Theo Ban tổ chức, lễ hội năm nay với sự có mặt của 550 nhà vườn đến từ 16 tỉnh, thành phía Nam nhằm tạo động lực để các nhà vườn tạo ra những sản phẩm tốt, ngon và an toàn đạt tiêu chuẩn VietGAP, qua đó đẩy mạnh tiêu thụ trong nước và xuất khẩu.
Một điểm mới trong Lễ hội trái cây Nam Bộ 2013 là các mô hình, tiểu cảnh được kết bằng trái cây đã dẫn dắt du khách vào thế giới của cây trái trên trục đường dài hơn 200m.
Đặc biệt, Lễ hội năm nay còn có sự tham gia biểu diễn của các đoàn nghệ thuật đến từ Hàn Quốc, Lào, Malaysia, Indonesia và Thái Lan, góp phần làm phong phú hoạt động của lễ hội và tạo điều kiện cho công chúng hiểu biết thêm về văn hóa đặc trưng của các nước trong khu vực.
Về Hội thi nghệ thuật tạo hình trái cây đã nhận được hàng trăm tác phẩm nghệ thuật dự thi với 80 tác phẩm đoạt giải ở 3 Bảng A, B, C. Kết quả giải Vàng có 2 tác phẩm đồng hạng là: Tác phẩm “Hồ Chí Minh – Người là tấm gương sáng ngời” của nghệ nhân Nguyễn Ngọc Tròn – xã Xuân Thới Sơn - huyện Hóc Môn – TPHCM và tác phẩm “Hồn thiêng đất Việt” của nghệ nhân Lê Ngọc Điệp ngụ tại phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương…

Nghệ nhân Nguyễn Ngọc Tròn và nghệ nhân Lê Ngọc Điệp chia sẻ niềm vui của mình khi đoạt giải Vàng tại hội thi:
Theo ông Lã Quốc Khánh - Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng Ban Tổ chức lễ hội thì, lễ hội trái cây là dịp khuyến khích các nhà vườn áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, tạo ra những sản phẩm tốt, ngon và an toàn đạt tiêu chuẩn VietGAP. Lễ hội lần này cũng mở ra cơ hội giới thiệu, ký kết tiêu thụ sản phẩm giữa các nhà vườn với các chợ đầu mối, siêu thị và doanh nghiệp, từ đó giúp kết nối sản xuất và tiêu thụ, ổn định đầu ra…





.jpg?w=1600&q=85)











