![]() |
| NSƯT - Đạo diễn Triệu Trung Kiên.ảnh: BSK |
Cái tên Triệu Trung Kiên nổi lên không chỉ như một hiện tượng mà còn được khẳng định bởi chất lượng dàn dựng trong từng tác phẩm. Khát khao sáng tạo, không ngừng tìm tòi, tiếp cận cái mới là điều mà đạo diễn trẻ này đang làm. Vậy phía sau những nấc thang thành công hôm nay là những khó khăn như thế nào, đạo diễn nghệ sĩ ưu tú Triệu Trung Kiên sẽ còn những thể nghiệm nào mới ở chặng đường tiếp theo. Phóng viên Đài TNND TP.HCM có buổi trò chuyện cùng đạo diễn trẻ Triệu Trung Kiên:
Có thể thấy anh đang có những bước đi vững chắc với những nấc thang thành công đầu tiên, những nấc thang thành công hôm nay nhắc nhở đạo diễn Triệu Trung Kiên những điều gì?
Có nhiều thứ, trong đó có khán giả, mình cảm nhận sự cần thiết và quan trọng của khán giả, vì không có khán giả sân khấu không thể sống được. Những kịch bản đầu tay được đón nhận làm mình vững tin hơn. Nhiều khán giả bước đầu hiểu được điều mà chúng mình, những đạo diễn trẻ đang làm. Những thành công đó cho mình thêm hứng khởi, thêm nền tảng để cống hiến sáng tạo và làm nghề…
Phải nhìn nhận thẳng thắn một vấn đề là cải lương đang thiếu vắng khán giả, và một đạo diễn trẻ, trong quá trình làm nghề, vùng vẫy với nghề anh thấy mình đang gặp phải khó khăn gì và sự hỗ trợ từ các phía thì như thế nào?
Mình không biết trong Nam như thế nào chứ ngoài này mình và nhiều đạo diễn trẻ khác khá thuận lợi, bọn mình được tạo nhiều điều kiện để thỏa sức sáng tạo, bên cạnh đó các diễn viên, từ đàn anh đến những em trẻ sau này cũng rất say nghề, họ khao khát nghề và luôn cố hết sức trong từng tác phẩm. Mình thấy an tâm và vững lòng vì điều đó khi làm nghề…
Thời điểm hiện tại tình hình hoạt động của sân khấu trong Nam khá yên ắng, còn ngoài Bắc thì như thế nào? khán giả họ đón nhận cải lương như thế nào khi đây không phải là cái nôi của cải lương?
Tình hình chung thì cải lương ngoài Bắc cũng sống được. Ngoài này chúng mình không bán vé tại rạp mà đi đến các đơn vị, cơ quan, đoàn thể để ký hợp đồng một gói cho một suất diễn. Vé khán giả nhận được là vé mời từ các đơn vị, họ cũng khá hài lòng với các suất diễn. Tuy nhiên điều mình muốn nhiều hơn, làm sao để bán được vé ngay tại rạp, làm sao để khán giả thấy nô nức khi cầm một tấm vé trên tay.
Đời sống của anh em nghệ sĩ thì như thế nào ạ, cụ thể là tại nhà hát cải lương Việt Nam?
Nói thật là với đồng lương hiện tại thì anh em nghệ sĩ không thề sống nổi, họ phải tự chạy thêm ở ngoài để có thêm thu nhập nuôi sống gia đình. Dĩ nhiên là về phía lãnh đạo cũng hỗ trợ hết mức có thể để anh em vừa đảm bảo công việc trong đoàn, vừa có thể làm việc ở ngoài để an tâm lo cho gia đình và an tâm làm nghề…
Nhiều người bảo rằng càng làm nghề thấy bản thân càng thiếu nhiều thứ, ngay cả khi mình đang ở vào giai đoạn sung sức nhất, đang ở đỉnh cao nhất. Bản thân của đạo diễn Triệu Trung Kiên thì anh có nhận thấy điều ấy?
Có chứ, nói thật là mình không ngại thừa nhận khi mà nhìn lên thầy cô mình, các bậc tiền bối của mình bản thân mình thấy còn non kém lắm, non kém đủ thứ. Và cách duy nhất để khắc phục là thời gian, là tôi rèn, học hỏi, là góp nhặt. Mình nghĩ việc học là không bao giờ đủ, học càng nhiều để mình càng tinh tế hơn, càng sâu sắc hơn và nhạy bén hơn khi làm nghề. Và nói thật là bây giờ chúng mình vẫn đang học, học từng giây phút trôi qua…
Có quá nhiều điều để nói về nghề, về sân khấu cải lương hôm nay. Anh nghĩ là chúng ta mà cụ thể là những đạo diễn trẻ như anh phải làm thêm điều gì để có thể mang nhiều thêm khán giả trở lại sân khấu chứ không phải như thời điểm hiện tại?
Mình nghĩ những người trẻ như chúng mình có quá nhiều điều phải làm. Trước tiên là phải tự đổi mới tư duy của bản thân, phải năng động và hiện đại, mới mẻ hơn thì mới bắt kịp với khán giả thời đại. Thứ 2 là mong khán giả sẽ mở lòng hơn, đón nhận chân tình những sáng tạo của chúng mình. Tiếp theo nữa là mong sự dang tay của các nhà quản lý, rồi cơ sở hạ tầng. Một nhà hát khang trang hơn, một điều mà nghệ sĩ vô cùng mong ước. Và mình tin nếu như mọi người đều cùng chung ước nguyện, cho chúng mình cơ hội và đi cùng con đường với những người trẻ như thì cải lương sẽ có lúc sôi động trở lại. Và mình tin vào điều đó, rất nhiều…
Xin cám ơn những chia sẻ của đạo diễn- NSƯT Triệu Trung Kiên…

