Tấm lòng của nhà thư pháp với Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu

(VOH) - Kỷ niệm 123 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2013), mới đây, nhà thư pháp Ô Dân Phát đã quyết định trao tặng Bộ thư pháp về thơ Chủ tịch Hồ Chí Minh cho Đền thờ Bác Hồ ở xã Long Đức, thị xã Trà Vinh.

Là người Trà Vinh gốc Hoa, quê ở huyện Trà Cú, ông Ô Dân Phát là nhà kinh doanh thành đạt. Với vai trò quản lý, ông có mối quan hệ rộng rãi với nhiều công ty nước ngoài và nhiều tỉnh - thành trong nước. Điều đặc biệt là mặc dù đang sinh sống, làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh nhưng ông luôn hướng về quê hương Trà Vinh ruột thịt. Từ nhỏ, ông Phát đã thuộc nằm lòng rất nhiều bài thơ của các nhà thơ nổi tiếng. Từ đó, ông đắm mình vào văn hóa của nghệ thuật thư pháp tự lúc nào không hay. Hiện ông đang sinh hoạt tại Hội Văn học - Nghệ thuật các dân tộc TPHCM và là Ủy viên Thường vụ Chi hội Thư pháp thành phố. Ông từng tham gia nhiều cuộc triển lãm thư pháp trong nước. Nhiều bức thư pháp của ông vinh dự được in trong sách thư pháp quốc tế của 12 quốc gia…

Là người có tình cảm với Hồ Chủ tịch, ông thường xuyên đọc "Nhật ký trong tù" bằng chữ Hán, ông thực sự khâm phục, kính trọng Người. Bộ thư pháp mà ông trao tặng cho đền thờ Bác tại Trà Vinh gồm 12 bài thơ được tuyển chọn từ tập thơ “Nhật ký trong tù” và 6 câu dẫn trích lời Bác Hồ có tính chất giáo dục cán bộ, Đảng viên, chiến sĩ, nhân dân cùng với ba bài thơ bằng chữ Hán của Bác đã viết trong thời gian lãnh đạo đất nước.


Nhà thư pháp Ô Dân Phát bên bộ thư pháp - Ảnh: Nhandan.

Bộ thư pháp đã được nhà thư pháp Ô Dân Phát thể hiện bằng bút pháp đầy trí tuệ và uy lực. Ông bộc bạch: “Ban đầu tôi chỉ có ý định viết đôi ba bài trong "Nhật ký trong tù" theo ý mình. Nhưng sau được sự động viên của Ban liên lạc Hội đồng hương Trà Vinh, tôi quyết định thực hiện toàn bộ tập thơ Nhật ký trong tù của Bác bằng thư pháp”. Ông Ô Dân Phát chia sẻ:

Với lòng say mê thư pháp, trong suốt nhiều năm, ông đã dốc hết tâm và tài của mình để sáng tác những câu chữ trong "Nhật ký trong tù" và những câu nói nổi tiếng của Bác với tất cả niềm đam mê, lòng kính trọng, thể hiện qua nhiều bút pháp như: lệ thư, hành thư, tuyền thư, thảo thư… Ông cho biết tập thơ "Nhật ký trong tù" của Bác cực kỳ uyên thâm, Bác hiểu quá rộng về chữ Hán. Chính ông là người gốc Hoa cũng phải giật mình khi đọc và nghiên cứu tác phẩm vĩ đại này. Nếu không hiểu đủ chữ sẽ không thấy cái hay, cái thâm thúy trong thơ của Hồ Chủ tịch. Ông đã đọc, nghiên cứu hàng ngàn trang lịch sử thư pháp của nhiều nước để chọn ra cách thể hiện phù hợp với mỗi bài thơ của Bác. 

Với cách làm việc nghiêm túc và với tấm lòng tôn kính Hồ Chủ tịch, nhà thư pháp Ô Dân Phát bằng cây bút của mình đã tạo nên những bức thư họa đầy chất nghệ thuật. Đó là những bức tranh toát lên những âm hưởng không dứt trong tâm tưởng người xem… Chị Nguyễn Thị Mỹ Linh - giáo viên tại TPHCM sau khi xem bộ thư pháp đã bày tỏ suy nghĩ:

Kỷ niệm 123 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2013), mới đây, nhà thư pháp Ô Dân Phát đã quyết định trao tặng Bộ thư pháp về thơ Chủ tịch Hồ Chí Minh cho Đền thờ Bác Hồ ở xã Long Đức, thị xã Trà Vinh.

Ông Nguyễn Đức Tố - Giám đốc Đền thờ Bác Hồ cho rằng, việc trao tặng 12 bộ thư pháp về thơ Chủ tịch Hồ Chi Minh cho Đền thờ là một trong những việc làm hết sức ý nghĩa, thể hiện tấm lòng tôn kính và tình cảm thiêng liêng của một nhà thư pháp đối với Bác. Đây sẽ là tư liệu quý, góp phần giới thiệu đến công chúng về các tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh với đồng bào Trà Vinh nói riêng và với người dân cả nước nói chung:

Trong cuộc đời và sự nghiệp phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho chúng ta một di sản tinh thần vô giá. Chúng ta luôn tự hào là con cháu Bác Hồ. Việc làm đầy ý nghĩa của nhà thư pháp Ô Dân Phát hôm nay đã thể hiện tình cảm và lòng kính trọng đối với Bác, như lời của bà Lê Thị Thanh Hải - nguyên Phó giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh, Phó Ban liên lạc tỉnh Trà Vinh đã nói:

Những bức thư pháp về thơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng nét bút sắc sảo và tràn đầy tình cảm của nhà thư pháp Ô Dân Phát đã góp phần tô đậm thêm giá trị nghệ thuật cho mỗi câu thơ, bài thơ của Bác mang di sản văn hóa Hồ Chí Minh, người đã được UNESCO tôn vinh là Danh nhân văn hóa thế giới đến gần hơn với công chúng yêu nghệ thuật thư pháp cũng như mọi người dân Việt.