![]() |
| “Trăng máu” - vở kịch kinh dị thứ hai của tác giả Xuyên Lâm dự thi “Cuộc thi tài năng trẻ đạo diễn sân khấu toàn quốc” năm 2013.ảnh: LĐO |
Trước giờ khai mạc, phóng viên Đài TNND TP.HCM có cuộc trao đổi với ông Phạm
Đình Thắng- Phó Cục trưởng cục Nghệ thuật Biểu diễn- Trưởng Ban tổ chức cuộc
thi:
PV: Thưa ông như vậy là chỉ còn một ít thời gian nữa thôi cuộc thi sẽ chính thức khai mạc, là trưởng ban tổ chức cuộc thi xin ông chia sẻ thêm để quý khán giả cả nước có thể có thêm thông tin về cuộc thi này.
Ông Phạm Đình Thắng: Đến thời điểm hiện tại ban tổ chức đã hoàn thành tất cả các khâu chuẩn bị cho ngày khai mạc, một khối công việc thật bề bộn nhưng cũng rất mừng vì chúng tôi nhận được sự đồng hành của tất cả mọi người đặc biệt là các phương tiện truyền thông. Đây là một cuộc thi nhằm tìm kiếm những tài năng đạo diễn sân khấu, tôi mong năm nay sẽ có nhiều đạo diễn trẻ được vinh danh:
PV: Thưa ông, so với cuộc thi được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2007, thì cuộc thi năm nay có những nét gì mới?
Ông Phạm Đình Thắng: Nét mới của cuộc thi năm nay là chúng tôi mở rộng đề tài hơn chứ không bó buộc. Chúng tôi nghĩ với sự phong phú về để tài, đa dạng về thể lọai thì các đạo diễn trẻ sẽ có nhiều cơ hội để thể hiện sự sáng tạo, phá cách của mình hơn.
PV: Có một điều cũng xin được hỏi ông là nhìn vào danh sách đăng ký, chúng tôi thấy thiếu hẳng những cái tên đơn vị nghệ thuật có thể nói là có ảnh hưởng lớn đối với những người yêu sân khấu như: Edicaf, Hoàng Thái Thanh, nhà hát cải lương Việt Nam, nhà hát kịch Hà Nội… Theo ông thì vì sao một cuộc thi lớn như thế này lại thiếu nhiều gương mặt anh tài như thế?
Ông Phạm Đình Thắng: Chúng tôi đã gửi giấy mời tham dự cuộc thi đến tất cả các sân khấu trong cả nước, tôi nghĩ có lẽ vì nhiều nguyên nhân, một trong những nguyên nhân mà tôi cho là cũng khá quan trọng là kinh phí: có thể không sắp xếp được kinh phí cũng như lịch diễn của đơn vị mình mà họ không tham dự cuộc thi; hoặc có thể họ không muốn tham dự cuộc thi năm nay vì muốn tập trung lực cho những cuộc thi vào những năm tới.
PV: Trong quá trình duyệt vở thì đến giờ phút này ông nhận thấy chất lượng các vở đăng ký dự thi như thế nào?
Ông Phạm Đình Thắng: Các vở tham dự năm nay hơi ít, tuy nhiên lại phong phú và đa dạng về đề tài, đặc biệt một số vở khi duyệt thì chúng tôi nhận thấy là các đạo diễn trẻ đã dám thể nghiệm nhiều sự mới mẻ cho kịch bản của mình. Điều mà trước đây chưa từng có. Tôi mong sự mới lạ đột phá này sẽ mang lại sự lôi cuốn cho khán giả.
PV: Tiêu chí hàng đầu để chấm giải cho công tác dàn dựng của các đạo diễn trong cuộc thi là như thế nào thưa ông?
Ông Phạm Đình Thắng: Chúng tôi có một tiêu chí rất rõ ràng đó là thông qua tác phẩm, qua câu chuyện và phong cách dàn dựng phải gởi gấm những thông điệp cụ thể đến người xem. Có thể là tả thực, tả ý hoặc ước lệ nhưng tác phẩm đó phải chuyển tải đầy đủ cái tứ, cái ý của kịch bản. Dĩ nhiên những phá cách mới lạ trong dàn dựng sẽ được khuyến khích trong cuộc thi.
PV: Đã 5 năm trôi qua, nhìn lại một số cái tên đã được tìm thấy trong cuộc thi 2007 như: Hoàng Quỳnh Mai, Đức Thịnh, Triệu Trung Kiên… ông có thể cho một vài nhận xét, đánh giá xem họ đã có những bước tiến như thế nào trong nghệ thuật?
Ông Phạm Đình Thắng: Chúng tôi vui mừng vì những cái tên như PV Đài vừa nói đã trưởng thành rất nhiều từ sau cuộc thi, họ không chỉ làm nghề mà không ngừng học tập, những tác phẩm của họ không chỉ được khán giả mà những người trong giới cũng đánh giá rất cao. Tần số xuất hiện của những cái tên này trên các phương tiện thông tin, trên các sân khấu là dày đặc.
PV: Xin cảm ơn những thông tin chia sẻ của ông và mong rằng cuộc thi năm nay chúng ta cũng sẽ vinh danh được những tài năng thực sự góp phần trẻ hhóa đội ngũ đạo diễn sân khấu của TP.HCM và cả nước.
Ông Phạm Đình Thắng: Tôi cũng mong điều đó và tôi cũng mong qua cuộc thi này, các đạo diễn trẻ sẽ thỏa sức mà bay bổng sáng tạo. Chúng tôi cũng mong khán giả sẽ ủng hộ cho cuộc thi, cho sân khấu và đặc biệt là cho các đạo diễn trẻ. Mong cuộc thi sẽ thành công tốt đẹp và chúng ta sẽ tìm được những gương mặt trẻ, đủ sức kế thừa cho lớp đạo diễn gạo cội.
PV: Xin cảm ơn ông.






.jpg?w=1600&q=85)















