Kể từ ngày bắt đầu chính thức hoạt động chỉ có 148 thành viên là tác giả Việt Nam, qua mỗi năm, số tác giả tin tưởng và kí hợp đồng ủy thác với Trung tâm đã tăng lên nhanh chóng, đặc biệt là các tác giả trẻ.
Sau 10 năm hoạt động, tổng số tiền tác quyền mà Trung tâm đã thu về được lên đến hơn 180 tỉ đồng.
![]() |
| Nhạc sĩ Phó Đức Phương, Giám đốc VCPMC và Nhạc sĩ Đinh Trung Cẩn, Phó Giám đốc Trung tâm kiêm Giám đốc Chi nhánh phía Nam tại Hội nghị thượng đỉnh về bản quyền thế giới năm 2009 - Ảnh: Ban TĐKTTW. |
Để gặt hái được thành công ấy, Trung tâm và Chi nhánh phía Nam đã nhận được sự hỗ trợ tích cực từ các cơ quan chức năng và hệ thống pháp luật hiện hành. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực thi quyền tác giả âm nhạc ở địa bàn phía Nam, Trung tâm vẫn còn gặp một số khó khăn.
Nhạc sĩ Đinh Trung Cẩn – Phó giám đốc Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam – Giám đốc Chi nhánh phía Nam, cho biết: “Khó khăn vì khi Luật ra đời, đến Nghị định, đến Thông tư hướng dẫn là cả một quá trình dài, một quá trình về mặt nhận thức. Với chúng ta, đây là lần đầu tiên. Có những người tỏ ra hết sức ngạc nhiên, hỏi "vì sao tôi bán quán cà phê mà phải trả tiền bản quyền ?". Câu hỏi đó cũng đúng thôi vì chúng ta chưa hiểu ! Vậy trách nhiệm của chúng ta là phải tăng cường các hội nghị giải thích về pháp luật, đặc biệt là các doanh nghiệp đã thực thi bản quyền. Khi người ta hiểu rồi thì tự động người ta sẽ thực thi thôi.”
Sau 10 năm hoạt động, thời gian sắp tới, Trung tâm sẽ tiến hành thành lập bộ phận pháp chế gồm các luật sư chuyên về bản quyền, luật sở hữu trí tuệ…để xử lí các tranh chấp, tố tụng (nếu có) về quyền tác giả âm nhạc của Trung tâm.







.jpg?w=1600&q=85)














