Nhạc viện TPHCM: 60 năm – Một thương hiệu nghệ thuật

(VOH) - Ngày 28/7 vừa qua, Nhạc viện TP.HCM đã có một lễ kỉ niệm đầy trang trọng với sự tham dự của nhiều thế hệ nghệ sĩ, giảng viên đã góp phần xây dựng nên “thương hiệu nghệ thuật” này trong hành trình suốt 6 thập kỉ qua

Hòa nhạc dàn nhạc dân tộc.

Công chúng yêu nghệ thuật không xa lạ gì với những cái tên như: Nhạc sư Vĩnh Bảo, NSND Quang Hải, PGS Ca Lê Thuần, PGS – NGND Hoàng Cương, NSND Tạ Bôn, PGS – TS Thế Bảo, NSUT Nguyễn Văn Đời, NSƯT Hải Phượng, nghệ sĩ Tăng Thành Nam, Bùi Công Duy, NSƯT Tạ Minh Tâm, NSƯT Ánh Tuyết, NSƯT Thanh Thúy, ca sĩ  Mỹ Tâm, Thanh Thảo, Bùi Anh Tuấn, Võ Thụy Ngọc Tuyền, Lê Nam Khánh, Võ Hạ Trâm,…Tất cả đều là những tên tuổi nổi tiếng của làng nghệ thuật Việt Nam; và họ đều đã từng gắn bó với ngôi nhà âm nhạc mang tên “Nhạc viện TPHCM”. 

Thương hiệu vàng 60 năm

Tọa lạc trên đường Nguyễn Du, Quận 1, một trong những con đường đẹp nhất thành phố, suốt 60 năm qua, Nhạc viện TP.HCM luôn là một địa chỉ uy tín khi nói về đào tạo âm nhạc chính thống tại Thành phố mang tên Bác và cả nước.

Được thành lập từ năm 1956 với tên gọi “Trường Quốc gia Âm nhạc Sài Gòn” chỉ với 2 ngành đào tạo là Quốc nhạc và nhạc Tây Phương, trường đã trải qua nhiều lần thay tên, tách chức năng. Ngày 29/9/1981 cũng có thể xem là một dấn ấn quan trọng trong sự nghiệp phát triển của ngôi trường âm nhạc này, khi chính thức được Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng kí quyết định đổi tên thành “Nhạc viện TP.HCM”.

“Tôi nghĩ rằng với thành tích 60 năm của Nhạc viện, trong đó giai đoạn từ sau giải phóng đến hôn nay, nhà trường đã tạo ra một sự chuyển động mới, một thế hệ nhạc sĩ, nghệ sĩ sáng tác, biểu diễn chuyên nghiệp hơn, gần với cuộc sống hơn. Đó là một thế hệ mà chúng tôi vẫn gọi vui rằng: vừa có tài năng, vừa có nhân cách”, PGS Ca Lê Thuần – Nguyên Giám đốc Nhạc viện TP.HCM tự hào nói.

Với cơ cấu tổ chức gồm 9 khoa, 6 phòng chức năng và 4 tổ chức trực thuộc, Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh đã đào tạo đội ngũ biểu diễn; đội ngũ giảng dạy, lí luận, quản lí và nghiên cứu khoa học âm nhạc; tham gia mọi hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật âm nhạc; góp phần xây dựng và phát triển Văn hóa - Nghệ thuật tại Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, khu vực phía Nam và cả nước nói chung. Ghi nhận những cống hiến miệt mài của cả tập thể làm nghệ thuật ấy, Nhà nước đã tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba; Huân chương Độc lập hạng Nhì, Ba cho Nhạc Viện. Nhiều thế hệ giảng viên đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú, Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú; nhiều Giáo sư của Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh được mời làm giám khảo cho các cuộc thi âm nhạc quốc tế trên thế giới; nhiều giảng viên, học sinh, sinh viên đoạt các giải thưởng cao trong và ngoài nước, qua đó đã tạo uy tín về chất lượng đào tạo nghệ thuật âm nhạc trong cả nước cũng như khu vực và thế giới.

