![]() |
| Ông Phạm Đình Thắng – Phó cục trưởng cục nghệ thuật biểu diễn: (ảnh VOV) |
Trước ngày khai mạc cuộc thi, phóng viên Đài TNND TPHCM đã có buổi trao đổi
cùng trưởng ban tổ chức cuộc thi, ông Phạm Đình Thắng – Phó cục trưởng cục nghệ
thuật biểu diễn:
* Kính chào ông Phạm Đình Thắng, trước tiên xin ông chia sẻ thêm thông tin về
cuộc thi tài năng trẻ diễn viên sân khấu tuồng toàn quốc năm nay.
Ông Phạm Đình Thắng: Cuộc thi này là dịp để các nghệ sĩ trẻ được giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm, nâng cao chất lượng nghệ thuật biểu diễn, đáp ứng được nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của nhân dân trong thời kỳ mới. Cuộc thi cũng nhằm phát hiện những tài năng sân khấu tuồng, vì đây vốn là lĩnh vực mà hiện nay đang gặp rất nhiều khó khăn về diễn viên, về tác phẩm cũng như về khán giả. Cuộc thi cũng nhằm để khuyến khích, động viên những nghệ sĩ trẻ có tâm huyết, có tài năng đã có những đóng góp trong nghệ thuật sân khấu tuồng trong suốt những năm qua. Đây còn là dịp để các nhà quản lý, lãnh đạo các đơn vị nghệ thuật sân khấu truyền thống nhìn nhận lại để đánh giá được thực trạng đội ngũ diễn viên sân khấu trẻ hiện nay như thế nào, từ đó để có những giải pháp để thúc đẩy, bồi dưỡng và đào tạo nghệ sĩ trẻ trong thời gian tới, bổ dung cho lớp kế cận, thay thế cho lớp nghệ sĩ đã có tuổi.
* Thưa ông, thông qua những cuộc thi tuồng như thế này, và lần này là lần thứ 3 cuộc thi này dành cho các nghệ sĩ trẻ thì ông nhận thấy sau mỗi cuộc thi rút ra thêm kinh nghiệm như thế nào và các nhà quản lý nghệ thuật đã làm gì để đào tạo, bồi dưỡng thêm cho những tài năng đã phát hiện được.
Ông Phạm Đình Thắng: Trong thời gian qua thì rõ ràng nghệ thuật sân khấu tuồng truyền thống gặp rất nhiều khó khăn. Phải nói là hiện nay cũng rất khó để thu hút được thí sinh, diễn viên tham gia vào loại hình nghệ thuật này. Vì cơ chế thị trường, nhiều loại hình nghệ thuật khác có vẻ như là tạo cho họ cái cảm giác an tâm, thu hút họ hơn. Nên qua mỗi cuộc thi tài năng trẻ để chúng tôi đánh giá lại những đội ngũ những nghệ sĩ trẻ này. Đồng thời bộ văn hóa sẽ có kế hoạch để đào tạo bồi dưỡng cho những nghệ sĩ đã đoạt giải cũng như nghệ sĩ chưa đoạt giải, làm thế nào để củng cố cho đội ngũ sân khấu tuồng chuyên nghiệp, tạo cơ hội cho các nghệ sĩ trẻ được làm nghề thường xuyên, làm nghề nâng cao để đảm bảo được sự đam mê, nhiệt huyết của họ trong công việc.
* Thưa ông, so với cuộc thi tài năng trẻ sân khấu tuồng tổ chức vào năm 2008 tại Đà Năng thì cuộc thi năm nay có những nét đổi mới gì?
Ông Phạm Đình Thắng: Cuộc thi lần này, chúng tôi yêu cầu mỗi thí sinh dự thi sẽ biểu diễn một trích đoạn sân khấu tự chọn, phù hợp với sở trường của mình. Khác với những cuộc thi trước, ban tổ chức đưa ra những yêu cầu cụ thể, khuyến khích các thí sinh lựa chọn những chủ đề phù hợp với từng cá nhân, không dài quá 25 phút và tất nhiên phải thể hiện được đặc trưng cơ bản của loại hình nghệ thuật tuồng.
