Bế mạc Vesak 2025: Sức mạnh đoàn kết và giá trị nhân văn toàn cầu

VOH - Đại lễ Vesak 2025 khép lại trong không khí trang nghiêm, để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng các đại biểu và bạn bè quốc tế.

Sáng 8/5, lễ bế mạc Đại lễ Phật đản Liên Hiệp Quốc – Vesak 2025 đã được trọng thể tổ chức tại Học viện Phật giáo Việt Nam TPHCM, khép lại chuỗi hoạt động ý nghĩa với sự tham gia của đông đảo đại biểu trong nước và quốc tế.

Buổi lễ có sự tham dự của nhiều lãnh đạo cấp cao như Ủy viên Bộ Chính trị - Phó thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình; Ủy viên Bộ Chính trị - Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên; Phó thủ tướng Mai Văn Chính; Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung, cùng hàng nghìn tăng ni, Phật tử và đại biểu quốc tế.

vesak6-1746668209741380224308
Phó thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình; Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên; Phó thủ tướng Mai Văn Chính; Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung tham dự bế mạc đại lễ Vesak 2025 - Ảnh: TNO.

Về phía Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn – Phó Chủ tịch Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Chủ tịch Ủy ban quốc gia Vesak 2025 – chủ trì buổi lễ.

Cùng hiện diện còn có hòa thượng Phra Brahmapundit, Chủ tịch Ủy ban Tổ chức Quốc tế Vesak (ICDV), bà Inlavanh Keobounphanh – Phó Chủ tịch Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước, ông Chhat Chhet – Quốc vụ khanh Bộ Nghi lễ và Tôn giáo Campuchia, cùng đại diện Phật giáo từ 85 quốc gia và vùng lãnh thổ.

phat-dan3-080525
Hòa thượng - Giáo sư, Tiến sĩ Phra Brahmapundit, Chủ tịch Ủy ban Tổ chức quốc tế Đại lễ Vesak Liên Hợp quốc phát biểu tại lễ bế mạc - Ảnh: TTXVN.

Phát biểu bế mạc, hòa thượng Thích Thanh Nhiễu – Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự, khẳng định: “Vesak 2025 diễn ra vào thời khắc lịch sử, khi cả nước đang rợp cờ hoa mừng thống nhất dân tộc. Hơn 1.000 tham luận tại sự kiện, xoay quanh chủ đề ‘Đoàn kết và bao dung vì nhân phẩm con người: Tuệ giác Phật giáo vì hòa bình thế giới và phát triển bền vững’, đã một lần nữa khẳng định giá trị nhân văn cao cả trong giáo lý nhà Phật”.

Theo hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, đoàn kết và bao dung không chỉ là triết lý đạo đức mà còn là kim chỉ nam hành động để kiến tạo một xã hội an hòa, phát triển.

Phật giáo Việt Nam luôn gắn bó mật thiết với dân tộc, đồng hành cùng lịch sử dựng nước và giữ nước, góp phần nuôi dưỡng những giá trị cốt lõi như lòng yêu nước, tinh thần nhân ái, bao dung và đoàn kết toàn dân tộc.

Lãnh đạo Giáo hội cũng nhấn mạnh, truyền thống đại đoàn kết là di sản quý báu, là nguồn sức mạnh giúp Việt Nam vượt qua mọi thử thách, xây dựng đất nước hùng cường, đóng góp tích cực vào hòa bình thế giới.

Vesak 2025 là lần thứ tư Việt Nam đăng cai tổ chức Đại lễ Phật đản Liên Hiệp Quốc, sau các kỳ Vesak 2008 tại Hà Nội, 2014 tại Ninh Bình và 2019 tại Hà Nam.

Với sự tham dự của khoảng 2.700 đại biểu, trong đó có 1.200 đại biểu quốc tế, sự kiện năm nay đánh dấu một dấu mốc quan trọng trong việc lan tỏa các giá trị từ bi, trí tuệ và hòa bình của Phật giáo.

phat-dan4-080525
Đảnh lễ Tam bảo, niệm Phật cầu hòa bình thế giới tại Đại lễ Phật đản Liên Hợp quốc lần thứ 20 - Vesak 2025 - Ảnh: TTXVN.

Trong khuôn khổ đại lễ, nhiều hoạt động phong phú đã diễn ra như lễ khai mạc trọng thể, hội thảo khoa học quốc tế tại 5 diễn đàn song ngữ, triển lãm văn hóa Phật giáo và các chương trình nghệ thuật đặc sắc. Đây không chỉ là cơ hội để các truyền thống Phật giáo gặp gỡ, chia sẻ mà còn là dịp để Việt Nam quảng bá hình ảnh đất nước yêu chuộng hòa bình, tôn trọng đa dạng văn hóa và tín ngưỡng.

Đại lễ Vesak 2025 khép lại trong không khí trang nghiêm, để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng các đại biểu và bạn bè quốc tế. Thông điệp của sự kiện không chỉ góp phần khẳng định vai trò của Phật giáo trong việc xây dựng xã hội nhân văn, phát triển bền vững mà còn tiếp tục củng cố vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế như một điểm đến hòa bình, thân thiện và đoàn kết.

Bình luận