Tiêu điểm: Bệnh Sởi
Chờ...

Đại lễ 190 năm ngôi chùa Việt cổ tại Thái Lan

VOH - Sự kiện có sự tham dự của Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng và các thành viên đoàn công tác của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao.

Từ ngày 14 đến 16/5, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng dẫn đầu đoàn công tác của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (thuộc Bộ Ngoại giao) thăm, làm việc tại thủ đô Bangkok và tỉnh Kanchanaburi, Thái Lan.

Trong lịch trình, đoàn đã dự Đại lễ kỷ niệm 190 năm thành lập Chùa Khánh Thọ, một trong những ngôi chùa Việt cổ đầu tiên được công nhận chính thức và gắn biển tên tiếng Việt tại Thái Lan, tọa lạc tại tỉnh Kanchanaburi.

anh-4-17159177216992104070201
Đại lễ kỷ niệm 190 năm thành lập chùa Khánh Thọ - Ảnh: Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài

Đại lễ có sự tham dự của các vị hòa thượng có chức sắc tôn giáo cao nhất của Phật giáo Thái Lan, Phật giáo An Nam Tông tại Thái Lan và đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Chủ nhiệm Văn phòng Phật giáo quốc gia Thái Lan Ittiporn Chan-iam, lãnh đạo tỉnh Kanchanaburi, Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng cùng hàng trăm chư tăng, Phật tử kiều bào, địa phương và các trẻ em đang học tại ngôi trường đặt trong khuôn viên chùa.

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng gửi lời cảm ơn trân trọng đến Hoàng gia và Chính phủ Vương quốc Thái Lan, chính quyền và nhân dân tỉnh Kanchanaburi đã luôn quan tâm, hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam sinh sống ổn định, hội nhập và phát triển, đồng thời bảo tồn bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc, duy trì tiếng Việt.

Bà cũng cảm ơn Văn phòng Phật giáo Thái Lan đã hỗ trợ duy trì và phát triển Phật giáo An Nam tông tại Thái Lan, gửi lời tri ân đến các vị hòa thượng trụ trì các chùa Việt tại Thái Lan đã có công chăm lo đời sống tín ngưỡng cho cộng đồng người Việt Nam ở Thái Lan, gìn giữ và phổ biến Phật pháp phái An Nam tông tại Thái Lan.

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh các ngôi chùa Việt vừa là địa điểm sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng, vừa là nơi bà con kiều bào gửi gắm tình cảm với quê hương, duy trì các phong tục tập quán lâu đời, gắn kết cộng đồng, giáo dục thế hệ trẻ kiều bào về cội nguồn và các nét đẹp văn hóa của dân tộc.

Bà gửi lời cảm ơn tới tỉnh Kanchanaburi đã luôn tạo điều kiện cho bà con người Việt sinh sống, duy trì văn hóa; giao Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan nghiên cứu kết nghĩa với tỉnh Kanchanaburi theo đề nghị của lãnh đạo tỉnh nhằm phát huy thế mạnh sẵn có của địa phương, bổ sung thêm vào danh sách gần 20 cặp tỉnh, thành hai nước đã ký thỏa thuận hợp tác.

Tới dự đại lễ theo lời mời của Hòa thượng Thích Quốc San, trụ trì Chùa Khánh Thọ, Thượng tọa Thích Thanh Huân, Phó chánh Văn phòng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trụ trì Chùa Pháp Vân, bày tỏ niềm xúc động và tự hào khi chiêm ngưỡng ngôi chùa Việt cổ được các sư tổ tiền bối xây dựng cách đây 190 năm để duy trì nếp sống văn hóa đạo Phật của người dân nước Việt trên đất nước Thái Lan.

Thượng tọa Thích Thanh Huân cho rằng hơn bao giờ hết, trách nhiệm của hậu bối trong thế hệ hiện nay là cùng với chư tăng của Phật giáo Việt Nam và kiều bào Việt Nam tại Thái Lan duy trì và phát triển để làm sao trở thành cầu nối văn hóa Phật giáo giữa hai dân tộc, giữa nhân dân hai đất nước Việt Nam và Thái Lan.

Buổi lễ mừng 190 năm thành lập Chùa Khánh Thọ đã diễn ra với nhiều nghi thức gồm tụng kinh và lễ tắm tượng.