Bức tượng này có những đặc điểm không giống các bức tượng còn lại trong đội quân đất nung trong lăng mộ Tần Thủy Hoàng ở tỉnh Thiểm Tây - Trung Quốc, theo Live Science.
Các nhà nghiên cứu nhận định sự khác biệt cho thấy có thể đây là tượng của một sĩ quan quân đội cấp cao, có thể giữ chức tướng lĩnh.
Bức tượng này được phát hiện cùng với phần còn lại của 2 cỗ xe ngựa, 3 con ngựa và 2 bức tượng nhỏ khác. Dù có nét khác biệt, nhưng tượng và những hiện vật khác tìm thấy cùng đều làm từ đất sét như phần còn lại của đội quân đất nung.
Phát hiện mới này có thể cho thấy đội quân đất nung là báu vật có giá trị cao hơn nhiều so với tưởng tượng.
Chúng có thể không chỉ đóng vai trò vật tùy táng dành cho Tần Thủy Hoàng mà còn có thể thể hiện mô hình tổ chức quân đội của thời nhà Tần tại Trung Quốc.
Tiến sĩ Xiuzhen Janice Li từ Đại học Oxford (Anh), người từng là nhà khoa học cấp cao của Bảo tàng Lăng mộ Tần Thủy Hoàng, cho biết "Sự sắp xếp các sĩ quan cấp cao trong đội hình quân sự phản ánh chiến lược quân sự, chẳng hạn như hệ thống chỉ huy dưới thời nhà Tần".
Đội quân đất nung của Tần Thủy Hoàng được phát hiện vào năm 1974, trong quá trình xây dựng một cái giếng ở Tây Bắc Trung Quốc. Việc khám phá ra đội quân này đánh dấu một khám phá khảo cổ mang tính vĩ đại.
Đội quân gồm hàng ngàn bức tượng đất sét có kích thước bằng người thật nằm trong ba hố, có niên đại từ thế kỷ thứ 3 trước Công nguyên.
Đến nay, các nhà khảo cổ học đã khai quật được khoảng 2.000 chiến binh đất nung. Các chuyên gia ước tính tổng số tượng trong cả 3 hố lên đến 8.000 cái, theo Bảo tàng Quốc gia Liverpool (Anh).
Bức tượng đặc biệt nằm trong số những bức tượng mới phát hiện thuộc hố số 2, nơi được cho là có chứa kỵ binh.
Ông Zhu Sihong, người đứng đầu dự án khai quật, cho biết trên South China Morning Post rằng vị tướng này là sĩ quan cấp cao đầu tiên được phát hiện tại địa điểm khai quật.
Một số ít tượng được cho là của tướng lĩnh cũng được tìm thấy trước đó tại các hố khác.
Đài CCTV cho biết tượng các sĩ quan quân đội trong đội quân đất nung được phân biệt bằng mũ và áo giáp nhiều màu sắc, hoa văn phức tạp, tư thế tay cũng khác biệt so với tượng quân lính bình thường.


