Hội hoa Xuân Tết Nhâm Dần 2022 TPHCM diễn ra từ ngày 27/1 đến 6/2/2022

(VOH) - Ủy ban nhân dân TPHCM công bố kế hoạch tổ chức Hội hoa Xuân và chợ hoa Tết Nhâm Dần 2022.

Theo đó, Hội hoa Xuân Tết Nhâm Dần 2022 TPHCM sẽ được tổ chức từ ngày 27/01 đến 06/02 tại Công viên Tao Đàn gồm các nội dung như thi và trưng bày triển lãm ngành hoa kiểng với quy mô trên 3.000 hiện vật thuộc các bộ môn hoa, đá cảnh, bonsai, cùng các hoạt động Tết cổ truyền như trưng bày mâm quả, biểu diễn lân sư rồng, các trò chơi dân gian, khu giới thiệu sản phẩm.

hoi-hoa-xuan-tet-nham-dan-2022-tphcm-dien-ra-tu-ngay-27-1-den-6-2-2022-voh.com.vn-anh1
Một trong những Hội hoa Xuân TPHCM. (Ảnh: VOH)

Đồng thời, thành phố sẽ tổ chức các điểm chợ hoa Xuân từ ngày 25/01 đến 30/01 tại 6 địa điểm. Đó là Công viên Gia Định, Công viên Lê Văn Tám, Công viên 23 tháng 9, Chợ đầu mối Bình Điền, Đường hoa Phú Mỹ Hưng và 1 điểm tại thành phố Thủ Đức.

Đối với các chợ hoa Tết tại thành phố Thủ Đức và các quận huyện, địa điểm và thời gian tổ chức sẽ do địa phương lựa chọn tùy tình hình dịch bệnh nhưng đảm bảo không diễn ra trước ngày 19/01 và kết thúc vào 12 giờ ngày 31/01/2022.

Chương trình “Tết Nghĩa tình - Xuân Nhâm Dần 2022” sẽ được tổ chức vào ngày 11/1/2022

Hội Nông dân TPHCM tiếp tục phối hợp với Đài Truyền hình Thành phố tổ chức chương trình “Tết Nghĩa tình - Xuân Nhâm Dần 2022”.

Chương trình nhằm mục đích gây quỹ để tổ chức chăm lo an sinh xã hội cho 3.000 hộ hội viên nông dân nghèo, cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố với 100 công cụ sản xuất; 2.050 phần quà tết; 820 suất học bổng, 100 sổ tiết kiệm, 5 căn nhà tình thương và 20 suất bảo trợ xã hội cho trẻ em mồ côi cha, mẹ do dịch Covid-19. Tổng kinh phí chăm lo năm 2022 dự kiến là 7,86 tỷ đồng.

Chương trình “Tết Nghĩa tình - Xuân Nhâm Dần 2022” sẽ được tổ chức tại Nhà hát Thành phố vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 11/1/2022. Chương trình cũng được trực tiếp trên kênh youtube của Đài Truyền hình Thành phố, trang thông tin điện tử của Hội Nông dân Thành phố và phát sóng trên kênh HTV9.

Hội Nông dân Thành phố và Đài Truyền hình Thành phố kêu gọi sự tham gia của các đơn vị doanh nghiệp, các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội thành phố, các sở ngành thành phố, các cơ quan, các tổ chức, cá nhân, các mạnh thường quân, nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, nông dân tiêu biểu của thành phố cùng cán bộ, hội viên nông dân là những người đã ủng hộ Chương trình. Qua đó, góp phần chăm lo cho nông dân nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố.