"TP.HCM với truyền thống, lịch sử và công cuộc đổi mới"

(VOH) - Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về việc sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật về đề tài lịch sử dựng nước, giữ nước, bảo vệ và xây dựng đất nước; chào mừng 50 năm ngày thành lập Liên hiệp các hội Văn học nghệ thuật TP.HCM, hướng tới kỷ niệm 40 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975- 30/4/2015), Liên hiệp các hội Văn học nghệ thuật TP.HCM vừa triển khai đợt vận động sáng tác về đề tài “Thành phố Hồ Chí Minh với truyền thống, lịch sử và công cuộc đổi mới”.
Tham dự trại sáng tác có 30 thành viên của các hội chuyên ngành. Với hy vọng và mong muốn có thật nhiều tác phẩm lớn viết về TP.HCM, Liên hiệp các hội Văn học nghệ thuật cũng đã có nhiều hoạt động nhằm thúc đẩy các hội viên sáng tạo, nhất là hội viên trẻ. Nhân dịp này, phóng viên Đài TNND TP.HCM đã có cuộc trò chuyện cùng ông Võ Đăng Tín, Tổng thư kí Liên hiệp các hội Văn học nghệ thuật TP.HCM


PV: Ông có thể cho biết những nét mới của Cuộc vận động sáng tác tác “Thành phố Hồ Chí Minh với truyền thống, lịch sử và công cuộc đổi mới”?

Ông Võ Đăng Tín, Tổng thư kí Liên hiệp các hội Văn học nghệ thuật TP.HCM.ảnh: LĐ

Ông Võ Đăng Tín: Đây là cuộc vận động hưởng ứng chủ trương chung của Ban tuyên giáo trung ương và

Thành uỷ TP.HCM viết về đề tài lịch sử, kháng chiến, chuẩn bị cho 40 năm ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước.

PV: Đây là cuộc vận động viết về đề tài truyền thống, đề tài lịch sử thì các văn nghệ sĩ trẻ tham gia có đông hay không?

Ông Võ Đăng Tín: Cuộc vận động này ưu tiên cho các anh em lực lượng trẻ, với tiêu chí là các anh em tác giả trẻ có khả năng viết những tác phẩm lớn ở các thể loại, các đề tài. Riêng Liên hiệp hội cũng có triển khai những yêu cầu của TP.HCM cần những tác phẩm lớn, dài hơi, phản ánh được lịch sử, công cuộc đổi mới của TP.HCM. Mỗi hội đề cử ra những tác giả trẻ viết tốt thể loại lớn, có lĩnh vực văn học, sân khấu (sân khấu kịch, sân khấu cải lương), điện ảnh, nhiếp ảnh, múa, âm nhạc. Riêng với âm nhạc thì tập trung vào thể loại hợp xướng, giao hưởng. Về múa thì cần thể loại múa ba lê, để diễn tả được nội dung mình mong muốn. Ngoài ra còn có các lĩnh vực khác. Mỗi hội cử ra 3-4 anh em văn nghệ sĩ tham gia.


PV: Đây là cuộc vận động ưu tiên cho anh em văn nghệ sĩ trẻ thì không biết tinh thần anh em tham gia như thế nào?

Ông Võ Đăng Tín: Chúng tôi gọi nôm na đây là cuộc vận động sáng tác về nguồn, tạo thành cảm hứng sáng tạo cho các anh em nghệ sĩ trẻ. Do vậy mà đề tài cũng như thời gian sáng tác rất rộng. Chúng tôi muốn kết thúc đợt này vào chiến thắng 30.4. Trong chiều sâu thì chúng tôi muốn tạo anh em văn nghệ sĩ trẻ hiểu, tạo niềm cảm hứng sáng tác để thêm quí trọng thêm yêu đất nước mình.

PV: Đây là cuộc vận động sáng tác lớn và cần những thể loại lớn như ba lê, hợp xướng hay tiểu thuyết. Nhưng cuối tháng 6/2014 đã là hạn chót nhận tác phẩm. Hơn 1 năm cho những thể loại lớn như thế này thì có ngắn không thưa ông?

Ông Võ Đăng Tín: Cuộc vận động này có những mục tiêu. Mục tiêu trước mắt là tới tháng 6/2014 nhận tác phẩm, thì với người sáng tác chuyên nghiệp khoảng thời gian 1 năm không phải là ít cho một tác phẩm lớn. Nhất là với anh em văn nghệ sĩ trẻ thì chúng tôi hy vọng rằng cuộc vận động sáng tác này không chỉ bó gọn đến năm 2015 mà trở thành cảm hứng, một ý đồ sáng tạo lớn nào đó trong suốt cuộc đời của anh em mình. Dù rằng trước mắt chúng tôi cũng rất cần các tác phẩm phục vụ kỉ niệm 40 năm giải phóng miền
Nam thống nhất đất nước vào năm 2015 với chủ đề, đề tài rất rộng. Vấn đề thứ hai là chúng tôi đặt vấn đề là anh tư duy và sáng tác tác phẩm lớn xong rồi thì quảng bá như thế nào, đưa vào đời sống như thế nào thì đó là phần quan trọng thứ hai sau khi phát động cuộc vận động sáng tác này.

PV: Sáng tác về truyền thống, lịch sử và công cuộc đổi mới của TP.HCM là những hoạt động lớn và cần thiết, thì thưa ông sắp tới Liên hiệp hội có những hoạt động gì thêm để thúc đẩy các văn nghệ sĩ viết về TP.HCM?

Ông Võ Đăng Tín: Song song, các văn nghệ sĩ tham gia các cuộc vận động sáng tác chung của TP.HCM, vận động sáng tác nông thôn mới, cuộc vận động sáng tác thi đua do Bác Hồ phát động và còn nhiều cuộc vận động khác. Tuy nhiên,chúng tôi có những cuộc vận động dài, ngắn. Trước hết, chúng tôi tập trung vào hai cuộc chính là cuộc vận động viết về nông thôn mới mà sắp tới chúng tôi sẽ sơ kết đợt 1, phát động đợt 2; và cuộc vận động viết về truyền thống, lịch sử TP.HCM mà chúng ta đề cập thì dài hơi hơn.



PV: Xin cảm ơn ông!

Bình luận