Tổng hợp Văn hóa Nghệ thuật
(VOH) - Trong tuần qua, hưởng ứng Ngày vì nạn nhân chất độc da cam/dioxin VN được tổ chức lần đầu tiên với cao điểm vào ngày 10-8, nhiều hoạt động văn hoá văn nghệ đã diễn ra ở nhiều địa phương trên cả nước nhằm chia sẻ, động viên những nạn nhân chất độc da cam.
Tại nhà hát TP.HCM, chương trình ca nhạc “Tích hạt yêu thương” cùng với các hoạt động trong khuôn khổ tuần lễ hành động “Vì nạn nhân chất độc da cam” (từ ngày 2 đến 9-8), các đơn vị, cá nhân ở TP.HCM đã góp được khoảng 1,5 tỉ đồng ủng hộ các nạn nhân. Cũng tại buổi này, có ba bức tranh đấu giá được 685 triệu đồng để góp vào quỹ ủng hộ nạn nhân chất độc da cam. Trong đó, bức tranh đá quý Phía sau trận chiến do các bạn khuyết tật thực hiện có chữ ký của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết được mua với giá 500 triệu đồng.
Ấn tượng, rộn ràng và nhiều ý nghĩa đó là những cảm nhận trong “Những ngày giao lưu văn hóa Việt Nam - Nhật Bản” diễn ra tại Hội An từ ngày 14 - 16/8. Lễ hội lần thứ 7 năm nay được tổ chức với tầm vóc lễ hội cấp quốc gia, đúng vào dịp kỷ niệm 10 năm Hội An được công nhận di sản văn hóa thế giới. Với điểm nhấn “Không gian văn hóa Việt”, Không gian Cồng chiêng Tây Nguyên, không gian Mỹ Sơn, những màn trình diễn độc đáo của các làng nghề nổi tiếng... đã níu chân khách thập phương. Lễ hội còn được tiếp nối với các hoạt động thú vị như: Cuộc nói chuyện, trao đổi và minh họa về âm nhạc dân tộc. Sự tham gia của các đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp của Nhật Bản... cùng nhiều hoạt động khác, “Những ngày giao lưu văn hóa Việt Nam - Nhật Bản” tại Hội An trở thành một điểm nhấn cho mối quan hệ hữu nghị bền chặt giữa nhân dân hai nước Việt - Nhật. Sắp tới đây, trong hai ngày 19 và 20-9, tại Nhật Bản cũng sẽ diễn ra lễ hội “Xin chào! Việt Nam 2009” tại thủ đô ToKyo. Trong khuôn khổ lễ hội sẽ có các hoạt động văn hóa, văn nghệ, trình diễn thời trang áo dài với sự tham gia biểu diễn của các nghệ sĩ Việt Nam, Nhật Bản và Hiệp hội Thanh niên - Sinh viên Việt Nam tại Nhật Bản... cùng với một số hoạt động giao lưu văn hoá, thương mại khác. Việt Nam và Nhật Bản đều hi vọng đây sẽ là hoạt động giao lưu thường niên lớn nhất giữa hai nước tại Nhật Bản.
