Xây dựng lớp người "biết" thụ hưởng các thiết chế văn hóa

(VOH) – Sáng 17/3, Ban Văn hóa xã hội – HĐND TP tổ chức hội thảo "Nâng cao hiệu quả hoạt động các thiết chế văn hóa, góp phần xây dựng TPHCM có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình".

Ảnh: Hữu Nghị

Các đại biểu cho rằng, xây dựng các thiết chế văn hóa là cần thiết song song đó phải xây dựng một lớp người biết thụ hưởng các thiết  chế văn hóa đó.

Đầu tư dàn trải và bao cấp

Bà Đặng Hồng Linh, Trưởng phòng văn hóa – Gia đình, Sở Văn hóa Thể thao cho biết, đến nay, Thành phố có 24 Trung tâm văn hóa cấp quận huyện; 7 Nhà văn hóa cấp thành phố, 16 Nhà văn hóa lao động và 23 Nhà văn hóa, nhà thiếu nhi cấp quận huyện. Ngoài ra, còn có 76 thiết chế văn hóa cấp xã, phường.

Hệ thống thiết chế này phần nào đáp ứng nhu cầu hưởng thụ về đời sống tinh thần của người dân. Tuy nhiên, một số nơi còn hạn chế, xuống cấp, hoạt động chưa đồng bộ, có nơi ít sử dụng hoặc cho thuê thậm chí bị bỏ hoang.

GS.TSKH Trần Ngọc Thêm cho rằng, nếu đem so sánh những thiết chế do Nhà nước đầu tư xây dựng với cơ sở văn hóa do tư nhân làm thì rõ ràng có chênh lệch lớn về hình thức lẫn nội dung.

“Chúng ta đã bỏ rất nhiều tiền nhưng hiệu quả không cao. Căn bệnh chính là đầu tư dàn trải và bao cấp. Đầu tư dàn trải sinh ra hời hợt, bao cấp thì không tính đến ý dân người ta như thế nào.” - GS Trần Ngọc Thêm phân tích.

Là người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, NSND Hồng Vân tán thành ý kiến của GS.TSKH Trần Ngọc Thêm và cho rằng, phải xác định nhu cầu văn hóa của người dân cụ thể trước khi xây dựng thiết chế văn hóa. 

Để thiết chế văn hóa phát huy hiệu quả cũng cần xây dựng một lớp người “biết” thụ hưởng những thiết chế văn hóa hiện đại, sang trọng đó.

"Bây giờ xây mà không có người thụ hưởng thì xây dựng làm gì. Ở đây, tôi không bài bác việc xây dựng các thiết chế. Phải xây để đảm bảo bộ mặt của Thành phố với bạn bè quốc tế nhưng đồng thời, vẫn phải làm ngay việc đào tạo, thiết kế một lứa khán giả tương lai.”

Nhận thức là hàng đầu

Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Quyết Tâm cho rằng, những yếu tố về văn hóa chính là nền tảng phát triển của thành phố hơn 40 năm qua. Chính vì vậy, thành phố đã đầu tư nhiều mặt để phát triển văn hóa, tuy nhiên, kết quả chưa phát huy hiệu quả như mong muốn là do nhận thức.

“Nhận thức ở đây nghĩa là đầu tư cái gì, đầu tư ở đâu, đầu tư như thế nào để hiệu quả. Cả 3 vấn đề đó đều vướng cả. Đầu tư trên cơ sở nhu cầu của người hưởng thụ cũng chưa được nghiên cứu một cách đầy đủ. Đồng thời, đầu tư để định hướng chứ không phải nhu cầu như thế nào thì đầu tư như thế. Lãnh đạo phải khảo sát”, bà Tâm nói. 

Bà Tâm cho rằng những ý kiến, đóng góp là rất quý báu, trong thời gian tới, HĐND, UBND TP sẽ cân nhắc trước khi đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa với mục tiêu các công trình này thực sự hiệu quả.

Bình luận