* Không biết là trong cuộc thi này thì cái tiêu chí cơ bản mình đưa ra cho các thí sinh để chấm thi là như thế nào. Và ban tổ chức có quy định gì để các thí sinh hạn chế lựa chọn những vai diễn cũ, tránh tình trạng một vai diễh mà mang đi tham gia quá nhiều cuộc thi.
Ông Phạm Đình Thắng: Tiêu chí chấm giải chúng tôi quy định rất cụ thể ví dụ như là diễn viên tham gia phải hát đúng, không chênh phô, nói phải tròn vành rõ chữ, phải có thử truyền cảm. Phải kết hợp nhuần nhuyễn, tinh tế các hành động tình cảm, tâm lý, phải tạo được sự lôi cuốn khi biểu diễn trước công chúng. Phải có những tìm tòi sáng tạo mới lại trong kỹ thuật biểu diễn. Tất nhiên trong nghệ thuật một tác phẩm có giá trị sẽ sống mãi, có thể qua các thế hệ đàn anh, đàn bác, đã thành công rồi truyền đạt lại những tác phẩm đó, những vai diễn đó cho thế hệ sau thì cái đó tôi cho là không phải cái cũ mà vẫn là cái tiếp thu những tinh hoa của nghệ thuật truyền thống. Điều quan trọng là thông qua những vai diễn đó các thí sinh phải khắc họa được tính cách nhân vật, những cài độc đáo trong cách thể hiện của mình thông qua tác phẩm đó. Không được lập lại nguyên gốc từng chi tiết mà người thầy đã truyền đạt ại cho mình mà phải có sự sáng tạo riêng của bản thân dựa trên nền tảng đó.
* Kính thưa ông, các đơn vị nghệ thuật tuồng phản ánh rằng trong nhiều năm qua họ gặp nhiều khó khăn trong việc tuyển đầu vào đào tạo nghệ thuật sân khấu tuồng. Đây cũng là một điều rất đáng lo ngại, từ phía quản lý ông có muốn chia sẻ thêm về điều này, chúng ta cần làm gì, có những giải pháp cụ thể như thế nào để khuyến khích tăng thêm đầu vào cho loại hình nghệ thuật này?
Ông Phạm Đình Thắng: Đúng là hiện nay vấn đề về thí sinh của bộ môn sân khấu truyền thông gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên các đơn vị nghệ thuật hiện nay đang có một kế hoạch đào tạo diễn viên tại chỗ, họ có thể tuyển thẳng diễn viên vào tại đoàn để họ tự đào tạo hoặc gửi đi các trường để đào tạo, sau đó thì các thí sinh, các nghệ sĩ đó sẽ quay trở lại hoạt động tại đơn vị và chúng tôi đang khuyến khích hình thức này.
* Nếu khuyến khích hình thức này thì từ phía Bộ có đầu tư thêm cho các đơn vị về mặt kinh phí không thưa ông?
Ông Phạm Đình Thắng: Hiện tại kinh phí của các đơn vị nghệ thuật truyền thống vẫn nằm chung trong kinh phí chung hàng năm, Nếu là đơn vị nghệ thuật thuộc bộ thì bộ sẽ cấp kinh phí tùy theo nhu cầu, những quy hoạch, đề xuất của các đơn vị nghệ thuật. Còn những đơn vị nghệ thuật thuộc các tỉnh thì Ủy Ban nhân dân tỉnh cũng sẽ cấp kinh phí nếu như các đơn vị có những kế hoạch cụ thể, khả thi.
* Sau khi khép lại cuộc thi, kế hoạch tiếp theo từ phía bộ là gì để hỗ trợ từng đơn vị nghệ thuật tiếp tục dàn dựng, đầu tư cho những nghệ sĩ, những tác phẩm đã đạt giải. Nhằm giới thiệu rộng rãi nghệ thuật tuồng đến công chúng chứ không chỉ dừng lại ở các cuộc thi.
Ông Phạm Đình Thắng: Điều này là tất nhiên, sau mỗi cuộc thi chúng tôi đều có những buổi họp đánh giá, xem mặt tồn tại, cũ kỹ là gì. Những gì cần xóa bỏ thì phải xóa bỏ, còn những tài năng được vinh danh. Chúng tôi tiếp tục tạo cơ hội về chuyên môn cũng như mặt kinh phí để họ có thêm động lực mà tiếp tục cống hiến.
