Chiều 13.3, tại Khu di tích lịch sử Trung ương cục miền Nam (tỉnh Tây Ninh) đã tổ chức lễ kỷ niệm 59 năm Ngày thành lập ngành Điện ảnh Việt Nam với sự tham gia của gần 200 đại biểu là các hội viên Chi hội Điện ảnh, những người làm công tác phát hành phim, truyền hình tại 22 tỉnh Nam Bộ, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Dịp này, các đại biểu cũng thảo luận việc thành lập Hiệp hội Điện ảnh phía Nam trong thời gian sắp tới. Đêm qua công chúng đã có dịp theo dõi lễ trao giải Cánh diều của Hội Điện ảnh Việt Nam với sự chiến thắng của bộ phim chính luận đề tài chiến tranh Cách mạng : Mùi cỏ cháy, Cánh diều vàng cho phim truyện điện ảnh xuất sắc nhất. Bộ phim này cũng giành được nhiều giải thưởng quan trọng như giải Âm nhạc xuất sắc nhất cho nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, giải Quay phim xuất sắc nhất cho nghệ sĩ Phạm Thanh Hà và giải Biên kịch xuất sắc nhất cho nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm. Cùng nhiều tác phẩm, tác giả khác được vinh danh, giải thưởng Cánh diều hàng năm tổ chức vào Ngày truyền thống ngành Điện ảnh đã trở thành điểm nhấn của sự kiện này trong năm.
Ở lĩnh vực Nhiếp ảnh, các hoạt động kỷ niệm diễn ra ở nhiều địa phương trên cả nước với các hoạt động triển lãm, giao lưu từ đầu tháng 3. Tại Tp.HCM là các sự kiện : Giới thiệu quyển sách ảnh “ Non sông nước Việt” của nghệ sĩ nhiếp ảnh lão thành Nguyễn Mạnh Đang- một trong những thế hệ cầm máy đầu tiên của cả nước.
![]() |
| Giới thiệu quyển sách ảnh “ Non sông nước Việt” của nghệ sĩ nhiếp ảnh lão thành Nguyễn Mạnh Đang (ảnh HNATPHCM) |
Triển lãm ảnh “Nét đẹp quê tôi” là triển lãm ảnh lần đầu tiên của các tác giả nữ trên toàn quốc, với 147 tác phẩm của 42 tác giả. Triển lãm ảnh “Đời nón đời người” của nghệ sĩ nhiếp ảnh Âu Văn Sinh. Đặc biệt, triển lãm ảnh quốc tế lần thứ 6 tổ chức tại VN. Tại các tỉnh khác như Long An, Đồng Tháp, Kiên Giang… cũng đã tiếp tục tổ chức các hoạt động triển lãm. Tại Hà Nội, Nghệ sĩ nhiếp ảnh Vũ Quốc Khánh chủ tịch Hội nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam nhân dịp này đã giới thiệu một sự kiện lớn của Nhiếp ảnh Việt Nam cùng những chia sẻ của ông trong ngày Nhiếp ảnh Việt Nam.
Một số sự kiện đáng chú ý khác.Trong tuần, Hội Mỹ thuật TPHCM phối hợp với câu lạc bộ Họa sĩ Biếm báo Tuổi Trẻ Cười tổ chức triển lãm Biếm họa lần II tại số 218A- Pasteur- Quận 3, TPHCM với 127 tác phẩm biếm họa đặc sắc của 29 cây cọ chuyên và không chuyên của thành phố Hồ Chí Minh, Thái Nguyên, Hải Phòng, Hà Nội, Nha Trang, Cần Thơ . Tại Điện Biên đã diễn ra chương trình biểu diễn nghệ thuật và giao lưu giữa Đoàn nghệ thuật Na Xả La (Lào) và Đoàn nghệ thuật tỉnh Điện Biên. Đây là một trong những hoạt động nhằm tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống gắn bó giữa hai nước, thiết thực kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, 35 năm ký hiệp ước hữu nghị hợp tác Việt Nam - Lào và chào mừng năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2012.
Ở lĩnh vực sân khấu thì công chúng cũng chia tay với NSND Trọng Khôi. Hơn 40 năm dưới ánh đèn sân khấu và điện ảnh, NSND Trọng Khôi với những vai diễn để đời của ông như Vua Lia (trong vở Vua Lia), Trương Ba (trong vở Hồn Trương Ba, da hàng thịt , Nghị Hách (trong phim Giông tố), Tướng De Castries (trong vở Bài ca Điện Biên), vua Bảo Đại (trong Nhân chứng và Lịch sử)... đã trở thành những đỉnh cao trong nghệ thuật.
Tuần tới, sự kiện đáng chú ý nhất, đó là Hội sách TPHCM lần thứ 7 sẽ diễn khai mạc tại Công viên Văn hóa Lê Văn Tám lúc 19h30 ngày 19-3 và kéo dài đến hết ngày 25-3-2012. Đây sẽ là hội sách lớn nhất từ trước đến nay với trên 500 gian hàng của gần 160 đơn vị tham gia. Trong đó, có 17 NXB trong nước, 18 NXB nước ngoài, 68 công ty truyền thông, kinh doanh sách, 41 đơn vị kinh doanh văn phòng phẩm và 10 trường, trung tâm ngoại ngữ. Dự kiến có hơn 200.000 tên sách với trên 20 triệu bản sách sẽ được giới thiệu tại hội sách. Song song đó là 40 sự kiện giao lưu, biểu diễn nghệ thuật, giới thiệu sách … hứa hẹn một không khí tôn vinh văn hoá đọc hết sức sôi nổi sẽ chờ đón độc giả trong tuần tới.







.jpg?w=1600&q=85)















