Đại hội Đại biểu Hội Mỹ thuật TPHCM nhiệm kỳ VIII (2020 - 2025)

(VOH) - Ngày 22/7, Đại hội Đại biểu nhiệm kỳ VIII (2020 - 2025) của Hội Mỹ thuật TPHCM đã chính thức diễn ra.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, với phương châm “Nghệ thuật gắn liền với thực tế cuộc sống”, Hội Mỹ thuật TPHCM đã tổ chức thành công 44 trại sáng tác tại khắp các tỉnh thành trong cả nước, 262 triển lãm với 7.628 tác giả tham dự, giới thiệu 18.648 tranh, tượng, sắp đặt và các khuynh hướng nghệ thuật mới đến công chúng.

Hội Mỹ thuật TPHCM hiện có 12 câu lạc bộ (CLB) hoạt động hiệu quả, gồm: CLB Đồ họa, CLB Trang trí mỹ thuật, CLB Digital Art, CLB Gốm mỹ thuật, CLB Sơn mài truyền thống, CLB Màu nước Sài Gòn, CLB Mỹ thuật cựu chiến binh kháng chiến, CLB Mỹ thuật người cao tuổi, CLB Mỹ thuật người Hoa, CLB Mekong Art, CLB Họa sĩ nữ, CLB Họa sĩ trẻ cùng 6 chuyên ngành: hội họa, điêu khắc, đồ họa, trang trí mỹ thuật, lý luận mỹ thuật, gallery.

Đại hội Đại biểu Hội Mỹ thuật TPHCM nhiệm kỳ VIII (2020 - 2025)

Đại hội Đại biểu Hội Mỹ thuật TPHCM diễn ra vào ngày 22/7/2020. Ảnh: Du Yên

Hoạt động của Hội luôn được đánh giá cao, các sự kiện luôn thu hút đông đảo sự quan tâm của giới họa sĩ và công chúng. Trong nhiệm kỳ mới, Hội Mỹ thuật TPHCM xác định tiếp tục củng cố các hoạt động chuyên ngành; nâng cao chất lượng triển lãm, chất lượng tác phẩm. Cùng với đó, Hội Mỹ thuật TPHCM tiếp tục thực hiện tốt các đề tài trọng điểm của thành phố; nâng chất lượng nghệ thuật, tính chuyên nghiệp trong hoạt động sáng tác, triển lãm… nhằm thúc đẩy sự phát triển mỹ thuật thành phố, phục vụ cho chiến lược công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và phát triển đất nước trong tình hình mới. 

Tại đại hội, các đại biểu đã bầu ra Ban Chấp hành Hội Mỹ thuật TPHCM nhiệm kỳ VIII (2020 - 2025) gồm 11 thành viên. Nhà điêu khắc Nguyễn Xuân Tiên được bầu giữ chức Chủ tịch và các phó Chủ tịch gồm: họa sĩ Nguyễn Văn Quý, nhà điêu khắc Trần Thanh Nam, họa sĩ Lê Xuân Chiểu. Ngoài ra, Hội Mỹ thuật TPHCM cũng đã khen thưởng các tập thể và cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác Hội nhiệm kỳ qua.

Đại hội Đại biểu Hội Mỹ thuật TPHCM nhiệm kỳ VIII (2020 - 2025)

Ra mắt Ban Chấp hành Hội Mỹ thuật TPHCM nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: HCMCPV

Phát biểu tại đại hội, bà Nguyễn Thị Thu Hoài - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM,  mong rằng các hội viên Hội Mỹ thuật TPHCM luôn ghi nhớ lời Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thư gửi các họa sĩ năm 1951: “Văn hóa, nghệ thuật cũng là một mặt trận. Anh chị em văn nghệ sĩ là chiến sĩ trên mặt trận ấy” làm phương châm hành động cho sáng tạo nghệ thuật. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu, lý luận phê bình mỹ thuật làm động lực góp phần phát triển nền mỹ thuật Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc.

Bài, ảnh: Du Yên