Tăng cường cơ hội hợp tác quốc tế về du lịch

(VOH) - Ngày 26/3, Bộ VHTTDL phối hợp với UBND TPHCM tổ chức Lễ tổng kết 10 năm Hội chợ Du lịch Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh – ITE HCMC “Năm quốc gia - Một điểm đến”.

Gian hàng Malaysia tại Hội chợ Du lịch Quốc tế TP HCM năm 2014. Ảnh: VNE

Tính từ năm đầu tiên được tổ chức 2005, Hội chợ Du lịch Quốc tế TPHCM (gọi tắt là ITE HCMC) đã trở thành hoạt động thường niên diễn ra trong tháng 10 hằng năm. Sau 10 lần tổ chức, Hội chợ đã dần khẳng định vị trí, vai trò trong việc thúc đẩy thị trường du lịch trong nước cũng như quốc tế, đồng thời mở ra nhiều cơ hội trong việc tăng cường hợp tác, phát triển du lịch của cả tiểu vùng sông Mê Kông với chủ đề “Năm quốc gia - Một điểm đến” từ năm 2013.

Nói về sự lớn mạnh của Hội chợ này, Phó chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thị Hồng khẳng định: "Hội chợ Du lịch Quốc tế TPHCM là một sự kiện, là điểm nhấn quan trọng được khẳng định qua tính chuyên nghiệp, tầm vóc của hội chợ với quy mô ngày càng phát triển, chủ đề được nâng tầm và mở rộng qua từng năm. Nếu năm 2007 chỉ có 3 quốc gia tham dự nhưng đến năm 2012 đã là “Bốn quốc gia - Một điểm đến”. Không chỉ dừng lại tại đây, năm 2013 đã là “Năm quốc gia - Một điểm đến” là Lào, Campuchia, Myanmar, Thái Lan và Việt Nam. Đây có thể được xem là một hội chợ quốc tế chuyên nghiệp trong tiểu vùng sông Mê Kông”.

Có thể nói, sự lớn mạnh của ITE HCMC được thể hiện qua số lượng các doanh nghiệp tham dự trong và ngoài nước cũng không ngừng tăng lên. Bên cạnh các quốc gia ký kết tham dự, nhiều hãng lữ hành của các nước trong khu vực như Malaysia, Ấn Độ, Philippines cũng đăng ký liên kết quảng bá hình ảnh gian hàng của mình.

Ngoài ra, số lượng khách tham quan tăng đều từng năm khoảng 20%, nguồn vốn xã hội hóa đạt 70%. Trong thời gian từ 2015- 2020, Ban tổ chức Hội chợ Du lịch quốc tế Thành phố đề ra mục tiêu duy trì tốc độ tăng trưởng khoảng 20-30%, thu hút được khoảng 220-350 người mua quốc tế, 100 người mua tiểu vùng; phấn đấu tỷ lệ gian hàng nước ngoài chiếm 60%...

Ông Nguyễn Hữu Thọ, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam cho rằng: “Năm 2015 là năm chúng ta hội nhập sâu rộng với khu vực và thế giới, theo cá nhân tôi cho rằng nên thay đổi, không phải là “Năm quốc gia – Một điểm đến” nữa mà nên đổi chủ đề, đổi slogan cho cả khu vực và thế giới. Nghĩa là sau 10 năm chúng ta phải đổi mới toàn diện các nội dung. Bởi vì chỉ  khi chúng ta đổi được nguyên nhân thì chúng ta mới đổi được kết quả, và như vậy ITE HCMC mới tiếp tục phát triển".

Cũng tại lễ tổng kết, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Hồ Anh Tuấn cho rằng: dòng khách quốc tế đang chọn châu Á là điểm đến vì thế để ITE HCM thực sự là cơ hội giao lưu, hợp tác cho tất cả các thành viên tham gia. "Với định hướng thu hút khách du lịch inbound, Hội chợ ITE HCMC trong thời gian tới cần thực hiện một số nhiệm vụ và giải pháp như sau: gia tăng chất lượng sản phẩm chào bán để tạo tính hấp dẫn, không chỉ sản phẩm của VN mà cần hướng tới sản phẩm có tính khu vực; cần chính sách hấp dẫn, nhà nước phải cam kết tháo gỡ những rào cản trong phát triển du lịch; cần chủ động chọn lọc nâng cao chất lượng người mua ở các thị trường trọng điểm, thị trường mới của du lịch vùng, VN và TPHCM. Người bán cần sự liên kết, hợp lực, cần tạo cơ chế khuyến khích để các địa phương, doanh nghiệp cùng chào bán sản phẩm để thu hút du khách đến VN, sau đó mới đến địa phương hoặc từng doanh nghiệp", ông Tuấn nhấn mạnh.

Kết thúc buổi lễ, Bộ VHTTDL đã tặng bằng khen cho 8 tập thể và 19 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tổ chức Hội chợ ITE 10 năm qua; UBND TP HCM cũng tăng bằng khen cho 39 tập thể, 6 cá nhân.