![]() |
| Đại diện các tập thể và cá nhân thuộc Hội Điện ảnh TP.HCM được nhận bằng khen của UBND TP tại lễ kỷ niệm sáng 30-10. Ảnh : TTO |
Trong 30 năm thành lập và phát triển (30/10/1982-
30/10/2012), Hội điện ảnh TP.HCM đã góp phần quan trọng trong sự nghiệp xây dựng
và thúc đẩy sự phát triển của ngành điện ảnh và truyền hình thành phố nói riêng,
cả nước nói chung.
Điện ảnh và truyền hình thành phố hàng năm sản xuất ra hàng
trăm bộ phim các loại đã đáp ứng nhu cầu thưởng thức văn học nghệ thuật ngày
càng cao của đông đảo công chúng thành phố.
Tại buổi lễ, bà Dương Cẩm Thúy, Chủ
tịch Hội điện ảnh TP.HCM đã trình bày báo cáo nêu bật những thành tựu đạt được
trong 30 năm qua của điện ảnh thành phố.
Bà nhấn mạnh: "Trong 30 năm sự phát triển của điện ảnh TP có lúc thăng lúc trầm nhưng luôn luôn là lá cờ đầu của cả nước, từ việc làm phim bao cấp đến nhiều nhà làm phim có bước đột phá, Hội điện ảnh TP đã hoàn thành tốt công tác phát triển hội viên, có nhiều hoạt động tích cực chăm lo cho hội viên đúng với chức năng là một tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp. TP.HCM là nơi xuất phát nhiều phong trào mô hình mới trong đó có việc xã hội hóa điện ảnh đầu tiên và thành công; một số cụm rạp hiện đại mọc lên, có thể xem phim nổi tiếng thế giới cùng thời điểm với các nước khác. 30 năm qua điện ảnh truyền hình luôn là người bạn đồng hành sát cánh với nhau, kết hợp giữa điện ảnh và truyền hình là việc làm cần thiết và phù hợp trong điều kiện của thành phố chúng ta hiện nay, một trung tâm điện ảnh truyền hình lớn của cả nước".
Bên cạnh những thành quả đã tích cực đạt được, Điện ảnh thành phố cũng còn tồn tại nhiều hạn chế như chưa có nhiều tác phẩm có tính khái quát cao ngang tầm với sự nghiệp cách mạng của Đảng và thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử trong công cuộc đổi mới của thành phố. Số lượng tác phẩm nhiều nhưng còn ít tác phẩm có giá trị cao, công tác đào tạo đội ngũ văn nghệ sỹ còn nhiều bất cập…
Đến tham dự buổi lễ, bà Nguyễn Thị Thu Hà, phó bí thư Thành ủy TP.HCM đã phát biểu chỉ đạo: "Hội điện ảnh thành phố cần tiếp tục quán triệt sâu sắc và xác định vai trò của hội đi đầu trong việc phát huy những lợi thế tiềm năng cho sự tìm tòi sáng tạo của văn nghệ sỹ thành phố để tiếp tục xây đắp một nền văn học nghệ thuật ngày càng lớn mạnh với những tác giả tác phẩm có tầm vóc xứng đáng với lịch sử và truyền thống dân tộc và sự phát triển của thành phố, của đất nước; kịp thời đi vào đề tài mới phù hợp từng thời kỳ từng nhiệm vụ cách mạng bằng nhiều tác phẩm có chất lượng đáp ứng nhu cầu thưởng thức ngày càng cao của nhân dân và trở thành sức mạnh tinh thần, cổ vũ động viên các tầng lớp nhân dân trong công cuộc đổi mới xây dựng và bảo vệ thành phố và đất nước thân yêu".
Nhân dịp này, Hội điện ảnh TP.HCM đã kết nạp thêm các hội viên mới, và các cá nhân tập thể có thành tích xuất sắc cũng được khen thưởng. Cũng trong buổi sáng, tại Nhà trưng bày triễn lãm thành phố đã khai mạc triễn lãm “Hành trình 30 năm của Hội Điện ảnh TP.HCM”. Ngòai ra còn có nhiều hoạt động phong phú khác diễn ra trước, trong và sau lễ kỷ niệm như: Tuần lễ chiếu phim đạt nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế, tổ chức cuộc hành trình về nguồn để ghi nhớ truyền thống và lịch sử của Điện ảnh Giải phóng.






.jpg?w=1600&q=85)















