Nhân kỷ niệm 61 năm ngày Nhiếp ảnh Việt Nam (15/3/1953 - 15/3/2014), phóng viên Đài có phỏng vấn Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Vũ Quốc Khánh, Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh Việt Nam.
* Chúng ta đang chuẩn bị kỉ niệm 61 năm ngày truyền thống Nhiếp ảnh Việt Nam thì Hội Nhiếp ảnh Việt Nam có những hoạt động chào mừng nào, thưa ông?
![]() |
| Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh VN Vũ Quốc Khánh (Ảnh: Tùng Mai) |
- NAG Vũ Quốc Khánh: Năm 2014 là năm rất quan trọng và rất nhiều hoạt động sẽ được tổ chức trong năm nay. Năm nay có các hoạt động liên quan đến cuộc thi ảnh mang tính quốc gia. Triển lãm “Sắc màu các dân tộc Việt Nam” sẽ được tổ chức vào dịp đại hội của Hội Nhiếp ảnh Việt Nam. Bên cạnh có Cuộc thi “Đại ngàn Tây Nguyên”, 8 cuộc thi khu vực, 2 trại sáng tác: tại Vũng Tàu cho anh em nghệ sĩ khu vực miền Đông nam bộ và tại Tây nam bộ. Tập trung rất nhiều ở đợt sáng tác về quân đội nhân kỉ niệm 70 năm ngày Quân đội Nhân dân Việt Nam, và chúng tôi cũng sẽ có một triển lãm dịp này. Trong năm 2014, bắt đầu bằng ngày Bác Hồ ra sắc lệnh 147 năm 1953, chúng tôi cũng đang tích cực triển khai trong năm 2014. Tôi nghĩ rằng các công việc năm 2014 cũng là để chào mừng, hưởng ứng sắc lệnh Bác đã đưa ra và chúng tôi cũng xác định trách nhiệm của người nghệ sĩ để cống hiến nhiều hơn để cống hiến cho đất nước cũng như các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn.
* Chúng ta thấy rằng có khá nhiều các hoạt động triển lãm, tuy nhiên chúng tôi muốn biết sau những đợt triển lãm thì những tác phẩm sẽ được dùng vào đâu và có đến được với công chúng hay không?
- NAG Vũ Quốc Khánh: Đây là câu hỏi mà chúng tôi cho rằng rất đáng quan tâm. Bởi vì xưa nay thì thường sau một cuộc triển lãm thì nỗ lực bao nhiêu đi chăng nữa thì các bức ảnh vẫn được lưu giữ lại nhưng mà do điều kiện khí hậu khắc nghiệt, do cách bảo vệ, cách quản lý thì các bức ảnh ấy thường hư hỏng nhiều. Hiện nay, với một công nghệ mới là lưu trữ bằng file ảnh và Hội có trung tâm lưu trữ và triển lãm ảnh nghệ thuật Việt Nam tại Hà Nội. Đây là trung tâm lớn mà Đảng, nhà nước đã cho xây dựng mà chúng tôi đang làm công việc lưu trữ và triển lãm ảnh. Còn về triển lãm thì chúng tôi xác định càng triển lãm nhiều ở càng nhiều nơi đến với công chúng thì càng tốt. Tất cả các cuộc triển lãm thì chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ các tỉnh, thành, các hội văn học nghệ thuật ở các địa phương để đưa các tác phẩm đến với nhân dân. Đó là chủ trương mà Hội đang làm và triển khai làm sao đến với công cộng như công viên, khu du lịch, đông đảo người dân qua lại để mọi người tiếp cận dễ dàng hơn các tác phẩm của anh em.
* Thời gian qua, chúng ta thấy nhiếp ảnh Việt Nam có những thành tựu nhất định. Điều đó cho chúng ta thấy tín hiệu lạc quan của Nhiếp ảnh Việt Nam đã bắt kịp với xu hướng thế giới ?
- NAG Vũ Quốc Khánh: Sự tiến bộ của nhiếp ảnh Việt Nam là rất nhanh, rất tốt. Chúng ta không tự tin nhưng cũng không đặt chúng ta quá cao. Nhiếp ảnh chúng ta hiện nay có nhiều anh chị em đoạt giải quốc tế. Ví dụ trong năm 2013 đã đạt đến 120 giải thưởng, đó là nghệ sĩ Đào Tấn Đạt ở Bình Định. Chúng tôi cho rằng đây là sự nỗ lực rất lớn của các nghệ sĩ mình. Chúng ta hiện nay đang tiến sát với bạn bè quốc tế. Tổ chức quốc tế các nước khi mà tổ chức cuộc thi đều gửi chúng tôi thể lệ thi và mong muốn Việt Nam tham gia vào nhiều các cuộc thi này. Chứng tỏ rằng bạn bè quốc tế trân trọng tài năng và các tác phẩm của chúng ta. Điều đó chứng tỏ chúng ta đang hội nhập và nhiếp ảnh Việt Nam hội nhập khá sâu và khá tốt.
* Nhìn vào những hoạt động của Hội Nhiếp ảnh Việt Nam vừa qua cũng thấy được sự vượt bậc của Hội, tuy nhiên, điều đó cũng không làm anh em “lơ là” đúng không? Và Hội cũng sẽ phải đặt ra những kế hoạch để giúp anh em nhiếp ảnh phát triển.
- NAG Vũ Quốc Khánh: Đúng như vậy. Chúng ta còn phải cố gắng rất nhiều và đặc biệt là phải quan tâm nhiều hơn về nội dung tư tưởng. Hiện nay, kỉ thuật của anh em nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam ngày nay đã có nhiều phát triển vượt bậc, rất tốt. Nhưng mà chúng ta cần phải tập trung nhiều hơn vào nội dung tư tưởng, bức ảnh phải mang tầm quốc gia và việc tìm kiếm những bức ảnh đó còn đang khó. Ảnh đẹp thì vô vàn nhưng ảnh mang tầm quốc gia, tầm thời đại thì còn hơi hiếm. Đó là điều mà chúng tôi rất trăn trở. Chúng tôi đang tìm cách khuyến khích động viên các nghệ sĩ làm sao đó để có những tác phẩm giá trị hơn nữa về cả nội dung lẫn nghệ thuật, để xứng đáng với các tác phẩm đỉnh cao mà chúng tôi mong muốn và cả đất nước mong muốn.
* Xin được cám ơn ông!


