Ngày hội Văn hóa đọc TPHCM năm 2021 sẽ diễn ra bằng hình thức trực tuyến

(VOH) - Ngày hội Văn hóa đọc TPHCM năm 2021 với chủ đề “Hành trình tri thức – Bừng sáng tương lai” sẽ diễn ra bằng hình thức trực tuyến.

Chiều 24/12, tại buổi họp báo về tổ chức "Ngày hội văn hóa đọc năm 2021”, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP Võ Trọng Nam cho biết, ngày hội được xây dựng với chủ đề “Hành trình tri thức – Bừng sáng tương lai” diễn ra theo hình thức trực tuyến trên nền tảng công nghệ thực tế ảo, thực tế ảo tăng cường. 

Thời gian diễn ra ngày hội bắt đầu lúc 9g00 sáng ngày 27/12/2021 và kết thúc đến hết 24g00 ngày 05/01/2022.

Người đọc sẽ tham gia ngày hội tại địa chỉ trang web: http://ngayhoivanhoadoc.hochiminhcity.gov.vn/.

Dữ liệu được đưa vào nền tảng thực tế ảo rất nhiều, không chỉ là sách, tài liệu mà còn có cả các hoạt động của các hiệp hội, ngành nghề thuộc lĩnh vực văn hoá, thể thao và hoạt động của Sở Văn hoá và Thể thao TP. 

ngay-hoi-van-hoa-doc-tphcm-nam-2021-se-dien-ra-bang-hinh-thuc-truc-tuyen-voh.com.vn-anh1
Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP - ông Võ Trọng Nam chủ trì buổi họp báo.

Các hoạt động chính trong khuôn khổ ngày hội trên nền tảng thực tế ảo gồm:

Khu triển lãm biển đảo Việt Nam gồm các tư liệu, hình ảnh, thông tin chính thức về chủ quyền biển đảo Việt Nam, những hình ảnh đẹp về biển đảo và các hoạt động ý nghĩa, thiết thực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM hướng về biển đảo (nguồn từ Trung tâm Thông tin triển lãm TPHCM).

Khu truyền thống - dân gian Việt Nam tái hiện lại không gian, hình ảnh Bắc - Trung – Nam với các loại hình văn hóa nghệ thuật đặc sắc, tiêu biểu như: dân ca quan họ, hò Huế, đờn ca tài tử… (Trung tâm văn hóa thành phố thực hiện); Giới thiệu tư liệu quý về truyền thống hiếu học, ham đọc sách của các thế hệ người Việt giúp hình thành Văn hóa đọc (nguồn tư liệu do Thư viện Khoa học Tổng hợp Thành phố cung cấp).

Khu trò chơi dân gian Việt Nam & Sân khấu múa rối nước tái hiện không gian truyền thống dân gian hoạt động vui chơi, hưởng thụ văn hóa tinh thần phong phú và đặc sắc đã gắn liền với tuổi thơ của mỗi con người Việt Nam chúng ta (nguồn do Nhà hát Nghệ thuật Phương Nam cung cấp);

Bảo tàng giới thiệu hình ảnh, tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh: nơi tái hiện lại các hiện vật, hình ảnh, tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh – danh nhân văn hóa, nhà lãnh đạo thiên tài của dân tộc Việt Nam (nguồn tư liệu do Bảo tàng Hồ Chí Minh – chi nhánh TPHCM cung cấp và giới thiệu) cùng các thông tin, trang web của các Bảo tàng trên địa bàn TPHCM;

Thư viện Khoa học Tổng hợp Thành phố và một số thư viện tiêu biểu trên địa bàn Thành phố: nơi giới thiệu các hoạt động, không gian, công nghệ kỹ thuật để phục vụ bạn đọc, người yêu sách, giúp phát triển văn hóa đọc của thành phố (nguồn do Thư viện KHTH TP cung cấp);

Không gian các nhà xuất bản – nhà sách, đường sách Thành phố: giới thiệu một số nhà xuất bản, nhà sách và không gian đọc sách tiêu biểu của thành phố;

Nhà Hát Thành phố: nơi giới thiệu về các đơn vị nghệ thuật của Thành phố Hồ Chí Minh, giới thiệu các loại hình biểu diễn nghệ thuật là thế mạnh của thành phố, thông tin trang web các nhà hát, đơn vị nghệ thuật tiêu biểu của TPHCM;

Khu vực Thể dục thể thao Thành phố Hồ chí minh: nơi giới thiệu về quá trình phát triển của thể dục thể thao Thành phố, các vận động viên, nhân vật thể thao tiêu biểu; giới thiệu một số thành tích tầm quốc tế, khu vực và quốc gia tiêu biểu của thể thao thành phố. Hoạt động của các đơn vị thể thao, sân vận động, nhà thi đấu, trung tâm huấn luyện, các liên đoàn – Hội thể thao thành phố;

Khu vực di sản văn hóa: giới thiệu một số di tích, kiến trúc, di sản văn hóa đặc sắc và tiêu biểu trên địa bàn thành phố, công tác bảo tồn, giữ gìn và phát huy các giá trị di sản của thành phố;

Booth thư viện điện tử thông minh: giới thiệu về mô hình thư viện điện tử thông minh sẽ được triển khai thực hiện rộng rãi trên địa bàn thành phố để phục vụ bạn đọc và người yêu sách.

Việc đọc sách nói riêng và thực hiện Văn hóa đọc nói chung đã trở thành nhu cầu không thể thiếu trong đời sống văn hóa của một xã hội phát triển, văn minh, hiện đại. Việc đọc giúp tiếp nhận tri thức để phát triển văn minh nhân loại, giúp cho từng cá nhân, tập thể tự hoàn thiện mình, để phù hợp với trình độ phát triển của xã hội.

Bên cạnh đó, việc đọc còn giúp chúng ta có thêm kinh nghiệm trong cuộc sống, trong lao động và học tập, giúp trau dồi lí tưởng, bồi dưỡng tình cảm, nâng cao nhận thức thẩm mỹ, phát triển tư duy, tiếp nhận điều hay, cái mới.

Tại nhiều quốc gia trên thế giới, Ngày đọc sách hay Lễ hội đọc sách từ lâu được xem như một nét văn hoá quen thuộc, gần gũi trong đời sống xã hội. Trong bối cảnh ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 và gắn với công nghệ thực tế ảo, việc đọc sách trực tuyến, online là xu hướng tất yếu.