Nhà hát nghệ thuật Phương Nam ra mắt với chương trình nghệ thuật “Sắc màu phương Nam”

(VOH) - Tối qua (18/7), Nhà hát nghệ thuật phương Nam với sự hợp nhất của đoàn nghệ thuật xiếc và đoàn nghệ thuật múa rối thành phố đã ra mắt bằng một chương trình nghệ thuật hoành tráng mang tên “Sắc màu phương Nam” tại sân khấu Sen Hồng (Công viên 23/9).

Trên 100 nghệ sĩ cùng đạo cụ chủ đạo là tre và nón lá, 6 mảng của chương trình đã đặc tả một cách cô đọng về con người, về làng quê Nam bộ, chân chất, hồn hậu và hữu tình. Sau khi ra mắt công chúng, nhà hát nghệ thuật Phương Nam tiếp tục những định hướng lâu dài để mang lại hiểu quả hoạt động tốt nhất cho cả hai loại hình xiếc và rối.

Phóng viên Đài đã có trao đổi cùng Nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Đức Thế - Giám đốc nhà hát nghệ thuật Phương Nam về chương trình biểu diễn cũng như những định hướng phát triển của nhà hát:

Tiết mục xiếc của diễn viên Quốc Cơ - Quốc Nghiệp. Ảnh: NLĐ

* Thưa ông, xin ông chia sẻ thêm về chương trình nghệ thuật “Sắc màu phương Nam” chào mừng ra mắt nhà hát.

- Ông Nguyễn Đức Thế:

Với việc ra mắt của nhà hát nghệ thuật Phương Nam bằng chương trình nghệ thuật gồm 6 mảng: Mảng tâm linh, mảng sông nước, mảng khai hoang… mỗi một mảng thể hiện nên ưu thế mạnh nhất của loại hình xiếc và rối và mang rõ bản sắc của phương Nam, vùng nước, nơi màu mỡ phì nhiêu của ruộng lúa, của trái cây, của những con người hết sức mộc mạc chân chất, trong đó đạo diễn cùng các anh em nghệ sĩ gởi gắm rất nhiều tình cảm, ý tưởng của mình. Đây là chương trình mới hoàn toàn, ngoài việc phục vụ cho khán giả thành phố và các nơi thì chương trình này cũng là một chương trình đáp ứng cho nhu cầu giải trí của khách du lịch tại TPHCM.

* Sau chương trình nghệ thuật ra mắt nhà hát thì tiếp theo sau đó nhà hát sẽ đi vào hoạt động với những phương hướng cụ thể như thế nào?

- Ông Nguyễn Đức Thế: Sau chương trình ra mắt, nhà hát vẫn tiếp tục biểu diễn phục vụ tại nhà bạt xiếc ở Gò Vấp,  sau đó từng bước sẽ biểu diễn thường xuyên tại sân khấu Sen Hồng, biểu diễn tại nhà hát thành phố giới thiệu đến khách du lịch. Song song đó cũng có hướng ngoại là giới thiệu đến khán giả Pháp trong những chương trình biểu diễn thường xuyên mà nhà hát biểu diễn tại Pháp vào tháng 12 hàng năm. Chúng tôi nghĩ với chương trình này, với những thành công mà trước khi chính thức thành lập nhà hát Phương Nam mỗi đơn vị đã tạo dựng được thì sẽ tạo ra không khí mới, những nét mới trong công tác phụ vụ cho khán giả trong ngoài nước bằng hai loại hình xiếc và rối.

* Trước đây, đơn vị nghệ thuật xiếc và rối thành phố đều có những phương thức hoạt động riêng của mình, như vậy thì sau khi sáp nhập hai đơn vị nghệ thuật này thành Nhà hát nghệ thuật Phương Nam thì sẽ có gì khác so với trước, có chung với nhau hay không  hay là vẫn như cũ, tức là mỗi đơn vị sẽ có phương thức hoạt động riêng mà chỉ lấy cái tên chung là Nhà hát nghệ thuật phương Nam?

