Phục hồi phát triển du lịch trong năm 2009
(VOH) - Ngày 13-2, Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch TPHCM tổ chức hội nghị triển khai một số giải pháp phát triển du lich năm 2009, với sự tham dự của ông Trần Chiến Thắng, Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch và bà Nguyễn Thị Hồng, Phó Chủ tịch UBND TPHCM.
Báo cáo cho thấy trong năm 2008, lượng khách quốc tế đến TPHCM tăng 2% kế hoạch cả năm và dự báo có thể không tăng trưởng trong năm 2009. Lượng khách quốc tế đến TPHCM trong năm 2008 giảm là do tác động của nền kinh tế toàn cầu. Bên cạnh đó, nguyên nhân chủ quan là sản phẩm du lịch chưa đa dạng và còn khá đơn điệu, giá cả dịch vụ còn khá cao so với các điểm đến trong khu vực. Dự báo mức độ tăng trưởng khách du lịch trên thế giới năm 2009 là không khởi sắc, Việt Nam cũng không nằm ngoài ảnh hưởng đó.
Đứng trước tình hình đó, Ban chỉ đạo phát triển du lịch phát động chiến dịch nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ du lịch trên địa bàn TP thông qua việc lựa chọn và biểu dương các dịch vụ hàng đầu của ngành du lịch TPHCM để giới thiệu, quảng bá rộng rãi với du khách trong và ngoài nước. Chương trình có tên gọi "Thành phố Hồ Chí Minh với 100 điều thú vị". Xây dựng gói sản phẩm khuyến mãi trọn gói phù hợp từng thị trường với mức giá cạnh tranh nhất so với các nước trong khu vực trên cơ sở liên kết các doanh nghiệp lữ hành, khách sạn, vận chuyển, mua sắm, ăn uống, điểm tham quan.
Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thị Hồng chỉ đạo cho ngành du lịch như sau:
Bên cạnh những giải pháp cấp bách được triển khai trong năm 2009, Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Hồng còn lưu ý ngành du lịch cần phải có những giải pháp thường xuyên khác về quản lý nhà nước, tiến độ thực hiện các công trình, dự án du lịch, đào tạo nguồn lực ....
Ngọc Ngân





.jpg?w=1600&q=85)














