Hoa hậu Việt Nam 2020 kết thúc với đăng quang của Tân Hoa hậu Đỗ Thị Hà

(VOH) – Tối ngày 20/11, cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020 với chủ đề ‘Thập kỷ hương sắc’ đã kết thúc với danh hiệu hoa hậu Việt Nam 2020 thuộc về Đỗ Thị Hà sinh viên Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội.

Cuộc thi chung kết toàn quốc diễn ra vào tối 20/11 tại Nhà thi đấu Phú Thọ, TPHCM được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV3, tiếp sóng trên 14 đài địa phương và trên các một số nền tảng mạng xã hội.

Tân hoa hậu
Tân hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà

Tân hoa hậu Đỗ Thị Hà (SBD 245), cao 1,75m, số đo ba vòng 80-60-90, sinh năm 2000. Cô hiện là sinh viên Đại học Kinh tế quốc dân đã vượt qua 15 thí sinh vòng chung kết. Cô cũng đoạt danh hiệu “Người đẹp truyền thông”. Các danh hiệu Á hậu 1 thuộc về Phạm Ngọc Phương Anh, Nguyễn Lê Ngọc Thảo trở thành Á hậu 2.

trao vương miện
Hoa hậu Việt Nam 2018 Trần Tiểu Vy trao lại vương miện cho tân Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà

Trả lời câu hỏi ứng xử  “Nếu trở thành HHVN 2020 bạn có nghĩ mình là hình mẫu cho các cô gái trẻ không?”.  Đỗ Thị Hà thí sinh có  số báo danh 245 trả lời: “Nếu trở thành HHVN 2020, tôi nghĩ mình đã mang đủ những phẩm chất cần và đủ của người con gái Việt Nam. Dù có trở thành HHVN hay không tôi nghĩ mình sẽ phải luôn trở thành người truyền cảm hứng tới giới trẻ và tôi sẽ làm được điều đó”.

trao quyền trượng
Nhà báo Lê Xuân Sơn, Tổng biên tập báo Tiền Phong, Trưởng ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2020, trao quyền trượng cho tân Hoa hậu Việt Nam.

Trong vòng chung kết cuộc thi đã ôn lại một thập kỷ Hoa hậu Việt Nam với sự quy tụ  đầy đủ  của 5 hoa hậu trong 10 năm qua gồm Đặng Thị Ngọc Hân, Đặng Thu Thảo, Nguyễn Cao Kỳ Duyên, Đỗ Mỹ Linh và Trần Tiểu Vy  qua 5  bộ sưu tập thời trang mới nhất cho người xem mãn nhãn gồm:

- Bộ sưu tập 1.000 năm Thăng Long - thiết kế của Ngọc Hân - do nhà thiết kế - Hoa hậu Ngọc Hân mở màn;

- Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương - thiết kế Song Toàn - do Hoa hậu Đặng Thu Thảo làm vedette; 

- Đờn ca tài tử - thiết kế La Sen Vũ - do Hoa hậu Kỳ Duyên mở màn; 

- Tín ngưỡng thờ Mẫu tam phủ - thiết kế Trần Thiện Khánh - do Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh mở màn; 

- Bóng đá - thiết kế Ngô Nhật Huy - do Hoa hậu Trần Tiểu Vy mở màn.

Ngoài ra Ban tổ chức còn trao các giải cho các thí sinh:

- Danh hiệu Người đẹp được yêu thích nhất: Thí sinh Đậu Hải Minh Anh – SBD 138

- Danh hiệu Người đẹp Truyền thông: Thí sinh Đỗ Thị Hà – SBD 245

- Danh hiệu Người đẹp Biển: Thí sinh Nguyễn Lê Ngọc Thảo – SBD 068

- Danh hiệu Người đẹp có làn da đẹp nhất: Thí sinh Phạm Thị Phương Quỳnh – SBD 146

- Danh hiệu Người đẹp Áo dài: Thí sinh Lê Thị Tường Vy – SBD 151

- Danh hiệu Người đẹp Du lịch: Thí sinh Lê Trúc Linh – SBD 077

- Danh hiệu Người đẹp Thể thao: Thí sinh Phù Bảo Nghi – SBD 069

- Danh hiệu Người đẹp tài năng: Thí sinh Doãn Hải My – SBD 319

- Danh hiệu Người đẹp Thời trang: Thí sinh Bùi Thị Thanh Nhàn – SBD 052

Ông Lê Xuân Sơn, trưởng ban tổ chức cuộc thi, phát biểu: "Với quyết tâm rất cao, không để cuộc thi có lịch sử 32 năm phải gián đoạn, không để những khó khăn và dịch COVID-19 đánh bại, chúng ta đã đi đến đêm chung kết hôm nay. 

Cuộc thi đã tiến hành nhiều hoạt động ở nhiều địa phương khác nhau, quảng bá mạnh mẽ cho tiềm năng du lịch của địa phương cũng như nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về cuộc chiến chống COVID-19 và miền Trung ruột thịt". 

Hoa hậu Việt Nam 2020 diễn ra trong bối cảnh bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, bão lũ miền Trung nên ban tổ chức triển khai dự án từ thiện “Hoa hậu Việt Nam hướng về miền Trung”, quyên góp hơn 14,5 tỉ đồng. 

Đỗ Thị Hà
Đỗ Thị Hà cũng vào top 5 Người đẹp biển và top 5 Người đẹp thời trang.

Nguyễn Lê Ngọc Thảo Á hậu 2
Phạm Ngọc Phương Anh
Á hậu 1 Phạm Ngọc Phương Anh 

Top 15 thí sinh Vòng Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020

1. Lê Thị Tường Vy - SBD 151

2. Vũ Quỳnh Trang - SBD 278

3. Doãn Hải My - SBD 319

4. Võ Ngọc Hồng Đào - SBD 018

5. Hoàng Bảo Trâm - SBD 088

6. Huỳnh Nguyễn Mai Phương - SBD 093

7. Nguyễn Thị Thanh Thủy - SBD 445

8. Nguyễn Thị Cẩm Đan - SBD 171

9. Phạm Thị Phương Quỳnh - SBD 146

10. Đặng Vân Ly - SBD 228

11. Nguyễn Thị Thu Phương - SBD 433

12. Nguyễn Lê Ngọc Thảo - SBD 068

13. Phạm Ngọc Phương Anh - SBD 045

14. Đỗ Thị Hà - SBD 245

15. Nguyễn Thị Bích Thùy - SBD 182

Á hậu 1 (trái) hoa hậu và á hậu 2
top 5
Top 5 chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020: Huỳnh Nguyễn Mai Phương, Đỗ Thị Hà, Phạm Thị Phương Quỳnh, Phạm Ngọc Phương Anh, Nguyễn Lê Ngọc Thảo