* Xin cảm ơn ông.
Ông Phạm Đình Thắng: Cuộc thi này là dịp để các nghệ sĩ trẻ được giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm, nâng cao chất lượng nghệ thuật biểu diễn, đáp ứng được nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của nhân dân trong thời kỳ mới. Cuộc thi cũng nhằm phát hiện những tài năng sân khấu tuồng, vì đây vốn là lĩnh vực mà hiện nay đang gặp rất nhiều khó khăn về diễn viên, về tác phẩm cũng như về khán giả. Cuộc thi cũng nhằm để khuyến khích, động viên những nghệ sĩ trẻ có tâm huyết, có tài năng đã có những đóng góp trong nghệ thuật sân khấu tuồng trong suốt những năm qua. Đây còn là dịp để các nhà quản lý, lãnh đạo các đơn vị nghệ thuật sân khấu truyền thống nhìn nhận lại để đánh giá được thực trạng đội ngũ diễn viên sân khấu trẻ hiện nay như thế nào, từ đó để có những giải pháp để thúc đẩy, bồi dưỡng và đào tạo nghệ sĩ trẻ trong thời gian tới, bổ dung cho lớp kế cận, thay thế cho lớp nghệ sĩ đã có tuổi.
* Thưa ông, thông qua những cuộc thi tuồng như thế này, và lần này là lần thứ 3 cuộc thi này dành cho các nghệ sĩ trẻ thì ông nhận thấy sau mỗi cuộc thi rút ra thêm kinh nghiệm như thế nào và các nhà quản lý nghệ thuật đã làm gì để đào tạo, bồi dưỡng thêm cho những tài năng đã phát hiện được.
Ông Phạm Đình Thắng: Trong thời gian qua thì rõ ràng nghệ thuật sân khấu tuồng truyền thống gặp rất nhiều khó khăn. Phải nói là hiện nay cũng rất khó để thu hút được thí sinh, diễn viên tham gia vào loại hình nghệ thuật này. Vì cơ chế thị trường, nhiều loại hình nghệ thuật khác có vẻ như là tạo cho họ cái cảm giác an tâm, thu hút họ hơn. Nên qua mỗi cuộc thi tài năng trẻ để chúng tôi đánh giá lại những đội ngũ những nghệ sĩ trẻ này. Đồng thời bộ văn hóa sẽ có kế hoạch để đào tạo bồi dưỡng cho những nghệ sĩ đã đoạt giải cũng như nghệ sĩ chưa đoạt giải, làm thế nào để củng cố cho đội ngũ sân khấu tuồng chuyên nghiệp, tạo cơ hội cho các nghệ sĩ trẻ được làm nghề thường xuyên, làm nghề nâng cao để đảm bảo được sự đam mê, nhiệt huyết của họ trong công việc.
* Thưa ông, so với cuộc thi tài năng trẻ sân khấu tuồng tổ chức vào năm 2008 tại Đà Năng thì cuộc thi năm nay có những nét đổi mới gì?
Ông Phạm Đình Thắng: Cuộc thi lần này, chúng tôi yêu cầu mỗi thí sinh dự thi sẽ biểu diễn một trích đoạn sân khấu tự chọn, phù hợp với sở trường của mình. Khác với những cuộc thi trước, ban tổ chức đưa ra những yêu cầu cụ thể, khuyến khích các thí sinh lựa chọn những chủ đề phù hợp với từng cá nhân, không dài quá 25 phút và tất nhiên phải thể hiện được đặc trưng cơ bản của loại hình nghệ thuật tuồng.
* Không biết là trong cuộc thi này thì cái tiêu chí cơ bản mình đưa ra cho các thí sinh để chấm thi là như thế nào. Và ban tổ chức có quy định gì để các thí sinh hạn chế lựa chọn những vai diễn cũ, tránh tình trạng một vai diễh mà mang đi tham gia quá nhiều cuộc thi.