Nhạc viện TPHCM nhận cờ thi đua của bộ Văn hóa Thể thao Du lịch

Tre già măng mọc

NSƯT Đào Quốc Trụ - Nguyên trưởng khoa Thanh nhạc, NSƯT Hoàng Điệp – Nguyên Quyền Trưởng khoa Nhạc nhẹ và Âm nhạc công nghệ và PGS – NGND Hoàng Cương – Nguyên Giám đốc Nhạc viện chia sẻ: “Là những người thầy đầu tiên, xin chúc mừng các thầy giáo cô giáo trẻ đã tiếp bước chúng tôi để trở thành đội ngũ mạnh hơn và hi vọng chúng ta sẽ còn mạnh và phát triển hơn nữa. Nhạc viện là nơi tôi gắn bó cũng như chứng kiến sự phát triển trong nghệ nghiệp và có thể trút những tâm huyết cho sự nghiệp giáo dục âm nhạc của mình.”

"Tính đến nay Ngọc đã gắn bó với nơi này 10 năm. Không riêng Ngọc mà tất cả những ai đã và đang cống hiến cho nơi này đều xem đây như ngôi nhà thứ 2 của mình. Do đó nó là một dấu ấn rất quan trọng và trong lễ kỉ niệm 60 năm thì tất cả đều có cảm xúc rất đặc biệt, và Ngọc hi vọng rằng mình sẽ có thể ở lại đây tiếp tục dìu dắt đàn em", Ca sĩ Khánh Ngọc bày tỏ.

Triển lãm ảnh tại nhạc viện

Tầm nhìn chiến lược

Theo PGS – TS Văn Thị Minh Hương – Giám đốc Nhạc viện TP.HCM thì nền âm nhạc của mỗi quốc gia như chiếc kiềng ba chân gồm âm nhạc đại chúng, nhạc hàn lâm và âm nhạc dân tộc. Nhạc viện TP.HCM đã thành lập được dàn nhạc giao hưởng và dàn nhạc dân tộc riêng. Trong hoạt động biểu diễn có dàn nhạc của giảng viên và cả các em học sinh, sinh viên và may mắn rằng đó là một lớp trẻ đầy tài năng, có thể kế thừa những gì thầy cô trao truyền. Tuy nhiên, khác với âm nhạc phổ thông tự bản thân có thể vận động thì 2 lĩnh vực còn lại là âm nhạc dân tộc và âm nhạc kinh điển luôn cần một sự đầu tư công phu thậm chí là ở tầm một chiến lược phát triển của quốc gia.

Theo PGS – TS Văn Thị Minh Hương, trong xu thế toàn cầu thì đối ngoại như một mũi tên, tiếp theo là vấn đề nghiên cứu khoa học, thân của mũi tên là vấn đề đào tạo và cuối cùng là đầu ra phải xuyên suốt. Nhưng đi đầu vẫn là đối ngoại. Hiện nay Nhà nước chủ trương xã hội hóa, các cơ sở đào tạo hướng dần đến tự chủ. Do vậy, nếu không đi trước đón đầu nhu cầu của người học thì sẽ bị chậm.

Không chỉ đối ngoại với công chúng trong nước, Nhạc viện TP.HCM còn tích cực thiết lập mối quan hệ song phương, đa phương, liên kết biểu diễn nghệ thuật với các trường đại học của Mỹ, Ý, Nhật Bản, Hungary, Thái Lan, Hàn Quốc…Đây sẽ là cơ hội để chúng ta học hỏi và tiếp thu tinh hoa nghệ thuật của các nước bạn.

60 năm, một chặng đường đầy thử thách với bao thăng trầm của lịch sử, Nhạc viện TP.HCM vẫn hiên ngang phát triển trên con đường nghệ thuật. Ở nơi đó, tình yêu âm nhạc như một ngọn lửa được trao truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác và bao giờ cũng rực cháy đam mê.

Trong lễ kỉ niệm 60 năm thành lập, Nhạc viện cũng vinh dự được nhận Cờ thi đua của Chính phủ, cờ truyền thống của UBND TP.HCM trao tặng. Dịp này, Bộ Văn hóa – Thể thao – Du lịch(VHTTDL) cũng trao tặng bằng khen cho 11 tập thể, 16 cá nhân, tặng kỉ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn hóa Thể thao Du lịch” cho 22 cá nhân có nhiều cống hiến.
Bình luận