Triển lãm ảnh nghệ thuật toàn quốc lần thứ 26: nhiều tác phẩm có giá trị

(VOH) - Triển lãm ảnh nghệ thuật toàn quốc lần thứ 26, tại Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM do Bộ VH TH&DL phối hợp cùng Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức, đã kết thúc vào hôm 17/10. Đây là cuộc triển lãm định kỳ diễn ra hai năm một lần nhằm đánh giá tổng kết về sự phát triển của ảnh nghệ thuật Việt Nam. Qua đó, tập hợp lực lượng, khuyến khích các nghệ sĩ nhiếp ảnh trong nước hăng say tìm tòi, sáng tác cũng như giới thiệu đến công chúng những tác phẩm có giá trị nội dung tư tưởng và nghệ thuật.
Sau gần bốn tháng phát động, triển lãm đã nhận được hơn 6.800 tác phẩm thuộc 2 thể loại ảnh màu và đen trắng của hơn 1.000 tác giả từ 63 tỉnh, thành phố gửi đến tham dự. Có thể nói triển lãm lần này có số lượng tác giả, tác phẩm, các tỉnh thành tham dự đông đảo nhất từ trước đến nay. Hầu hết tác phẩm thể hiện những góc ảnh đẹp trong sinh hoạt, từ đời sống thường ngày, phong cảnh quê hương đất nước, tiềm năng phát triển kinh tế cho đến công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc, bảo vệ biển đảo v..v.
Qua sơ tuyển, ban tổ chức đã chọn ra 263 tác phẩm tiêu biểu của 201 tác giả đến từ 48 tỉnh, thành phố để trưng bày tại triển lãm lần này. Trong số đó có 22 tác phẩm xuất sắc nhất được ban tổ chức công bố và trao giải.
Về thể loại ảnh đen trắng, huy chương vàng thuộc về tác phẩm “Tiềm năng kinh tế” của Võ Thị Bạch Yến (Bến Tre). Hai huy chương bạc là “Gia tài của bé” tác giả Nguyễn Văn Ninh (TP.HCM) và tác phẩm “Cái nhìn” của Ngô Nguyễn Huỳnh Trung Tín (Lâm Ðồng). Ba huy chương đồng trao cho “Bóng của tôi” tác giả Võ Anh Kiệt (TP.HCM), “Một mình” của Hoàng Ngọc Thạch (Hà Nội), “Nguồn dự trữ quốc gia” tác giả Quảng Ngọc Minh (An Giang).

Các tác phẩm đoạt giải lần này được coi là mùa bội thu đối với các tay máy thuộc khu vực phía Nam khi chiếm đến 17/22 giải thưởng. Đó là những thành tích xứng đáng dành cho những bước chân năng động với nhiều đề tài phong phú và các góc nhìn sáng tạo, đã góp phần tạo nên sắc màu đa dạng của triển lãm lần này, đồng thời phát huy được giá trị văn hóa các dân tộc các dân tộc anh em.

"Tiềm năng kinh tế" của Võ Thị Bạch Yến ( Bến Tre)- Huy chương vàng.ảnh: VHNGHT

263 tác phẩm được trưng bày tại bảo tàng TP.HCM là dịp để công chúng TP.HCM có cơ hội thưởng thức các tác phẩm nghệ thuật cao của các tác giả, phản ánh toàn diện các lĩnh vực của đời sống xã hội, văn hóa, cảnh sắc thiên nhiên đất nước và con người Việt Nam, đem đến cho người xem những cảm xúc sâu sắc. Ông Lê Xuân Thăng, phó dhủ tịch Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam nhận xét về cuộc triển lãm này: “Về chất lượng ảnh nghệ thuật, các tác phẩm được thể hiện 1 cách rất đồng đều, đặc biệt là các tác phẩm thuộc thể loại ảnh đen trắng thể hiện được nội dung sâu lắng và các tác giả biết khai thác, bám cuộc sống đời thường để có những tác phẩm có giá trị. Với những tác phẩm ảnh màu được các tác giả xử lý 1 cách tinh tế, đồng thời cho người xem một bức tranh tổng thể đa sắc màu về cuộc sống đa dạng hiện nay. Đồng thời phản ánh được những hoạt động của con người trong lao động, học tập, sản xuất vui chơi- đây là một nét nổi bật của liên hoan ảnh nghệ thuật lần thứ 26 lần này…”.

Riêng về công tác tổ chức tại TP.HCM ông cho biết thêm:



Qua 26 cuộc triển lãm ảnh nghệ thuật toàn quốc đã được tiến hành trong hàng chục năm qua khẳng định chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong việc quan tâm, khuyến khích nghệ sĩ sáng tạo nhiều tác phẩm mới, có giá trị về nội dung và nghệ thuật, phục vụ đời sống tinh thần của nhân dân, góp phần xây dựng sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đối với giới nhiếp ảnh, triển lãm ảnh toàn quốc luôn là ngày hội lớn, một dịp để tổng kết chặng đường sáng tác của giới nhiếp ảnh trong nước. Sau triển lãm tại TP.HCM, tất cả những tác phẩm này sẽ được trưng bày giới thiệu đến đông đảo công chúng phía Bắc tại Hải Phòng vào tháng 1-2013.

Bình luận