- Ông Nguyễn Đức Thế: Sáp nhập là để cho hai đơn vị hoạt động chung cùng với nhau, hiện nay khi đi phục vụ bên ngoài, kể cả phục vụ các chương trình ở tận các vùng nông thôn hẻo lánh, vùng sâu vùng xa thì chúng tôi đều dàn dựng các chương trình kết hợp xiếc và rối. Ngoài ra thì tùy theo yêu cầu của đối tác, của khán giả thiên về xiếc hay rối mà chúng tôi mới tách ra. Hiện tại toàn bộ chương trình là liên kết của xiếc và rối.

* Về lâu dài, nhà hát sẽ có phương hướng đào tạo, chiêu mộ nhân tài như thế nào để tăng thêm lực lượng diễn viên  kế thừa, diễn viên trẻ  giỏi nghề cho nhà hát?

- Ông Nguyễn Đức Thế: Tháng 9 này, chúng tôi sẽ cùng Sở và Ủy ban Nhân dân TP đi khảo sát thị trường đào tạo nghệ sĩ tại Nga, chuẩn bị cho việc đưa 10 nghệ sĩ trẻ của nhà hát qua học tại Nga. Song song đợt khảo sát này thì chúng tôi cũng đặt điều kiện với đối tác Nga để đào tạo cho bộ môn Rối vì hiện nay rối nước của chúng ta tuy nổi tiếng trên thế giới nhưng mà các thể loại rối cạn, rối dây, rối bóng chúng ta vẫn còn non yếu. Cho nên là đợt khảo sát này sẽ tạo nguồn đào tạo, nâng cấp cho các nghệ sĩ đang làm việc tại nhà hát cũng như đàp tạo đội ngũ kế thừa sau này. Song song với việc đào tạo đó thì tại chỗ tức là vào khoảng tháng 10 chúng tôi sẽ có lớp tập huấn cho các nghệ sĩ đã hoạt động nhiều năm tại đoàn xiếc, nâng cấp thêm về chuyên môn, đó cũng là những chuyên gia đến từ Nga.

* Khi đã  sáp nhập thành Nhà hát nghệ thuật phương Nam thì nhà hát có nghiên cứu làm sao để mở rộng hơn đối tượng khán giả, không chỉ có thiếu nhi mà còn có các đối tượng khác?

- Ông Nguyễn Đức Thế: Điều này chúng tôi đã nghĩ đến và cũng có đặt vấn đề trong ban quản lý cũng như ban lãnh đạo, về hướng dài hơi sẽ từng bước tách ra những chương trình với các đối tượng khác nhau. Ví dụ như với các cháu nhỏ thì mình sẽ dành hẳn những chương trình xiếc học đường. Còn đối tượng người lớn thì chúng tôi nghĩ cũng có rất nhiều đề tài, ví dụ như trước đây nhà hát cũng có dựng chương trình xiếc Romeo và Juliet cho các bạn thanh niên và lứa tuổi trung niên đạt hiệu ứng tốt. Chắc chắn là trong phương hướng hoạt động, trong công tác chuyên môn chúng tôi cũng tính toán phân loại từng nhu cầu của từng lứa tuổi với từng chương trình riêng biệt trong phạm vi nhất định.

* Ông mong muốn điều gì để Nhà hát nghệ thuật phương Nam ngày càng hoạt động tốt  và sẽ có nhiều bước thăng tiến?

- Ông Nguyễn Đức Thế: Nghệ sĩ thể hiện được nghệ thuật, tay nghề, khả năng của mình. Chúng tôi sẽ sẵng sàng, phục vụ, đóng góp thật nhiều cho bộ môn này, cố gắng tạo ra nhiều sản phẩm mới để phục vụ khán giả, nhất là các em nhỏ. Trong tương lai lâu dài, một nhà hát nghệ thuật ba gian hiện đại tại sân thi đấu Phú Thọ sẽ được tiến hành xây dựng một nhà hát tiêu biểu của thành phố, vừa mang tầm cỡ quốc tế.  Anh em cũng mong muốn sẽ sớm  hình thành nhà hát để có một nhà hát tương đối mang tính chất tầm cỡ, tạo điều kiện tốt để anh em làm việc.

* Xin cảm ơn ông.

Bình luận