Thi đua yêu nước thông qua các tiểu phẩm, kịch về người thật, việc thật

(VOH) - Kỷ niệm 65 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi Thi đua ái quốc (11/6/1948– 11/6/2013 ) và tuyên dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2011– 2013, Ban Thi đua – Khen thưởng phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP.HCM ban hành kế hoạch tổ chức cuộc thi sáng tác tiểu phẩm – Kịch với chủ đề: “Những thành tựu nổi bật của phong trào thi đua yêu nước, gương điển hình tiên tiến và nhân tố mới trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ thành phố”.

Cuộc thi tiểu phẩm kịch lần này có 21 cụm, khối thi đua của TP.HCM tham gia và được chia làm 4 bảng. Bảng A và B sẽ thi vào ngày 21/5 tại Hội trường UBND quận 8, bảng C và D dự thi vào ngày 22/5 tại Hội trường trung tâm bồi dưỡng chính trị quận 4. Đợt này, Đài TNND TP.HCM sẽ đại diện cho khối thi đua 5 tham gia dự thi trong bảng C với tiểu phẩm “sứ mạng cao cả” diễn ra vào chiều ngày 22/5 sắp tới. Cũng nhân dịp này, PV Đài TNND TP.HCM có cuộc phỏng vấn ông Trà Đức Khang, Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin Triển lãm TP.HCM để tìm hiểu thêm những thông tin xung quanh cuộc thi này.


Thưa ông – nhân kỷ niệm 65 năm Ngày Chủ tịch ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, Ban thi đua khen thưởng phối hợp với Sở VHTT và Du Lịch TP.HCM tổ chức các cuộc vận động sáng tác nghệ thuật. Vậy xin ông cho biết ý nghĩa của các cuộc vận động sáng tác này?

 Ông Trà Đức Khang, Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin Triển lãm TP.HCM.ảnh :trungtamthongtintrienlam

Cuộc vận động sáng tác các loại hình như: ca nhạc, nhiếp ảnh và tiểu phẩm tuyên truyền, thì Ban Thi đua Thành phố cũng mong muốn có những hình thức để tổ chức cho các lực lượng vũ trang, cán bộ công nhân viên chức và các doanh nghiệp trong toàn Thành phố tham gia vào việc tuyên truyền, vận động thi đua ái quốc. Riêng về góc độ cuộc thi tiểu phẩm tuyên truyền thì được phát động từ đầu tháng 3 cho đến cuối tháng 5 sẽ thi, thì đây là một loại hình nghệ thuật sáng tác không phải là chuyên nghiệp lắm, nhưng mà thể thức của nó là: các đơn vị tập dợt 1 tiểu phẩm tuyên truyền, là 1 câu chuyện ngắn độ khoảng 25 phút, nêu gương người tốt việc tốt các phong trào hành động và những điểm nổi bật nhất của đơn vị mình. Dự kiến vòng chung kết sẽ được tổ chức

từ ngày 20/5 cho đến ngày 30/5, để sang đầu tháng 6 sẽ bước vào đợt hoạt động kỷ niệm sẽ có tuyên dương khen thưởng và biểu diễn các tác phẩm này.

Riêng đợt vận động sáng tác tiểu phẩm – kịch lần này, để hưởng ứng chủ đề nói trên thì xin ông cho biết những tiêu chí và thể lệ của cuộc thi như thế nào – thưa ông?


