Sôi động giờ trái đất xanh 2014

(VOH) - Tối qua 29/3/2014 - ngày thứ bảy cuối cùng của tháng 3, 63 tỉnh thành phố của nước ta đã đồng hành cùng thế giới tắt điện trong một giờ đồng hồ để trái đất bớt nóng lên. Đây là lần thứ 8 chiến dịch này được tổ chức trên thế giới và là lần thứ 6 tại Việt Nam với thông điệp “Hãy hành động để trái đất thêm xanh”.


Vâng đó là không khí đếm ngược của 2 đầu cầu Hà Nội, TP.HCM và suy nghĩ của một người dân mà chúng tôi ghi nhận được trong buổi lễ hưởng ứng sự kiện Giờ trái đất xanh vào tối qua. Từ nhiều ngày qua, TP.Hà Nội có rất nhiều hoạt động hưởng ứng như đạp xe, kêu gọi không xả rác bừa bãi. Ông Vũ Hồng Khanh, Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội mong muốn người dân thành phố ngày càng nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cũng là bảo vệ sự sống của chính mình:


Tại Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM hơn 2.000 tình nguyện viên đã tập trung về đây từ rất sớm sau khi hoàn tất những mắt xích cuối cùng của các dự án. Ngay khi khẩu hiệu tắt đèn vang lên, các hệ thống đèn tại UBND thành phố, nhà hát thành phố, các khách sạn và trung tâm thương mại lớn đều giảm công suất. Những ngọn đèn led nhiều sắc màu trên tay của các tình nguyện viên đã hòa vào bước nhảy xanh rộn rã. Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung Ương Đảng, Phó Bí Thư Thành ủy TP.HCM hy vọng rằng: 


Vào thời điểm diễn ra sự kiện này, tại TP Đà Nẵng những biển quảng cáo lớn dọc hai bên bờ sông Hàn và trên các tuyến phố chính đã được tắt hết điện. Còn Hội An nơi được Quảng Nam chọn là địa điểm diễn ra sự kiện chính của Giờ trái đất năm nay thì lung linh trong ánh nến và đèn dầu. Đèn chiếu sáng thành phố cũng giảm 2/3 cùng nhiều tiết mục múa hát tập thể, xếp biểu tượng Giờ trái dất bằng hoa đăng thu hút rất nhiều bạn trẻ và du khách cùng tham gia hưởng ứng. Những người khởi xướng ra sự kiện giờ trái đất mong muốn mỗi người hãy hưởng ứng nhiều hơn 60 phút và có những hành động có thể thực hiện hằng ngày để bảo vệ môi trường.

Theo Bộ Công Thương dự kiến hoạt động Giờ trái đất xanh 2014 sẽ tiết kiệm được khoảng 700.000 Kwh điện, tương đương với khoảng 1 tỷ đồng. Đây chỉ là con số tượng trưng nhưng nó góp phần nâng cao nhận thức của mỗi người về vấn đề tiết kiệm điện cũng như bảo vệ môi trường. Ông Cao Quốc Hưng, Thứ trưởng Bộ Công thương kêu gọi:


Quý vị đừng quên tắt điện khi không cần thiết cũng như luôn có ý thức giữ gìn môi trường vì một hành tinh xanh.