Ngày 4.8, khai mạc Liên hoan đờn ca tài tử TP giải “Hoa sen vàng”: trực tiếp trên sóng AM 610Khz và kênh TH HTV1

(VOH) - Với mục đích phát huy và giữ gìn vốn quý của âm nhạc truyền thống, một lọai hình nghệ thuật đặc sắc của vùng đất Phương Nam - “Đờn ca tài tử”, đồng thời tạo điều kiện để các tài tử có dịp giao lưu gặp gỡ chia sẻ kinh nghiệm, trau dồi thêm vốn nghề, Đài Tiếng nói nhân dân TP.HCM phối hợp cùng Trung tâm văn hóa TP tổ chức Liên hoan đờn ca tài tử giải “Hoa sen vàng” năm 2013 dành cho các ban nhạc tài tử quận huyện, các nhà văn hóa trên địa bàn TP.HCM. Liên hoan sẽ chính thức khai mạc vào ngày mai 4/8 tại sân khấu Đài TNND TP.HCM và bế mạc vào ngày 31/12/2013 tại công viên 23/9. Để thông tin thêm về việc chuẩn bị của các đơn vị, phóng viên Đài Tiếng nói nhân dân TPHCM đã phỏng vấn ông Lê Văn Lộc, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa TP, Phó ban tổ liên hoan lần này.


GS-TS Trần Văn Khê trong một buổi nói chuyện về nghệ thuật đờn ca tài tử.Ảnh minh họa.

Thưa ông, với vai trò là Phó ban tổ chức, xin ông chia sẻ thêm đến thính giả một số thông tin của liên hoan này?

Đây là lần đầu tiên Trung tâm văn hóa TP phối hợp cùng Đài TNND TPHCM tổ chức một liên hoan lớn về âm nhạc tài tử. Chúng tôi nghĩ liên hoan này hứa hẹn sẽ là một cuộc thi tài vô cùng sôi nổi giữa 27 đơn vị tham gia. Theo chúng tôi nắm được, hiện nay các câu lạc bộ và các nhà văn hóa đang khẩn trương xây dựng chương trình, thực hiện kế họach luyện tập nhằm giới thiệu đến liên hoan này những chương trình thật hay, thật hấp dẫn. Đã từng thực hiện nhiều cuộc thi, liên hoan tôi cho rằng liên hoan lần này sẽ mang đến cho khán thính giả và tất cả những ai yêu tài tử những cảm xúc, niềm vui, niềm tự hào khi nhìn thấy sức sống cũng như sức hấp dẫn của lọai hình nghệ thuật đờn ca tài tử Nam bộ.

Thưa ông, với giải Hoa sen vàng các ban nhạc tài tử sẽ dự thi với hình thức nào, so với những liên hoan khác thì theo ông liên hoan lần này sẽ có những điểm mới như thế nào để có thể thu hút sự quan tâm của khán thính giả, những người yêu âm nhạc tài tử.

Khác với nhiều liên hoan khác mà các bạn đã từng theo dõi, liên hoan lần này sẽ không dự thi theo kiểu xếp hàng từng đội lên sân khấu, hát hết tiết mục này đến tiết mục khác mà trước khi thi thì các đội phải trải qua phần bốc thăm và sẽ thi với hình thức hai đội thi cùng nhau, mỗi đội thi phải chuẩn bị một kịch bản riêng với thời lượng từ 30 đến 35phút, kịch bản phải mang được không gian sống vốn có của âm nhạc tài tử lên sân khấu. Hai đội sẽ thi cùng nhau về ca, về đàn và cả những kiến thức âm nhạc tài tử. Cái mới tiếp theo là thông thường các liên hoan chỉ diễn ra trong vài ngày, nhiều lắm là 1 tuần nhưng liên hoan lần này sẽ kéo dài đến 4 tháng và tất cả các buổi thi đều được trực tiếp truyền thanh và trực tiếp truyền hình. Một điểm mới nữa là lần đầu tiên tổ chức này, chúng tôi mở rộng để các tài tử đã từng đọat giải cao ở cấp quận huyện, TP và kể cả quốc gia đều được tham dự trong liên hoan lần này. Tôi nghĩ với những nét mới này đủ sức hấp dẫn người xem cũng như người nghe.

Đến thời điểm này ông nhận thấy sự nhiệt thành cũng như sự chuẩn bị về mặt kinh phí, con người của các đơn vị cho liên hoan như thế nào?

Điểm đầu tiên mà chúng tôi ghi nhận là các tài tử ca và tài tử đờn rất háo hức chào đón liên hoan. Ngay từ những ngày đầu khi chúng tôi gửi thông báo tham dự liên hoan đến các đơn vị thì các đơn vị phản hồi ngay, đăng ký dự thi ngay. Về đầu tư kinh phí thì các đơn vị cũng không gặp khó khăn gì. So với nhiều liên hoan của nhiều lọai hình nghệ thuật khác thì kinh phí cho đờn ca tài tử theo chúng tôi là không nhiều. Và trong liên hoan lần này, ban tổ chức cũng có hỗ trợ một phần kinh phí cho các ban nhạc tài tử, rồi pano cổ vũ cho từng đội, ban tổ chức đều làm hết, chúng tôi chuẩn bị mọi yếu tố thuận lợi nhất, tốt nhất để các đội có thể an tâm và thể hiện hết mình ở liên hoan lần này. Tôi cho đây là một trong những nỗ lực lớn của ban tổ chức, việc hỗ trợ kinh phí cho một liên hoan đờn ca tài tử là điều mà trước đây chưa từng có.

Là người đã từng có nhiều kinh nghiệm với việc tổ chức nhiều liên hoan, cuộc thi, ông có thể đo được sức lan tỏa của liên hoan lần này và nếu khả thi thì ông có nghĩ là vào những năm kế tiếp chúng ta vẫn sẽ tiếp tục với những liên hoan như thế này?

Khi quyết định tổ chức một liên hoan về âm nhạc tài tử với sự phối hợp giữa hai bên thì chúng tôi cũng đã thấy được tầm quan trọng trong việc giữ gìn những vốn quý này. Cái thứ hai là chúng tôi muốn cùng với TP, các ngành chức năng, Sở văn hóa thể thao và du lịch tham gia đóng góp trong lĩnh vực này. Làm thế nào để lọai hình này không bị mai một, ngày một được khán thính giả yêu quý hơn. Tôi rất tin tưởng với sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng, đi từng bước một về mọi mặt, từ khâu tổ chức đến hình thức dự thi liên hoan này sẽ thật thu hút, sẽ lan tỏa rộng, rất sâu thu hút được nhiều người tham gia trong lĩnh vực âm nhạc tài tử này và sẽ có những đóng góp rất lớn cho việc bảo tồn gìn giữ âm nhạc tài tử của khu vực Nam bộ.

Để gửi một lời nhắn đến các tài tử trước ngày khai mạc liên hoan, ông sẽ nói gì?.

Chúng tôi chỉ nói một đều duy nhất: các tài tử hãy phát huy tất cả những cái hay, cái đẹp của âm nhạc tài tử Phương Nam và biến liên hoan này trở thành sân chơi thú vị bổ ích đến tất cả mọi người kể cả người chơi, người xem và người nghe.

Xin cảm ơn ông rất nhiều về những thông chia sẻ về liên hoan đờn ca tài tử giải “Hoa sen vàng” năm 2013.