Hơn 1 triệu lượt khách tham quan Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Canh Tý 2020

(VOH) - Vào lúc 21 giờ ngày 28/1 (mùng 4 tết), Đường hoa Nguyễn Huệ xuân Canh Tý 2020 chủ đề Thành phố Hồ Chí Minh - Vững tin tiến bước đã chính thức bế mạc.

Theo thống kê sơ bộ của Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn, trong 7 ngày diễn ra hoạt động lễ hội đường hoa, từ ngày 28 tháng Chạp đến mùng 4 tháng Giêng, đường hoa thu hút hơn 1 triệu lượt khách đến tham quan.

Hơn 1 triệu lượt khách tham quan Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Canh Tý 2020

Người dân và du khách đến tham quan đường hoa Nguyễn Huệ Tết Canh Tý 2020. 

Đường hoa năm nay mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống, gắn liền với thông điệp bảo vệ môi trường, được xây dựng với nhiều mô hình, từ đơn giản, gần gũi với thiên nhiên, đến các kỹ thuật sắp đặt hiện đại, cầu kỳ, sinh động, cuốn hút du khách thưởng lãm, chụp ảnh lưu niệm.

Các đại cảnh, tiểu cảnh cùng hàng trăm loài hoa và gần 130 linh vật năm Canh Tý được tạo hình độc đáo, sắc màu tươi vui, thể hiện sự thông minh, linh hoạt, đoàn kết, tinh thần lạc quan, yêu đời, sự an nhàn, sung túc, hạnh phúc, đầm ấm, được bố cục trải dài khắp trục đường Nguyễn Huệ dài gần 700m.

Ngoài đường hoa, Lễ hội Đường sách Xuân Canh Tý 2020 chủ đề Điều diệu kỳ từ sách cũng đã bế mạc các hoạt động trên các tuyến đường Mạc Thị Bưởi – Nguyễn Huệ – Ngô Đức Kế, chính thức khép lại 7 ngày hoạt động sôi nổi vào tối mùng 4 Tết.

Theo ước tính của ban tổ chức, có khoảng 816.000 lượt du khách, bạn đọc đến với đường sách, cùng thưởng lãm hơn 60.000 đầu sách đa dạng. Tổng doanh thu từ đường sách thu về hơn 3,6 tỷ đồng.

Lễ hội đường sách lần thứ 10 đã thực hiện tốt công tác góp phần khuyến khích, phát triển văn hóa đọc trên địa bàn thành phố, tạo không gian giải trí, hoạt động văn hóa vui xuân cho người dân và du khách đến thành phố trong dịp Tết cổ truyền.