Đường sách Thành phố thu hút đông đảo độc giả dịp Tết Nguyên Đán

(VOH) - Lượng khách đến Đường sách dịp Tết Nhâm Dần 2022 đạt gần 60.000 lượt khách tham quan.

Theo thông tin từ Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh, dịp Tết Nguyên Đán năm nay, Đường sách đạt gần 60.000 lượt khách tham quan (tính từ ngày 27 tháng chạp đến mùng 6 tháng giêng), doanh thu ước tính vào khoảng 1,5 tỷ đồng.

Lượng khách đến Đường sách đông dần từ ngày 22 tháng chạp và đạt cao nhất vào ngày Mùng 1, Mùng 2 Tết. So với năm 2021, lượng khách và doanh thu các đơn vị tăng khoảng 3 lần.

Đường sách Thành phố thu hút đông đảo độc giả dịp Tết Nguyên Đán 1
Đường sách thu hút gần 60.000 lượt khách tham quan

Du khách đến Đường sách tuân thủ chấp hành đeo khẩu trang và thực hiện rửa tay sát khuẩn từ cổng vào; Lực lượng bảo vệ, nhân viên các gian hàng mở thường xuyên nhắc nhở du khách, bạn đọc đeo khẩu trang trong quá trình du Xuân.

Đường sách và các gian hàng bố trí bình xịt rửa tay khô tại đầu đường và trong các gian hàng, thường xuyên vệ sinh mặt tiếp xúc 2 tiếng/lần đảm bảo an toàn cho bạn đọc, du khách.

Đường sách Thành phố năm nay mở cửa xuyên Tết, đa dạng chương trình. Có thể kể đến như Khai mạc Tuần Lễ khai mạc Tuần lễ sách Kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam vào ngày 27 tháng chạp, Chương trình nghệ thuật kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Giao lưu và biểu diễn nghệ thuật sân khấu chủ đề "Gánh Hát Lưu Diễn Muôn Phương"…

Đặc biệt, Đường sách năm nay trưng bày, giới thiệu 02 tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Toàn Đảng, toàn dân chung sức, đồng lòng xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc” và “Đoàn kết, vững tin đưa đất nước bước vào giai đoạn mới”; trưng bày, giới thiệu tác phẩm ''Những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng'' và bộ sách Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII; Trưng bày tủ sách giới thiệu các tác phẩm về xây dựng Đảng, quá trình hình thành và phát triển của Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh; triển lãm tư liệu, hình ảnh về quá trình hình thành và phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2022); triển lãm tư liệu, hình ảnh về Đảng bộ Sài Gòn – Gia Định – Thành phố Hồ Chí Minh, trưng bày, giới thiệu và trải nghiệm sách nói, sách công nghệ và trưng bày Báo Xuân Nhâm Dần – năm 2022 và sạp báo Xuân Nhâm Dần gây quỹ thiện nguyện cho các nhà báo neo đơn, khó khăn, bệnh tật đã tạo ấn tượng rất tốt trong lòng độc giả.