Triển lãm "Nguyên thoái" và lời kêu gọi cùng chung tay bảo vệ môi trường

(VOH) - Ngày 23/7, triển lãm nhóm gồm 6 họa sĩ với chủ đề "Nguyên thoái - Organic Devolution" đã diễn ra tại Hội Mỹ thuật TPHCM.

Triển lãm "Nguyên thoái - Organic Devolution" trưng bày các tác phẩm của nhóm gồm 6 họa sĩ: Nguyễn Thùy Hương, Lý Ngọc Hải, Phạm Văn Đức, Võ Thị Thu Sương, Liêu Nguyễn Hướng Dương và họa sĩ Ciarna Hackett đến từ Ireland. 

Với chủ đề bảo vệ môi trường - chủ đề không mới nhưng chưa bao giờ là cũ, thậm chí mang tính cấp bách trên toàn cầu khi các chỉ số ô nhiễm và chất lượng môi trường sống của con người và các loài sinh vật trên Trái Đất luôn được đặt trong tình thế báo động, các họa sĩ đã khéo léo tạo nên các tác phẩm với đa dạng chất liệu từ sơn mài, acrylic, màu nước... với tính cách và đặc trưng rất riêng của từng người, từ đó tạo nên tổng thể một phòng tranh độc đáo, chỉn chu và ấn tượng. 

Triển lãm "Nguyên thoái" và lời kêu gọi cùng chung tay bảo vệ môi trường

Triển lãm "Nguyên thoái" và lời kêu gọi cùng chung tay bảo vệ môi trường

Quang cảnh khai mạc triển lãm "Nguyên thoái - Organic Devolution". Ảnh: Du Yên

Triển lãm "Nguyên thoái" và lời kêu gọi cùng chung tay bảo vệ môi trường

Triển lãm "Nguyên thoái" và lời kêu gọi cùng chung tay bảo vệ môi trường

Một số tác phẩm trưng bày tại triển lãm. Ảnh: Du Yên 

Ngoài ra, các vấn đề thời sự khác trong cuộc sống như đại dịch Covid-19, nạn kẹt xe, các trào lưu trên mạng xã hội và cả nạn phân biệt chủng tộc cũng được lồng ghép tài tình vào các tác phẩm, mang đến triển lãm cái nhìn đa chiều, đầy màu sắc và thú vị đến với công chúng yêu thích nghệ thuật của thành phố.

"Nguyên thoái - Organic Devolution" còn được xem là triển lãm mở đầu cho giai đoạn hoạt động mới, là món quà chào mừng Đại hội Đại biểu Hội Mỹ thuật TPHCM nhiệm kỳ VIII (2020 - 2025) thành công tốt đẹp.

Triển lãm diễn ra từ ngày 23/7 đến ngày 29/7/2020 tại Hội Mỹ thuật TPHCM - số 218A Pasteur, phường 6, quận 3.