Ông Võ Trọng Nam, Phó giám đốc Sở cho biết, công tác kiểm tra, giám sát đối với các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang sau khi cấp phép luôn được Sở coi trọng, đặc biệt là đối với những chương trình có yếu tố nhạy cảm, chương trình do các đơn vị đã từng sai phạm đứng ra tổ chức hoặc một số chương trình có yếu tố nước ngoài. Tuy nhiên, do số lượng chương trình nhiều, địa bàn thành phố rộng, trong khi đó lực lượng chuyên môn còn mỏng nên công tác hậu kiểm chưa được tổ chức thường xuyên để kịp thời nhắc nhở và chấn chỉnh.
Thống kê của Sở cũng cho thấy, từ năm 2012 đến nay, đơn vị này chỉ xử lý được 11 trường hợp vi phạm với tổng số tiền phạt khoảng 120 triệu đồng.






.jpg?w=1600&q=85)
