![]() |
|
Nghệ sĩ Nguyễn Thế Đoàn. Ảnh: SGGP |
Trên màn ảnh nhỏ gần đây khán giả rất xúc động khi được xem lại những thước phim tư liệu về Bác Hồ như Bác cưỡi ngựa đi công tác, tắm suối, dạy võ, lội suối, băng rừng, luyện võ, chơi bóng chuyền... Đây là những tư liệu rất quý giá về Bác do nhà quay phim Nguyễn Thế Đoàn thực hiện hơn 60 năm trước. Tác giả của những thước phim này trong tuần qua đã chia tay chúng ta để về cõi vĩnh hằng hưởng thọ 98 tuổi vào ngày 12-8. Nhà quay phim Nguyễn Thế Đoàn (tên thật là Nguyễn Văn Nghiệp) sinh ngày 2-5-1911 tại xã Tấn Mỹ, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Hoạt động Cách mạng từ năm 18 tuổi. Với 79 năm tuổi Đảng, Nguyễn Thế Đoàn đã cống hiến rất nhiều cho nền điện ảnh Việt Nam. Ông là một trong những nhà quay phim đầu tiên trên chiến trường Nam bộ từ năm 1947 với những thước phim nóng hổi về chiến thắng Trà Vinh, Mộc Hóa... đó là những thước phim đầu tiên của điện ảnh Cách mạng Việt Nam. Những đoạn phim quý của Nguyễn Thế Đoàn được sử dụng trong nhiều phim trong nước và ngoài nước. Đặc biệt là những tư liệu về Bác ở chiến khu Việt Bắc nhưng mãi đến gần đây chúng ta mới biết rõ về thân thế và công lao to lớn của nhà quay phim Nguyễn Thế Đoàn. Ông là người có công lớn, là niềm tự hào của nền điện ảnh kháng chiến Nam bộ, của nền điện ảnh Việt Nam.
Từ ngày 19-21/8 tại Nhà hát TP.Hồ Chí Minh sẽ diễn ra Liên hoan âm nhạc nghệ thuật hàn lâm “Giai điệu mùa thu” lần thứ 5 do Nhà hát Giao hưởng nhạc vũ kịch TPHCM tổ chức. “Giai điệu mùa thu” hàng năm là điểm hẹn của các tài năng trẻ của nghệ thuật âm nhạc hàn lâm trong và ngoài nước. Điểm nhấn của “Giai điệu mùa thu” lần thứ 5 năm nay là giới thiệu sự trưởng thành của lực lượng các nghệ sĩ tốt nghiệp ở nước ngoài trở về công tác ở Việt Nam như: Duy Linh (tốt nghiệp thạc sĩ sáng tác tại Nhạc viện Tchaikovsky), Vũ Việt Anh (tốt nghiệp sáng tác New zealand), Trần Nhật Minh (tốt nghiệp thạc sĩ chỉ huy hợp xướng Tchaikovsky), Nguyễn Anh Sơn (tốt nghiệp chi huy giao hưởng, nhạc kịch Tchaikovsky)... cùng 2 khách mời quốc tế là nghệ sĩ Hanayo Tokuyama (Nhật Bản) và Wong Marine Yat-Lam (Pháp). Chương trình sẽ trình diễn nhiều tác phẩm khí nhạc và thanh nhạc của các tác giả Việt Nam.
Sân khàn cải lương Tp.HCM trong tuần này sẽ sôi động với một loạt các vở diễn mới ra mắt tại rạp Hưng Đạo. Đêm 20 và 21-8, Sân khấu vàng sẽ khai trương vở diễn “Đêm lạnh chùa hoang” do NSƯT Lệ Thủy dàn dựng lại với dàn diễn viên tên tuổi như: Minh Vương, Lệ Thủy, Phượng Hằng… Đêm 22/8, CLB sân khấu Tinh Hoa sẽ tiếp tục với chương trình “Ngũ hổ tướng” giới thiệu năm gương mặt nam nghệ sĩ sở trường kép võ, đó là: Chí Linh, Chiêu Hùng, Ngân Tuấn, Trọng Nghĩa và Tiểu Linh. Đêm 23-8, dự kiến vở diễn có tên khá ngộ là “Oọc... rơ” sẽ ra mắt. Đây là một vở do có nội dung xã hội của tác giả: Trần Văn Trung, chuyển thể cải lương: Tô Thiên Kiều, đạo diễn: Hoàng Duẩn. Vở diễn có pha thêm các màn hài, múa hiện đại, đọc rap và có cả múa rối,... với sự tham gia của các nghệ sĩ trẻ: Linh Trung, Tấn Giao, Ngọc Tuyền, Minh Béo, Ngọc Trinh, Bảo Trí,…
Lê Hồng Chinh






.jpg?w=1600&q=85)












