
Sự bùng nổ của truyền hình trả tiền đem lại nhiều sự lựa chọn cho khách hàng.
Trong 10 năm qua, truyền hình trả tiền ở nước ta phát triển nhanh, bước đầu phát triển mang tính chất tự phát. Quyết định 20 của Chính phủ có hiệu lực thi hành từ ngày 15/05/2011 đã khiến cho hoạt động này tương đối đi vào nề nếp nhưng vẫn còn yếu tố manh mún, phân tán trong hệ thống các kênh truyền hình trả tiền ở nước ta hiện nay.
Hội thảo đã cho thấy, hiện nay nước ta có 62 kênh truyền hình trả tiền với 4,4 triệu thuê bao. Trong các loại hình truyền hình trả tiền ở nước ta hiện nay thì truyền hình cáp đang chiếm ưu thế và theo dự báo sẽ tiếp tục thống lĩnh trong năm tới.
Theo trình bày của một số đơn vị khai thác truyền hình trả tiền thì khó khăn lớn nhất hiện nay là vấn đề cấp phép hoạt động. Có ý kiến cho rằng không nên khống chế số lượng kênh truyền hình trả tiền mà chỉ nên chú trọng quản lý chất lượng để tạo ra sự cạnh tranh lành mạnh trong hệ thống truyền hình trả tiền hiện nay.
Hội thảo cũng đồng tình với chủ trương giảm các kênh truyền hình nước ngoài đi đôi với việc nâng chất lượng của các kênh truyền hình trong nước. Việc làm này không chỉ đáp ứng tốt nhu cầu hưởng thụ của khán giả trong nước mà còn làm tiền đề để mở rộng thị phần của các kênh truyền hình trong nước ra các nước lân cận và trong khu vực.
Phát biểu tại Hôi thảo, ông Đỗ Quý Doãn- Thứ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông cho biết hiện nay có 36/47 kênh truyền hình trả tiền ở nước ta đã được cấp phép. Để đảm bảo tính hài hòa của các yếu tố thì không nhất thiết phải cấp phép cho tất cả các đơn vị đăng ký mà các đơn vị nên ngồi lại bàn bạc với nhau để sắp xếp lại các kênh truyền hình này, làm sao để đảm bảo hài hòa lợi ích của cơ quan nhà nước và lợi ích của các đơn vị hoạt động.
Nói về việc khai thác các kênh, các chương trình truyền hình nước ngoài, Thứ trưởng Đỗ Quý Doãn khẳng định:
Vấn đề được đặt ra tại Hội thảo là một chính sách quy hoạch về hệ thống truyền hình trả tiền trên cả nước. Câu hỏi này cũng đã được đại diện Cục Quản lý phát thanh truyền hình và thông tin điện tử ghi nhận và cho biết sắp tới vấn đề này sẽ tiếp tục được Chính phủ xem xét và cơ cấu lại hệ thống các kênh truyền trả tiền trên cả nước.






.jpg?w=1600&q=85)














