Tham dự buổi lễ có ông Võ Văn Thưởng - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; ông Hứa Ngọc Thuận - Phó Chủ tịch UBND TP cùng đại diện các ban, ngành, các hội văn học nghệ thuật, các thế hệ văn nghệ sĩ thành phố và cả nước.
Cuộc vận động sáng tác văn học nghệ thuật kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được UBND TPHCM chính thức phát động từ tháng 05/2013 nhằm tìm ra những tác phẩm sáng tạo đạt giá trị cao về nội dung tư tưởng và hình thức nghệ thuật, ngợi ca công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nêu bật những thành tựu của thành phố và cả nước trong suốt 40 năm hòa bình, hội nhập và phát triển.
Cuộc vận động đã nhận được tổng cộng 521 tác phẩm thuộc nhiều thể loại: văn học, âm nhạc, mỹ thuật, nhiếp ảnh, điện ảnh, sân khấu, múa,... của 369 văn nghệ sĩ trên cả nước gửi về tham dự. Từ 44 tác phẩm tiêu biểu mà Hội đồng sơ khảo tuyển chọn, Hội đồng chung khảo đã chấm chọn để tìm ra 38 tác phẩm xuất sắc nhất của 37 tác giả.
Kết quả chung cuộc: có 2 giải A, 9 giải B, 11 giải C và 15 giải Khuyến khích đã được trao cho những tác phẩm xuất sắc nhất. Trong đó, hai Giải A - đã được trao cho 2 tác phẩm của hai thế hệ văn nghệ sĩ TPHCM. Đó là bản nhạc giao hưởng “Cửu Long dậy sóng” của Giáo sư, nhạc sĩ Nguyễn Văn Nam và bộ ảnh gồm 8 bức mang tên “Thành phố anh hùng - Toàn cảnh những đổi thay” của nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Văn Toàn.

Ông Võ Văn Thưởng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy trao giải cho 2 tác giả đoạt giải A - Ảnh: NLĐ.
Dù với khoảng cách về tuổi tác, về thế hệ nhưng cả 2 tác giả đều đã đến với cuộc vận động này bằng chính tài năng, tâm huyết và một tình yêu sâu đậm với TP mang tên Bác.
Giáo sư, nhạc sĩ Nguyễn Văn Nam cho biết: “Đây là một phần thưởng rất cao quí, rất xúc động. Cuộc vận động này rất đúng thời, đúng lúc để cho anh em văn nghệ sĩ có dịp thổ lộ tâm sự và những suy nghĩ của mình về TP”
Nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Văn Toàn tâm sự: “Tôi sinh ra và lớn lên tại Sài Gòn - TPHCM nên từng góc phố, từng con đường nơi đây đầy ắp kỷ niệm đẹp với tôi. Chính vì vậy, khi có cuộc vận động này, tôi đã dành rất nhiều tâm sức, thời gian để tìm những góc ảnh mới lạ nhằm thể hiện được sự thay đổi của TP. Khi đoạt được giải A, tôi rất xúc động, rất vui vì thấy mình đã góp được một phần rất nhỏ để giúp cho mọi người có thể thấy được thay đổi của TP”
Thay mặt Ban tổ chức và Lãnh đạo TPHCM, ông Hứa Ngọc Thuận - Phó Chủ tịch UBND TP, Chủ tịch Hội đồng Chung khảo của cuộc vận động đã biểu dương những đóng góp tích cực, những thành quả sáng tạo của lực lượng văn nghệ sĩ thành phố và cả nước. Những tác phẩm văn học nghệ thuật có chất lượng tốt sẽ tiếp tục được thành phố đầu tư, quảng bá sâu rộng để phục vụ nhân dân.






.jpg?w=1600&q=85)