Tiêu chí của các cuộc vận động tiểu phẩm lần này phải thể hiện cho được phong trào người thật – việc thật của ban ngành - của đơn vị đó. Thí dụ như trong ngành giao thông thì các cơ quan vận tải hay các đơn vị duy tu bảo dưỡng cầu đường đã và đang làm gì để đóng góp cho công tác an toàn giao thông, đảm bảo giao thông của Thành phố, rồi trong công tác xây dựng nông thôn mới, thì các đơn vị Hội nông dân, các Xã, các Ấp ở nông thôn đang làm gì để quy hoạch phát triển về sản xuất chăm lo đời sống cho bà con tiến tới hiện đại hóa nông nghiệp v.v..
cho nên tiêu chí của cuộc thi là câu chuyện phải xuất phát từ cuộc sống; thứ 2 là câu chuyện phải có yếu tố sân khấu để biểu diễn cho người xem hiểu, thích thú và biết câu chuyện đang giải quyết về vấn đề gì, tiêu chí là chỉ dùng người thật – việc thật, rồi nâng nó lên thành một tác phẩm sân khấu. Thể loại có thể là chuyện vui, hoặc chuyện diễn tả lại quá trình phong trào hoạt động của một đơn vị, có thể tăng cường cả những nghệ sỹ diễn viên chuyên nghiệp, nhưng đều xuất phát từ phong trào thi đua. Mục đích chấm là nhằm chọn ra những tác phẩm có tính sân khấu – tính hấp dẫn người xem, từ đó quay phim, có thể in sang đĩa DVD về những tiểu phẩm tốt nhất, xuất sắc nhất và phát hành cho các cơ quan, các đơn vị cơ sở để người ta chiếu trong những buổi Hội– Họp để tiếp tục tuyên dương và tuyên truyền.


Thưa ông, với những tiểu phẩm kịch có nội dung tư tưởng sâu sắc và cấu trúc kịch có tính thuyết phục cao trong cuộc thi lần này, thì sẽ được khen thưởng và quảng bá đến công chúng như thế nào?

Tiêu chí mà Ban Thi đua khen thưởng, hội đồng Thi đua khen thưởng Thành phố đã đặt ra cho giải thưởng cho cuộc thi câu chuyện tiểu phẩm thì hội đồng gồm có: Ban Thi đua TP.HCM, Hội sân khấu, Hội âm nhạc, Sở Văn hóa...thành một hội đồng để chấm giải. Những giải đặc biệt thì có tiền thưởng tương đối để động viên và khuyến khích các đội từ 10 đến 15 triệu cho các giải: đặc biệt, giải nhất, giải nhì, giải ba và các giải khuyến khích. Đó là tính đến phong trào, còn về nội dung câu chuyện, diễn xuất câu chuyện nào hay, sâu sắc và có sức thuyết phục mọi người, thì Ban tổ chức có hướng mời Đài truyền hình và Phát thanh Thành phố sẽ cùng tham dự trong những vòng chung kết để quay phim, ghi hình và cùng chấm chọn ra những tác phẩm có tính quảng bá tốt nhất
, sẽ xếp lịch để tiếp tục phát sóng trên Đài để động viên cho ngay tập thể đơn vị đó và khuyến khích mọi người cùng học tập những gương tốt này.

Có nhiều ý kiến cho rằng tình hình sân khấu kịch đang thiếu các kịch bản hay, vậy sau đợt vận động sáng tác tiểu phẩm –kịch lần này có góp phần đem đến cho sân khấu kịch TP.HCM thêm khởi sắc không – thưa ông?

Với cuộc thi tiểu phẩm cho các đơn vị là một cuộc thi không chuyên về sân khấu. Nó có tính phong trào động viên sáng tạo của các Ban ngành, các đoàn thể, nhưng cũng phải cần có bàn tay của các tác giả, đạo diễn viết kịch bản và dàn dựng chương trình cho tiểu phẩm có sức hấp dẫn người xem. Cuộc thi lần này có đến 21 cụm thi đua trên 100 đơn vị sở ngành cùng góp sức vào để mà sáng tác để chọn lựa tác phẩm hy vọng sẽ tuyển ra được nhiều tác phẩm có yếu tố sân khấu t
ốt, có kịch bản tốt và dàn dựng tốt, thì nó cũng đóng góp vào việc cung cấp cho sân khấu chuyên nghiệp những chất liệu và 1 mảng đề tài mới. Chúng tôi nghĩ là TP.HCM không riêng gì về chủ đề thi đua mà có những chủ đề khác trong những năm chủ đề như: an toàn giao thông, xây dựng nếp sống văn minh đô thị v.v.. cũng đều tập trung cho các hoạt động cho giới văn nghệ sỹ và các ngành cùng tham gia sáng tác và quảng bá tác phẩm.

PV: Xin cảm ơn ông.