TPHCM: Họp mặt nghệ nhân đờn ca tài tử

(VOH) - Chiều 18/3, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch TP.HCM đã tổ chức buổi họp mặt nghệ nhân đờn ca tài tử và trao đổi các giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể nghệ thuật đờn ca tài tử trên địa bàn thành phố. Đến tham dự có đại diện: Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Ban Tuyên giáo Thành ủy, cùng nhiều nghệ nhân, nghệ sĩ, danh cầm, các nhà nghiên cứu, các giảng viên trong lĩnh vực nghệ thuật tài tử - cải lương.

Chủ trì buổi họp mặt, bà Vũ Kim Anh - Phó giám đốc Sở VHTTDL TP.HCM cho rằng, cần phải “nói thẳng”, “nói thật” với nhau  tìm ra những giải pháp thiết thực và hiệu quả nhất để làm sao giữ gìn và phát huy những giá trị của nghệ thuật đờn ca tài tử. Bà Vũ Kim Anh nhấn mạnh thêm: "Bây giờ chúng ta phải tập trung cho chương trình hành động sau khi được vinh danh và hoạt động cho đờn ca tài tử trong thời gian tới, góp sức cho TP.HCM vừa bảo tồn, vừa phát triển mà vẫn giữ được cái chất của đờn ca tài tử, nhưng vẫn phù hợp với việc phát triển của xã hội. Nghĩa là phải thỏa được nhiều yếu tố thì đờn ca tài tử mới sống được. Cái thứ 2 nữa mà chúng tôi rất quan tâm đó là chế độ chính sách cho nghệ nhân, vấn đề đặt ra là chế độ chính sách dành cho nghệ nhân như thế nào, Nhà nước thì đặt ra là tổ chức các hoạt động để bảo tồn phát huy,

nhưng những con người tham gia giữ gìn, bảo tồn thì Luật di sản có quy định, Nghị định 98 có, hướng dẫn có nhưng thực hiện thì tôi cho rằng có lắm nhiêu khê và khó khăn".

Nhanh chóng thống nhất 20 bản tổ nhạc tài tử, đưa đờn ca tài tử vào các trường tiểu học, khôi phục lại không gian đờn ca tài tử cũng như tăng cường việc đẩy mạnh nâng cao về kiến thức âm nhạc tài tử, là những ý kiến được các nhà nghiên cứu, nghệ nhân trao đổi tại buổi họp mặt này.

Bà Katherine Muller Marin, Trưởng đại diện Văn phòng UNESCO trao bằng vinh danh cho đại diện các tỉnh thành quê hương của đờn ca tài tử Nam bộ - Ảnh: VNE.