Ông Phạm Đình Thắng: Tiêu chí chấm giải chúng tôi quy định rất cụ thể ví dụ như là diễn viên tham gia phải hát đúng, không chênh phô, nói phải tròn vành rõ chữ, phải có thử truyền cảm. Phải kết hợp nhuần nhuyễn, tinh tế các hành động tình cảm, tâm lý, phải tạo được sự lôi cuốn khi biểu diễn trước công chúng. Phải có những tìm tòi sáng tạo mới lại trong kỹ thuật biểu diễn. Tất nhiên trong nghệ thuật một tác phẩm có giá trị sẽ sống mãi, có thể qua các thế hệ đàn anh, đàn bác, đã thành công rồi truyền đạt lại những tác phẩm đó, những vai diễn đó cho thế hệ sau thì cái đó tôi cho là không phải cái cũ mà vẫn là cái tiếp thu những tinh hoa của nghệ thuật truyền thống. Điều quan trọng là thông qua những vai diễn đó các thí sinh phải khắc họa được tính cách nhân vật, những cài độc đáo trong cách thể hiện của mình thông qua tác phẩm đó. Không được lập lại nguyên gốc từng chi tiết mà người thầy đã truyền đạt ại cho mình mà phải có sự sáng tạo riêng của bản thân dựa trên nền tảng đó.
* Kính thưa ông, các đơn vị nghệ thuật tuồng phản ánh rằng trong nhiều năm qua họ gặp nhiều khó khăn trong việc tuyển đầu vào đào tạo nghệ thuật sân khấu tuồng. Đây cũng là một điều rất đáng lo ngại, từ phía quản lý ông có muốn chia sẻ thêm về điều này, chúng ta cần làm gì, có những giải pháp cụ thể như thế nào để khuyến khích tăng thêm đầu vào cho loại hình nghệ thuật này?
Ông Phạm Đình Thắng: Đúng là hiện nay vấn đề về thí sinh của bộ môn sân khấu truyền thông gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên các đơn vị nghệ thuật hiện nay đang có một kế hoạch đào tạo diễn viên tại chỗ, họ có thể tuyển thẳng diễn viên vào tại đoàn để họ tự đào tạo hoặc gửi đi các trường để đào tạo, sau đó thì các thí sinh, các nghệ sĩ đó sẽ quay trở lại hoạt động tại đơn vị và chúng tôi đang khuyến khích hình thức này.
* Nếu khuyến khích hình thức này thì từ phía Bộ có đầu tư thêm cho các đơn vị về mặt kinh phí không thưa ông?
Ông Phạm Đình Thắng: Hiện tại kinh phí của các đơn vị nghệ thuật truyền thống vẫn nằm chung trong kinh phí chung hàng năm, Nếu là đơn vị nghệ thuật thuộc bộ thì bộ sẽ cấp kinh phí tùy theo nhu cầu, những quy hoạch, đề xuất của các đơn vị nghệ thuật. Còn những đơn vị nghệ thuật thuộc các tỉnh thì Ủy Ban nhân dân tỉnh cũng sẽ cấp kinh phí nếu như các đơn vị có những kế hoạch cụ thể, khả thi.
* Sau khi khép lại cuộc thi, kế hoạch tiếp theo từ phía bộ là gì để hỗ trợ từng đơn vị nghệ thuật tiếp tục dàn dựng, đầu tư cho những nghệ sĩ, những tác phẩm đã đạt giải. Nhằm giới thiệu rộng rãi nghệ thuật tuồng đến công chúng chứ không chỉ dừng lại ở các cuộc thi.
Ông Phạm Đình Thắng: Điều này là tất nhiên, sau mỗi cuộc thi chúng tôi đều có những buổi họp đánh giá, xem mặt tồn tại, cũ kỹ là gì. Những gì cần xóa bỏ thì phải xóa bỏ, còn những tài năng được vinh danh. Chúng tôi tiếp tục tạo cơ hội về chuyên môn cũng như mặt kinh phí để họ có thêm động lực mà tiếp tục cống hiến.
* Xin cảm ơn ông.






.jpg?w=1600&q=85)
















