Chiều 5/2, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang đã có cuộc gặp mặt với cộng đồng doanh nghiệp, văn nghệ sĩ hoạt động trong các lĩnh vực văn hóa.
Chương trình là dịp để lãnh đạo thành phố và các doanh nghiệp, văn nghệ sĩ cùng trao đổi ý kiến, hiến kế phát triển công nghiệp văn hóa TPHCM đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Bước vào năm 2026, trong bối cảnh cả nước triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị, văn hóa được xác định là sức mạnh nội sinh, công nghiệp văn hóa trở thành một chiến lược quốc gia, gắn trực tiếp với tăng trưởng kinh tế, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế. TPHCM đã xác định công nghiệp văn hóa là một trụ cột phát triển mới, vừa tạo động lực tăng trưởng, vừa nâng cao chất lượng sống và khẳng định bản sắc đô thị sáng tạo.
Nêu ý kiến, ông Đinh Bá Thành, nhà sáng lập DatViet VAC nhấn mạnh, dữ liệu là nền tảng lớn trong xây dựng công nghiệp văn hóa. Trong đó, cần có chính sách phát triển và xuất khẩu nội dung toàn cầu.
"Chúng ta nên đầu tư và chỉ định các đối tác chiến lược có năng lực và tiềm năng để phát triển các kỳ lân về văn hóa. Tôi cho rằng các cơ chế này khoa học, bởi độ tin cậy phải được minh chứng trong nhiều thập kỷ; có đội ngũ năng lực sản xuất và năng lực nội dung lớn được công nhận bởi đất nước mình và nước ngoài; tạo được giá trị cộng thêm; có khả năng mời hợp tác với các đối tác hàng đầu thế giới. Hình thành các trung tâm văn nghiệp văn hóa quốc tế và nên xem trung tâm này quan trọng. Trong đó, các lĩnh vực về công nghệ sáng tạo, ứng dụng AI vào các chuỗi giá trị nội dung, từ sáng tạo, phân phối, tiêu thụ, xây dựng điện ảnh toàn cầu" - ông Thành nêu.
Còn theo bà Bùi Việt Hà, Giám đốc Đối ngoại và Quan hệ công chúng Yeah1 cho rằng, Thành phố cần có sân khấu đủ lớn để tổ chức các sự kiện lớn của đất nước và khu vực. Bà Hà đề xuất thêm: "Trong các hoạt động chính trị lớn của Thành phố, cần có sự quảng bá văn hóa xin gọi chúng em vì chúng tôi rất sẵn lòng tham gia kể các câu chuyện văn hóa cho bạn bè quốc tế. Liên quan đến các hoạt động hỗ trợ về sở hữu trí tuệ, bản quyền và mong có sự hỗ trợ đó".
NSND Hồng Vân thắng thắn đề xuất các giải pháp để nền công nghiệp văn hóa Thành phố phát triển, trong đó tập trung xây dựng đội ngũ khán giả cho lĩnh vực sân khấu, đồng thời có chính sách thuế hỗ trợ cho các sân khấu kịch. NSND Hồng Vân nêu: "Xin phép cho sâu khấu đồng hành với giáo dục. Mình bắt đầu từ lứa khán giả từ cấp 2 trở lên để cho các em tiếp cận với nghệ thuật gần gũi nhất. Nếu làm đồng bộ với các sân khấu xã hội hóa thì sẽ là phong trào mạnh, lan tỏa tốt"..
Giám đốc Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang Phan Quốc Kiệt đồng tình với quan điểm xây dựng và phát triển sân khấu học đường, qua đó, bảo tồn di sản văn hóa của đất nước.
"Mong muốn rằng, thành phố sẽ bố trí thêm nhiều suất diễn hơn nữa để đáp ứng yêu cầu các trường học. Và các trường cũng muốn có nhiều buổi diễn sân khấu. Hằng năm chúng ta nên có nhiều buổi diễn, đặc biệt là sân khấu cải lương. Đối với các em học sinh, đây là đội ngũ khán giả tương lai của sân khấu cải lương, nếu như các em tiếp cận với sân khấu cải lương sớm thì có thể có em là tài năng của sân khấu tương lai. Chúng tôi cũng mong rằng sân khấu cải lương, sân khấu thiếu nhi sẽ tiếp tục được lan tỏa rộng rãi trên địa bàn TPHCM mới" - ông Kiệt gửi gắm.
Ông Nguyễn Hoàng Hải - Giám đốc nội dung của CJ CGV Việt Nam đề cập đến vấn đề phim lậu bởi vì đây là vấn đề làm “đau đầu” các công ty phát hành phim.
"Ở nước người ta sẽ rút ngắn quá trình từ phim chiếu rạp lên phim online chỉ từ 15-45 ngày. Ở Việt Nam để ưu tiên chiếu các phim Việt Nam thì chúng tôi sắp xếp phim nước ngoài trễ hơn. Do đó, nếu trễ chỉ 15 ngày thì đã có phim trên các web phim lậu. Do vậy, gây khó khăn cho các công ty phát hành phim. Nếu các anh chị chặn được các web phim lậu thì rất tốt. Theo tôi thấy, hiện nay chỉ chặn các IP các trang web này. Nhưng hiện nay, tôi thấy ở Việt Nam chỉ có 3-4 công ty internet , nếu chặn được thì sẽ không ai coi được phim lậu" - ông Hải kiến nghị.




