Hoạt động nhằm ôn lại những năm tháng đấu tranh đầy sôi nổi, gan góc nhưng cũng rất trẻ trung của phong trào văn hóa văn nghệ sinh viên học sinh các đô thị miền Nam những năm 1967 – 1970. Phong trào ngày càng phát triển mạnh, tập hợp được đông đảo lực lượng yêu nước, phản đối chiến tranh, kêu gọi giữ gìn bản sắc văn hóa nước nhà và hòa bình cho dân tộc, tạo nên làn sóng khuấy động cả Sài Gòn và các đô thị miền Nam lúc bấy giờ.
Chương trình đầu tiên của chuỗi hoạt động này đã diễn ra trước khuôn viên Nhà văn hóa Sinh viên TP.HCM vào 18h30 ngày 1/4, trước sự chứng kiến của hơn 150 Đoàn viên, thanh niên và cả những người đi đường.
Chương trình thu hút được sự quan tâm của khá đông khán giả - Ảnh: K.Ngân.
Không những được nghe lại những ca khúc đi cùng năm tháng như “Tiếng hát những đêm không ngủ”, “Tự nguyện”, “Hát cho dân tôi nghe”, “Giải phóng miền Nam”…, khán giả còn giao lưu cùng nhạc sĩ Trần Xuân Tiến – một trong những hạt nhân nòng cốt của phong trào văn nghệ học sinh sinh viên Sài Gòn trước 1975.