Trưng bày “Những tác phẩm mỹ thuật được tặng”: Ấm lòng khi “lá được rụng về cội”

(VOH) - Cuộc trưng bày chuyên đề mang tên “Những tác phẩm mỹ thuật được tặng” đã được khai mạc tại Bảo tàng Mỹ Thuật TPHCM. Đây là trưng bày chuyên đề đầu tiên quy tụ hơn 100 tác phẩm mỹ thuật hiện đại trong số hơn 500 hiện vật quí hiếm mà Bảo tàng Mỹ Thuật TPHCM được hiến tặng trong 26 năm qua. Lễ khai mạc và trưng bày lần này cũng nhằm tri ân những họa sĩ, nhà điêu khắc, những nhà sưu tầm và người thân của các tác giả đã chung tay góp sức cho bảo tàng trong việc bảo tồn và phát huy những hiện vật văn hóa lịch sử có giá trị cho đất nước. Tuy nhiên, vượt lên trên giới hạn của một buổi khai mạc trưng bày mỹ thuật thông thường, nhiều vấn đề trăn trở cũng đã được đặt ra cho công tác sưu tầm, bảo tồn và quảng bá hiện vật bảo tàng.

Ảnh: VHO

Hơn 100 những tác phẩm mỹ thuật có giá trị của các họa sĩ đã được trưng bày sinh động, đa dạng về đề tài, phong phú về thể loại với tranh phong cảnh, tranh cổ động, ký họa kháng chiến,...Đằng sau mỗi tác phẩm còn là những câu chuyện cảm động về tình yêu quê hương, đất nước; tình thâm bằng hữu và cả những tấm lòng lớn dành cho nghệ thuật. Và cũng xúc động biết bao khi các tác phẩm quý giá từ bên trời Tây xa xôi cũng có dịp trở về quê hương sau bao năm xa cách. Như lời tâm sự của người vợ cố họa sĩ Võ Lăng khi hiến tặng tranh theo di nguyện của chồng bà:



Với các họa sĩ lão thành cách mạng thì việc hiến tặng tranh ký họa kháng chiến nhằm mục đích hướng đến thế hệ trẻ. Họa sĩ cách mạng Quách Phong bộc bạch:




Tại buổi lễ; nhiều vấn đề trăn trở, nhiều câu hỏi và giải pháp thiết thực đã được các đại biểu, các nhà lãnh đạo hoạt động mỹ thuật TPHCM đặt ra nhằm tăng cường hơn nữa công tác quảng bá và phát huy tối đa giá trị của những hiện vật, xứng đáng với tấm lòng và nguyện vọng của những người hiến tặng hiện vật. Ông Huỳnh Văn Mười - Ủy viên Ban chấp hành Hội Mỹ thuật Việt Nam, Chủ tịch Hội Mỹ Thuật TPHCM góp ý:




Phát biểu tại buổi lễ, bà Vũ Kim Anh - Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch TPHCM đã chia sẻ những vấn đề liên quan đến quy định của nhà nước về công tác hiến tặng di sản cũng như góp ý những giải pháp thiết thực cho các bảo tàng:



Được hiến tặng hiện vật đã là một món quà đầy ý nghĩa, nhưng làm sao để niềm vui được trọn vẹn, làm sao để bảo tồn và phát huy hiệu quả giá trị các tác phẩm được trao tặng vẫn là một thách thức không nhỏ và đòi hỏi những chiến lược dài hơi từ phía các nhà quản lý mỹ thuật. Bà Mã Thanh Cao - Giám đốc Bảo tàng Mỹ Thuật TPHCM chia sẻ về kế hoạch sắp tới:



Với những thành tựu đạt được trong việc kêu gọi hiến tặng tác phẩm nói riêng cũng như trong công tác quản lý sưu tầm hiện vật, hi vọng là hoạt động mỹ thuật của Bảo tàng Mỹ Thuật TPHCM nói riêng và của thành phố nói chung sẽ ngày càng sôi nổi và khởi sắc, xứng đáng với cái tâm của những người hiến tặng và nâng cao cái tầm của các tác phẩm, góp phần thiết thực và hiệu quả cho sứ mệnh giáo dục, bảo tồn và phát huy những giá trị di sản văn hóa, lịch sử tốt đẹp của dân tộc.