* Xin bà đánh giá về tình hình biểu diễn trong dịp Tết Giáp Ngọ vừa rồi của Đoàn xiếc TPHCM?
- Bà Thái Ngọc Ánh: Tết Giáp Ngọ vừa qua so với Tết năm ngoái cũng là một cái Tết thắng lợi về mặt biểu diễn. Tuy đây là một điểm mới xa trung tâm thành phố, cũng có cái khó khăn là vì xa trung tâm thành phố nên khán giả từ trong thành phố ít đi xem, nhưng lại được một lượng khán giả mới nên lượng khán giả đi xem so với năm ngoái cũng tương đương như vậy. Năm nay Đoàn xiếc TPHCM có một đoàn đi biểu diễn ở Đài Loan, còn số ở nhà thì đi biểu diễn ở rất nhiều mũi, ví dụ như là đi phục vụ ở kênh Tàu Hũ, Công viên 23 tháng 9. Còn tại rạp xiếc thì Đoàn xiếc thú Hồng Lộc biểu diễn, những chương trình biểu diễn cũng rất thành công. Tháng 11 đã được kí kết sáp nhập giữa Đoàn xiếc TPHCM và Đoàn rối trở nên Nhà hát Phương Nam, thì đợt biểu diễn vừa qua, bên rối nước và rối cạn cũng đi biểu diễn phục vụ các tỉnh miền Tây, cũng thu được tiếng vang rất đáng kể.
* Trong năm 2014 này, Đoàn xiếc TPHCM cũng như Nhà hát Phương Nam sẽ có kế hoạch hoạt động và đào tạo như thế nào?
- Bà Thái Ngọc Ánh: Khoảng 30/4, chúng tôi sẽ ra mắt một chương trình để công bố chính thức Nhà hát Phương Nam ra đời. Ban Giám đốc mới này cũng đang có rất nhiều kế hoạch. Chương trình đào tạo có thể tiến hành mời các chuyên gia Liên Xô về đào tạo một nhóm xiếc về hề và đào tạo một số tiết mục mới; tập huấn những tiết mục cũ để mình nâng cao. Về rối và xiếc thì chúng tôi đã có những kế hoạch làm những chương trình kịch kết hợp giữa rối và xiếc.
* Được biết vừa qua Nhà hát Phương Nam, trong đó có đơn vị là Đoàn xiếc Thành phố được nhận Bằng khen của Ủy ban Nhân dân Thành phố, xin bà chia sẻ thêm những thông tin về bằng khen mà mình vừa nhận được?
- Bà Thái Ngọc Ánh: Cả dịp Tết, từ 29 Tết cho đến mùng 10, hoàn toàn chương trình của Nhà hát Phương Nam. Xiếc, rối nước và rối cạn chúng tôi tỏa đi tất cả các nơi để phục vụ. Bởi vậy nên Nhà hát Phương Nam vừa nhận được Bằng khen của Ủy ban Nhân dân TPHCM về thành tích chăm lo và biểu diễn phục vụ cho khán giả TPHCM. Ban lãnh đạo chúng tôi và tất cả các diễn viên xem đó là niềm tự hào, vì cứ mỗi mùa Tết là lúc để cống hiến, để phục vụ, mang những gì tinh hoa nhất để phục vụ đến khán giả, được khán giả đến với chúng tôi, và chúng tôi được phục vụ là một niềm hạnh phúc.
* Đoàn xiếc đã chuyển đến địa điểm mới là Công viên Gia Định cũng đã một thời gian rồi, vậy thì trong quá trình hoạt động của mình có những thuận lợi cũng như khó khăn gì?
- Bà Thái Ngọc Ánh: Chúng tôi chuyển về Công viên Gia Định này cũng được 6 tháng rồi. Khó khăn là địa điểm này còn thiếu về nhiều mặt, ví dụ như là cơ sở vật chất, về văn phòng, về sân khấu còn chưa đủ cái hội tụ cơ bản để chúng tôi biểu diễn, nên chất lượng cũng còn chưa được đảm bảo. Cái khó khăn thứ 2 là hơi xa trung tâm thành phố. Ban đầu thì được lượng khán giả mới nhưng lại mất một lượng khán giả nước ngoài tại trung tâm đi coi. Cái đó là cả Ban lãnh đạo trăn trở, cùng với diễn viên mình phải cố gắng làm những chương trình mới để thu hút lượng khán giả mới.
* Như bà vừa chia sẻ thì vào tháng 4 chúng ta sẽ làm một chương trình để ra mắt Nhà hát Phương Nam, vậy thì từ góc độ cá nhân, bà nhận thấy việc sáp nhập này có những thuận lợi và khó khăn gì cho hoạt động của Đoàn xiếc nói riêng cũng như hoạt động của Nhà hát Phương Nam nói chung?
- Bà Thái Ngọc Ánh: Chúng tôi thấy sáp nhập là một điều rất tốt, vị thế của Đoàn xiếc và Đoàn rối sẽ lớn hơn, là một Nhà hát. Và giữa hai nghệ thuật xiếc và rối mà kết hợp thì có thể ra những vở kịch rất là tốt để phục vụ thiếu nhi. Tại vì xiếc là ngôn ngữ bằng hành động, không cần nói và rối cũng vậy. Cái khó khăn là chúng tôi sáp nhập thì còn bỡ ngỡ, Nhưng có lẽ đó cũng là một bước thử thách của cả Ban lãnh đạo cũng như các diễn viên. Nhưng tôi thấy khả năng phát triển sẽ tốt.
* Vậy trong năm 2014 này về phía Đoàn xiếc TPHCM cũng như Nhà hát Phương Nam có mong mỏi gì từ phía các nhà lãnh đạo để hoạt động của mình có thể được tốt hơn?
- Bà Thái Ngọc Ánh: Chúng tôi cũng đã được các ban ngành quan tâm, nhưng mà chúng tôi vẫn mong muốn là các ban ngành sẽ quan tâm đến chúng tôi nhiều hơn. Vì lên Nhà hát thì cơ sở vật chất của chúng tôi còn nhiều khó khăn, còn thiếu thốn. Chúng tôi hi vọng Ủy ban và Sở VHTT sẽ quan tâm đến chúng tôi nhiều hơn để chúng tôi có sức mạnh, có nhiều chương trình mới cống hiến cho khán giả.
* Xin cảm ơn bà.
.jpg)






.jpg?w=1600&q=85)














