Thực hiện nếp sống văn minh đô thị ở ngoại thành

(VOH) - Sau gần 9 tháng thực hiện năm nếp sống văn minh đô thị, bên cạnh những mặt đạt được thì các huyện ngoại thành TPHCM vẫn không tránh khỏi những khó khăn, tồn tại nhất định.

Thực hiện nếp sống văn minh đô thị ở ngoại thành

(VOH) - Sau gần 9 tháng thực hiện năm nếp sống văn minh đô thị, bên cạnh những mặt đạt được thì các huyện ngoại thành TPHCM vẫn không tránh khỏi những khó khăn, tồn tại nhất định.

Trong quá trình triển khai thực hiện “Năm 2008 - năm thực hiện nếp sống văn minh đô thị”, các huyện ngoại thành đã phát động nhiều phong trào cũng như tích cực tuyên truyền cho người dân có ý thức về việc bảo vệ, giữ gìn vệ sinh môi trường, tai nạn giao thông; đồng thời phối hợp với các ban ngành khác như phòng tư pháp, phòng tài nguyên môi trường, phòng văn hóa thông tin để triển khai hiệu quả. Nhiều tuyến đường kiểu mẫu đảm bảo được những tiêu chí đề ra như tuyến quốc lộ 50 thuộc xã Phong Phú, huyện Bình Chánh; tuyến Nguyễn Ảnh Thủ, huyện Hóc Môn; tuyến tỉnh lộ 8, huyện Củ Chi, v.v… hay việc thu gom rác, bỏ rác đúng nơi quy định cũng có những chuyển biến. Như huyện Hóc Môn có trên 57% hộ dân ký hợp đồng thu gom rác dân lập, đây cũng là những kết quả đáng khích lệ. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt làm được thì vẫn còn nhiều hạn chế từ nguyên nhân khách quan lẫn chủ quan.

Để người dân có ý thức thực hiện nếp sống văn minh đô thị, thì trước hết phải có điều kiện thuận lợi để thể hiện ý thức. Do đó, một số nơi điều kiện cơ sở vật chất hạ tầng không đảm bảo thì cũng gây khó cho cả ban chỉ đạo lẫn người dân khi thực hiện. Như huyện Bình Chánh, việc chọn quốc lộ 1A làm tuyến đường kiểu mẫu đã bộc lộ sự bất cập vì đoạn đường đang trong quá trình sửa chữa, hoàn toàn không có những điều kiện cần thiết để làm đường điểm. Ông Lê Văn Hòa - chủ tịch HĐND huyện Bình Chánh đã bày tỏ:

Ngoài yếu kém về cơ sở hạ tầng, thì những huyện ngoại thành đang trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa không tránh khỏi sức ép từ số dân nhập cư, kéo theo đó là những vấn nạn về nhà ở, việc làm. Liệu có thể văn minh được khi vẫn còn tồn tại nhiều khu nhà ổ chuột, khi chuyện cơm áo vẫn thường xuyên kéo ghì ý thức? Đây cũng là một trong những gánh nặng lớn đối với các huyện ngoại thành.

Bên cạnh đó, ngay từ phong cách sống vùng nông thôn cũng chưa kịp thay đổi cho phù hợp quá trình đô thị hóa. Đây là nguyên nhân dẫn đến hiện trạng lấn chiếm lòng lề đường, chưa có ý thức cao trong xử lý nước thải chăn nuôi, bỏ rác đúng nơi quy định. Người ta gọi nôm na việc lấn chiếm lề đường, vỉa hè để buôn bán là nền “kinh tế lề đường”, mà nền kinh tế này đã cố thủ và ăn sâu trong tâm thức của người dân. Điều này chắc có lẽ ai cũng nhận ra khi trên những tuyến đường liên huyện, bà con buôn bán tràn ra cả lề đường, hơn nữa những chợ tự phát cũng nỗi lên như một sự tất yếu phục vụ cho nhu cầu công nghiệp hóa! Điều này cũng là hạn chế của nhiều huyện khi thực hiện nếp sống văn minh đô thị. Bà Cao Thị Gái - Trưởng ban chỉ đạo thực hiện nếp sống văn minh đô thị huyện Củ Chi cho biết:

Bên cạnh huyện Củ Chi, huyện Hóc Môn cũng gặp khó khăn trong xử lý rác thải, đặc biệt khó khăn này đến từ ý thức nông dân. Bà Văn Thị Bạch Tuyết - Trưởng ban chỉ đạo thực hiện nếp sống văn minh đô thị huyện Hóc Môn nói:

Theo ông Nguyễn Văn Ngai - Đại biểu HĐND TPHCM, có 3 vấn đề cơ bản trong thực hiện nếp sống văn minh đô thị bao gồm an toàn giao thông, vệ sinh công cộng và văn minh trong ứng xử, nhưng để tuyên truyền sâu rộng và tạo nhận thức đầy đủ cho người dân thì không thể giải quyết một sớm một chiều, và chuyển biến từ thói quen cũ sang mới cũng không thể thực hiện một lúc. Ngoài ra cũng cần xác định những tồn tại trong văn minh ứng xử đến từ dân địa phương hay dân nhập cư để có hướng giải quyết đúng đắn, đồng thời việc xử phạt cần nghiêm minh hơn vì một số nơi còn lúng túng trong chuyện này.

Cuộc sống nông thôn đang trong quá trình thay da đổi thịt, còn nhiều cái mới đang ở phía trước, đồng thời cũng kèm theo đó là nhiều thử thách, do đó chúng ta cần phải cố gắng hơn nữa. Bà Nguyễn Thị Bạch Yến - Trưởng Ban Văn hóa - xã hội TPHCM qua khảo sát về thực hiện nếp sống văn kinh đô thị ở một số huyện ngoài thành đã cho biết:

Thực hiện nếp sống văn minh đô thị là điều đúng đắn, thế nhưng cũng cần có sự phối hợp đồng bộ hơn nữa giữa các ban ngành, đồng thời phải có hệ thống pháp luật vững chắc, xử phạt nghiêm minh, cơ sở hạ tầng hoàn thiện, bố trí không gian sống hợp lí chứ không phải là những khu dân cư xập xệ, những khu ổ chuột như nhiều nơi hiện nay. Đặc biệt, đối với các huyện ngoại thành áp lực dân nhập cư ở những khu công nghiệp là rất lớn, do đó tuyên truyền sâu rộng về nội dung thực hiện nếp sống văn minh đô thị cho mọi đối tượng cũng là điều đáng quan tâm.

Kim Oanh