
Những ngày Tết, trung bình Đầm Sen đón tiếp khoảng 50.000 khách, những lúc cao điểm lên tới 100.000 khách. Ảnh: VOV
Điểm nổi bật ở Công viên văn hóa Đầm Sen là việc tái hiện không gian văn hóa Chợ tình Sapa trong lòng thành phố. Để đảm bảo tính nguyên vẹn của nét văn hóa độc đáo ở vùng núi Tây Bắc, Đầm Sen phối hợp với UBND huyện Sapa, Lào Cai xây dựng mô phỏng các hoạt động, phong tục của đồng bào dân tộc Tây Bắc. Du khách sẽ được nhảy sạp với các thiếu nữ vùng cao, thưởng thức điệu múa khèn, thổi sáo của các chàng trai Dao, người Mông bản xứ. Khách thăm quan cũng có thể chọn mua những đặc sản vùng Tây Bắc như: cơm lam, mật ong, rượu thóc, nến sáp ong, tinh dầu thảo quả hoặc tham gia hóa trang thành những chàng trai, cô gái dân tộc với những bộ trang phục đậm chất vùng cao. Liền kề với khu chợ tình Sapa là nét điểm xuyết văn hóa Làng Truyền thống Bắc Bộ với mái đình cây đa, hàng chè xanh, váy áo tứ thân và những làn điệu dân ca quan họ ngọt ngào, tình tứ. Ngoài ra, du khách còn có thể quan sát Đường Mai, Đường Sách...Ông Nguyễn HữuTrung, Phó giám đốc Công viên văn hóa Đầm Sen cho hay: "Một điểm nhấn nữa ở Đầm Sen là chủ đề Tết 3 miền tái hiện tất cả khung cảnh 3 miền Bắc - Trung -Nam. Ngoài văn hoá, văn nghệ còn có ẩm thực theo từng vùng miền, tạo thành khu liên hoàn rộng hơn 5 ha".
Tại khu du lịch Suối Tiên, với chủ đề “Du xuân Suối Tiên – Thần Tiên hội tụ”, từ ngày 19-2 đến ngày 05-3 (tức từ mùng 1 – mùng 15 tháng Giêng năm Ất Mùi ), du khách sẽ có dịp chiêm ngưỡng và ước nguyện với các vị thần tiên nhiều điều may mắn, an lành trong dịp năm mới.
Ở Công viên lịch sử văn hoá các dân tộc quận 9, một hoạt động trở thành truyền thống là lễ dâng bánh chưng, bánh tét lên các Vua Hùng. Đáng chú ý nhất là Lễ dâng cúng bánh tét lên Quốc tổ Hùng Vương sẽ diễn ra từ 16/2, tức 28 Tết; bắn pháo hoa dịp giao thừa và đón mừng năm mới, lễ vía các nhân thần và nhiên thần trong ngày 20 và 24/2, tức mùng 2 và mùng 6 tết. Ông Kha Chánh, Giám đốc Ban quản lý Công viên lịch sử văn hoá các dân tộc cho biết thêm: "Chúng tôi có tổ chức Hội xuân Phương Nam bắt đầu từ 12/2 - kết thúc ngày 18/2 (nghĩa là từ 24 đến 30 tháng Chạp). Bên cạnh đó, cũng có triển lãm, thư họa, biểu diễn trà Việt và trò chơi dân gian".
Để thu hút du khách, đặc biệt là các em thiếu nhi, Tết này, Công ty TNHH Một thành viên Thảo Cầm Viên Sài Gòn, cho biết sẽ làm mới toàn bộ các giỏ hoa bằng những giò phong lan. Toàn bộ số lan này được công ty đầu tư trồng với diện tích trên 3000 m2 có mái che. Ngoài ra, người dân, du khách và thiếu nhi đến với Thảo Cầm Viên trong 4 ngày Tết còn được tham gia vào nhiều hoạt động văn hóa lễ hội khác nhau như trưng bày vườn bướm, cây, hoa kiểng; biểu diễn lân - sư- rồng, xiếc ảo thuật đặc sắc, được tận mắt quan sát thế giới động vật phong phú qua triển lãm tiêu bản trên 160 cá thể, sinh vật đặc biệt quý hiếm… Ông Phan Việt Lâm, Giám đốc Công ty TNHH MTV Thảo Cầm Viên Sài Gòn cho biết thêm: "Chúng tôi cũng xây dựng nhiều tiểu cảnh mới, đẹp hấp dẫn du khách có thể chụp ảnh và vui chơi thoải mái. Cách trưng bày động thực vật cũng cải tiến rất nhiều. Năm nay, Thảo Cầm Viên có thêm một lứa hổ con đã ra đời, đây cũng là điểm thu hút trẻ em. Ngoài ra, các chương trình văn nghệ cũng nhắm vào đối tượng phục vụ là thiếu nhi chủ yếu".





.jpg?w=1600&q=85)
















