Trung tâm nghệ thuật cải lương Hưng Đạo khai trương với vở diễn "Chiến bInh”

(VOH) - Trong những ngày này, trên sàn tập của nhà hát cải lương Trần Hữu Trang đang vô cùng nhộn nhịp, phấn khởi. Ngoài việc chạy lại các kịch mục đã dàn dựng trong năm, các nghệ sĩ đang cố gắng hoàn thiện, chạy nước rút những cảnh cuối cùng của vở cải lương “Chiến binh” chuẩn bị biểu diễn nhân dịp khánh thành Trung tâm nghệ thuật cải lương Hưng Đạo.

Không chỉ giới nghệ sĩ mà khán giả yêu sân khấu cũng đang rất nôn nóng chờ đón công trình nghệ thuật này, một trong những công trình trọng điểm của thành phố chào mừng kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.  NSND Trần Ngọc Giàu đã có những chia sẻ về  các chương trình  biểu diễn phục vụ lễ 30/4 của nhà hát cũng như khánh thành Trung tâm nghệ thuật cải lương Hưng Đạo vào ngày 18/4 tới đây.

NSND Trần Ngọc Giàu. Ảnh: PNO

* Ông có thể cho biết thêm về những hoạt động của nhà hát cải lương Trần Hữu Trang chào mừng kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam và lễ khánh thành Trung tâm nghệ thuật cải lương Hưng Đạo?

- NSND Trần Ngọc Giàu: Sẽ có hai hoạt động chính của nhà hát, thứ nhất nhân chào mừng ngày giải phóng miền Nam 30/4 cũng là dịp thành phố kỷ niệm 40 năm giải phóng, nhà hát sẽ làm lễ khánh thành rạp Hưng Đạo, hay còn gọi là Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang. Song song với khánh thành Trung tâm nghệ thuật cải lương Hưng Đạo, nhà hát cũng khai trương vở diễn "Chiến bInh”, tác giả Chu Lai – chuyển thể Hoàng Song Việt. Đây là vở diễn vừa kết hợp khai trương rạp đồng thời sẽ liên tục biểu diễn những đêm sau đó. Hoạt động thứ 2 là nhà hát sẽ diễn từ 24/4 đến 1/5 tại công viên 23/9, ba đoàn sẽ luân phiên biểu diễn liên tục 8 đêm tại đó.

* "Chiến binh" là một tác phẩm văn học rất hay về đề tài cách mạng của tác giả Chu Lai, chọn tác phẩm này để biểu diễn trong dịp này cũng như để khánh thành rạp Hưng Đạo xem ra rất phù hợp, nghệ sĩ có thể chia sẻ thêm đôi nét về kịch bản cũng như tinh thần của anh em nghệ sĩ khi tham gia kịch bản này?

- NSND Trần Ngọc Giàu: Đây là một vở về đề tài chiến tranh kéo dài cho đến sau giải phóng. Tuy là đề tài chiến tranh nhưng tôi cho rằng, đây là kịch bản đáng xem và phải xem, nhất là với các bạn trẻ đang được thụ hưởng những thành quả mà cha ông ta đã đỗ bao máu xương để giành lấy. Thông thường, người ta hay nghĩ rằng đề tài chiến tranh thì khó xem, dàn dựng một vở về đề tài chiến tranh thì kinh phí không phải là vấn đề quan trọng, mà quan trọng là thời gian, sự tập trung cũng như công sức của anh em diễn viên rất nhiều. Đây là một vở diễn có độ khó nhất định, diễn viên trong vở đa phần là những diễn viên trẻ, nên việc hiểu biết về sự khốc liệt của chiến tranh có hạn.

Và điều khó nhất là làm sao để kịch bản này có thể tiếp tục diễn, bán vé được, nhất là hấp dẫn được công chúng, đó là khó khăn và tâm tư nhất. Có lẽ cũng hiếm có một kịch bản nào nói về đề tài cách mạng mà lại được tập thể diễn viên tập say mê. Hơn nữa, cũng có thể do diễn vở này trong dịp khánh thành rạp nên mọi người cũng háo hức chờ đợi, chúng tôi cũng đang cố gắng để làm sao hoàn thành vở diễn một cách tốt nhất để tạo sự khởi đầu thuận lợi cho rạp mới.

* Theo ông, việc thành phố có một trung tâm nghệ thuật biểu diễn cải lương khang trang có ý nghĩa quan trọng như thế nào?

- NSND Trần Ngọc Giàu: Tôi cho rằng đây thật sự là một niềm vui rất lớn, giới anh em nghệ sĩ nói chung và nghệ sĩ của nhà hát cải lương Trần Hữu Trang nói riêng thì đó là một sự khao khát từ lâu. Với một cơ ngơi mới, đúng chuẩn cho một nhà hát thì tôi tin chắc là nghệ thuật cải lương sẽ ngày càng được nâng cao, anh em sẽ thấy phấn khởi hơn vì mình được làm nghề, được sáng tạo trong một sân khấu, một ngôi nhà thật sự dành cho cải lương.

* Cùng với 40 năm phát triển của TPHCM, ông đánh giá như thế nào về sự chuyển biến của đời sống sân khấu cải lương?

- NSND Trần Ngọc Giàu: Tôi thấy sân khấu hôm nay có nhiều thuận lợi, nhất là có một đội ngũ diễn viên trẻ được yêu thích dù các em chưa thật sự là những tài năng, các em cần có thêm thời gian để rèn luyện. Tôi nghĩ rằng, với các nghệ sĩ này, tất cả mọi thứ vẫn còn ở phía trước. Nghệ sĩ phải thấy rằng, thành phố và công chúng yêu thích cải lương đang quan tâm tới nghệ sĩ cải lương và luôn tạo điều kiện tốt nhất để nghệ sĩ biểu diễn, vậy các anh em nghệ sĩ phải nỗ lực phấn đấu để trở thành những diễn viên xứng đáng.

* Cảm ơn ông.