Dạy con gieo mầm, cùng con hái quả - Ngôn ngữ yêu thương cho trẻ nhỏ và cả gia đình

(VOH) – Buổi giao lưu “Kể chuyện bé nghe: Dạy con gieo mầm, cùng con hái quả” giúp phụ huynh hiểu tầm quan trọng của việc chọn sách và đọc sách cùng con.

Trong khuôn khổ Hội sách xuyên Việt chào mừng Ngày Sách Việt Nam 2021, tại Sân vận động Hoa Lư, tác giả Nguyễn Trần Thiên Lộc, tác giả Nguyên Trang, họa sĩ Đặng Hồng Quân đã có cuộc giao lưu chia sẻ cùng độc giả nhí với chủ đề “Kể chuyện bé nghe: Dạy con gieo mầm, cùng con hái quả.

Chương trình giúp phụ huynh hiểu rằng, việc chọn sách và đọc sách cùng con không chỉ là trách nhiệm mà còn là một trong những hoạt động trải nghiệm tràn đầy niềm vui và sự hứng khởi dành cho các bố mẹ.

Để đồng hành cùng con đọc sách, bố mẹ hãy bắt đầu động viên để con hoàn thành việc đọc sách tới trang cuối cùng, hãy nói với con những cố gắng đó có ý nghĩa như thế nào, hãy kết thúc bằng một phần thưởng xứng đáng với những cố gắng của con… Khi đã có một thói quen đọc từ nhỏ rồi, lên cấp ba, các con sẽ tự đi đến các nhà sách và tự lập trong việc đọc sách.

giao-luu-ngay-sach-viet-nam-2021-voh.com.vn
Tác giả Nguyễn Trần Thiên Lộc, tác giả Nguyên Trang, họa sĩ Đặng Hồng Quân tại buổi giao lưu với chủ đề “Kể chuyện bé nghe: Dạy con gieo mầm, cùng con hái quả

Theo tác giả Nguyên Trang “Việc bố mẹ đọc sách cùng con là nền tảng tốt để nuôi dưỡng tình yêu thương, mở lối tư duy về ngôn ngữ, óc sáng tạo phong phú, để trẻ thêm gu thẩm mỹ về cái đẹp và nhận biết giá trị nhân sinh quan về cái thiện, cái tốt lẫn xấu trong cuộc sống”.

Tác giả Nguyễn Trần Thiên Lộc là cây viết văn và làm sách với các tác phẩm đã xuất bản: “Lắng nghe muông thú”, “Những cuộc phiêu lưu của Mũi Đỏ và Răng Nhỏ”, “Kèng kẹc học chữ”…

Tham gia sáng tạo nội dung trong bộ sách “Gieo Mầm”, tác giả Thiên Lộc bày tỏ: “Mong rằng những câu chuyện của tôi sẽ góp thêm một đóm lửa nhỏ vào tình yêu văn chương của các em. Theo tôi, những câu chuyện minh họa rằng tranh vẽ không chỉ ru trẻ con ngủ mà nó còn chứa đựng những bài học nhỏ, giúp trẻ em rèn luyện nhiều đức tính tốt: kiên trì, lòng biết ơn, sự dũng cảm, làm việc tốt… Đồng thời, nó còn là chất xúc tác kết nối tâm hồn những đứa trẻ, bay bổng cùng với những ý tưởng sáng tạo. Bộ sách “Gieo Mầm” hứa hẹn sẽ mang đến câu chuyện thiên nhiên diệu kỳ tưới mát tâm hồn trẻ con, dẫn dắt bố mẹ cùng con khám phá từ bất ngờ này đến ngạc nhiên khác”.

Với lối chia sẻ gần gũi, buổi giao lưu đã mang đến bầu không khí vui vẻ, thoải mái để phụ huynh và các bạn nhỏ kết nối gần gũi với nhau. Chương trình đã xây dựng nhiều hoạt động thiết thực, bổ ích như Họa sĩ cùng bé thực hành vẽ tranh, trẻ trải nghiệm thực hành vẽ tranh, bố mẹ lắng nghe trẻ thuyết trình về bức tranh đã vẽ…

Cũng trong chương trình “Kể chuyện bé nghe: Dạy con gieo mầm, cùng con hái quả”, tác giả Nguyên Trang, tác giả Nguyễn Trần Thiên Lộc, họa sĩ Đặng Hồng Quân cùng họa sĩ Mai Thanh Phúc Niên, họa sĩ Nhân Tài Trương, họa sĩ Phạm Huy Hạnh giới thiệu bộ sách mới mang tên “Gieo Mầm”.

Bộ sách “Gieo Mầm” gồm chuỗi series 5 quyển: Món quà đu đủ, Mùa hè dưa hấu, Vườn ổi chích chòe, Dây tây xứ lạnh, Áo giáp sầu riêng. Bộ sách “Gieo Mầm” dành cho những tâm hồn trẻ thơ hiếu kỳ từ 4 - 11 tuổi, hỗ trợ phụ huynh tương tác để giúp con hình thành thói quen đọc sách, hiểu hơn về thiên nhiên, để con biết quý trọng, có ý thức được những hành động của mình trước khi biết tầm quan trọng về việc bảo vệ thiên nhiên.