Sân khấu thiếu nhi hè 2012 rộn ràng nhiều màu sắc

(VOH) - Sau một năm học tập vất vả, mùa hè đến, các em thiếu nhi luôn mong muốn được nghỉ ngơi, vui chơi. Vì vậy, tạo sân chơi bổ ích để trẻ em phát triển toàn diện là trách nhiệm của các cấp, ngành trong chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em. Hiện nay, ngoài các loại hình vui chơi giải trí khác, thì các sân khấu trên địa bàn TPHCM đang chuẩn bị nhiều vở diễn hay phục vụ khán giả nhỏ tuổi.
 
Chúa tể muôn loài mang đến cho các em thiếu nhi một không khí lễ hội thực sự với âm nhạc sôi động, những vũ điệu cuồng nhiệt và những bộ trang phục đầy màu sắc.

Idecaf được cho là sân khấu mạnh nhất ở thể loại kịch thiếu nhi so với các sân khấu khác. Chương trình “Ngày xửa ngày xưa” năm nay với câu chuyện “Chúa tể muôn loài” của tác giả Quang Thảo và đạo diễn Đình Toàn. Mong muốn tạo sự mới mẻ và hoành tráng với vở diễn này, đạo diễn Đình Toàn trăn trở rất nhiều để làm sao không lặp lại ý tưởng từ những câu chuyện trước và thế là Lễ hội Carnavan được ra đời. Một thế giới lung linh sắc màu của những điệu nhảy từ Nam Mỹ và thông qua đó nhiều bài học ý nghĩa về làm người được truyền tải đến các em, chúa tể không phải là kẻ có sức mạnh nhất mà phải là người thông minh nhất. Vở kịch “Chúa tể muôn loài” đang được công diễn tại nhà hát Bến Thành. Diễn viên, Đạo diễn Đình Toàn cho biết:

Nhà văn hóa Thiếu nhi TP vẫn là địa chỉ thân thuộc của các em thiếu nhi tới sinh hoạt trong những ngày hè. Bắt đầu từ năm nay, Nhà văn hóa Thiếu nhi sẽ dàn dựng một chương trình mới có nội dung là những câu chuyện thần thoại, chuyện cổ tích để các em giải trí và cũng qua đó đề cao nhiều bài học ý nghĩa. Chương trình “Viên ngọc thần” sẽ ra mắt bắt đầu từ ngày 30/5 . Đây là chương trình tạp kỹ kết hợp với nhiều loại hình nghệ thuật khác nhau như kịch, xiếc, ảo thuật, múa rối, tranh cát…Đặc biệt, chương trình có sự góp mặt của hơn 100 em thiếu nhi. Nói về “Viên ngọc thần”, đạo diễn Quang Huy chia sẻ:
Từ ngày 1/6, 2 vở cải lương thiếu nhi “Tiểu anh hùng Nam quốc và “Hầu nhi cứu chủ” được biểu diễn tại Nhà văn hóa thiếu nhi Tân Bình . Hai vở này được dựng với hình thức cải lương tuồng cổ, vở ca ngợi những anh hùng thiếu niên dân tộc. Chưa biết hưởng ứng của khán giả dành cho vở diễn này thế nào, nhưng chúng ta cảm thấy vui vì khán giả nhí thực sự được thưởng thức 2 vở cải lương đúng nghĩa do các diễn viên nhỏ tuổi biểu diễn, và tương lai không xa một lực lượng kế thừa sẽ từ những vườn ươm này mà phát triển. Nghệ sỹ Bạch Long tâm sự:
Ngoài ra, Cung Văn hóa lao động cũng tổ chức “ngày hội thiếu nhi” dành cho các bé, còn Đoàn Xiếc TP giới thiệu vở xiếc rối “Thạch Sanh chém chằn” để phục vụ các em dịp hè năm nay.

Nhìn vào thực đơn sân khấu hè năm nay, tuy có nhiều sự lựa chọn dành cho phụ huynh và các bé nhưng so với năm ngoái thì không sôi động bằng. Đạo diễn Hoàng Duẩn- một người gắn bó với thiếu nhi nhiều năm cho biết năm nay anh không dám dựng vở mới mà chỉ diễn lại vở “Rối đen”, phục vụ lưu động tại các nhà văn hóa, các trường học vì không có kinh phí và đặc biệt là không có “sân khấu dành riêng cho thiếu nhi” để diễn định kỳ. Trăn trở về một sân khấu chuyên nghiệp, đạo diễn Hoàng Duẩn nói:
Thực hiện một vở thiếu nhi khó hơn một vở diễn dành cho người lớn, vì vậy chúng ta không thể phủ nhận tâm huyết của các nghệ sỹ với loại hình sân khấu này, nhưng khi nhìn vào các vở kịch thiếu nhi trong những năm gần đây, nhiều khán giả nhận định kịch thiếu nhi không hẵn là kịch thiếu nhi nữa mà có khi “kịch thiếu nhi lại dành cho ngừơi lớn”. Quả thực để tìm một diễn viên nhí đủ lực để diễn trọn vở là rất khó nên đôi khi các diễn viên người lớn phải hóa thân thành vai nhí .Giải thích về điều này, đạo diễn Đình Toàn nói:

Một sân khấu thiếu nhi đúng nghĩa, sân khấu chỉ dành riêng cho thiếu nhi là điều mong mỏi của tất cả những người có tâm huyết, của phụ huynh và các khán giả nhí. Nhưng thật sự không phải dễ để thực hiện điều này trong một sớm một chiều. Hy vọng trong một tương lai không xa, một sân khấu kịch thiếu nhi sẽ ra đời, đáp ứng nhu cầu của các em không chỉ trong dịp hè về.