Triển lãm sơ kết Trại sáng tác Điêu khắc 2022: Ấn tượng từ những chân dung ‘biết nói’

(VOH) - Ngày 5/7, tại không gian trưng bày của Hội Mỹ thuật TPHCM đã diễn ra triển lãm sơ kết Trại sáng tác Điêu khắc năm 2022.

Đây là hoạt động thường niên của chuyên ngành nói riêng và của Hội Mỹ thuật TPHCM nói chung, theo tiêu chí nghệ thuật luôn gắn liền với cuộc sống, giúp cho hoạt động điêu khắc thành phố được phát triển và có nhiều tác phẩm chất lượng đi vào thực tế cuộc sống đương đại và được truyền tải qua các tác phẩm nghệ thuật 3 chiều, 4 chiều.

Đến tham dự triển lãm ngoài Ban Chấp hành Hội Mỹ thuật TPHCM như GS-TS, NGND, nhà điêu khắc Nguyễn Xuân Tiên, nhà điêu khắc Trần Thanh Nam, nhà điêu khắc Lê Xuân Chiểu, họa sĩ Nguyễn Trung Tín, họa sĩ Siu Quý… còn có sự góp mặt của bà Phạm Thị Tám - Bí thư Đảng ủy, đại diện BGĐ Trung tâm Bảo tồn Di tích quốc gia Côn Đảo, ông Trần Thanh Bình - giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM cùng nhiều đại diện các hội đoàn khác.

Tiếp nối thành công của Trại sáng tác Màu nước năm 2021 diễn ra tại Côn Đảo, năm nay huyện đảo đặc biệt này tiếp tục là điểm dừng chân cho các hoạt động sáng tác của ngành và câu lạc bộ Điêu khắc của Hội Mỹ thuật TPHCM. Các nhà điêu khắc của thành phố mang tên Bác đã có những ngày được tiếp cận, trải nghiệm những danh thắng, di tích và tìm hiểu lịch sử 113 năm bi hùng của Côn Đảo trong chuyến đi được tổ chức vào cuối tháng 3 vừa qua.

45 tác phẩm của 24 tác giả được trưng bày tại triển lãm được thể hiện đa dạng qua các chất liệu từ gỗ, sắt hàn, inox, đến đồng, composite, hay các chất liệu tổng hợp đã làm nên chất lượng của triển lãm. Điểm khác biệt trong hoạt động sáng tác năm nay, ngoài tác phẩm thường niên được ra đời sau mỗi đợt trại sáng tác, các nhà điêu khắc còn thực hiện 24 tượng chân dung các cựu tù chính trị từng bị giam giữ tại Côn Đảo, giai đoạn 1862-1975, với mục đích tôn vinh và tri ân những anh hùng lịch sử có đóng góp to lớn trong công cuộc giành lại độc lập cho dân tộc.

Đặc biệt trong sự kiện khai mạc triển lãm, 24 tượng chân dung các chiến sĩ cách mạng vô cùng sống động, được thực hiện bằng tất cả tấm lòng, sự biết ơn và cảm xúc của các tác giả đã được trao tặng cho Trung tâm Bảo tồn Di tích quốc gia Côn Đảo. Đây vừa là nhiệm vụ chính trị, vừa góp phần giới thiệu đến công chúng mà đặc biệt là thế hệ trẻ, về lòng yêu nước nồng nàn, tinh thần kiên cường, bất khuất của dân tộc và những trang sử hào hùng không thể nào quên, để từ đó mỗi người trong chúng ta cùng nhìn lại để ngày càng hoàn thiện mình hơn; đồng thời củng cố lòng tự hào và hun đúc thêm ý chí quyết tâm xây dựng non sông đất nước ngày càng giàu đẹp.

Triển lãm sơ kết Trại sáng tác Điêu khắc 2022: Ấn tượng từ những chân dung ‘biết nói’
GS-TS, Nhà giáo Nhân dân, Nhà điêu khắc Nguyễn Xuân Tiên - Chủ tịch Hội Mỹ thuật TPHCM - phát biểu khai mạc triển lãm. 
Triển lãm sơ kết Trại sáng tác Điêu khắc 2022: Ấn tượng từ những chân dung ‘biết nói’
Chủ tịch Hội Mỹ thuật TPHCM - ông Nguyễn Xuân Tiên trao tặng tượng chân dung chiến sĩ cách mạng cho đại diện Trung tâm Bảo tồn Di tích Quốc gia Côn Đảo - bà Phạm Thị Tám.
Triển lãm sơ kết Trại sáng tác Điêu khắc 2022: Ấn tượng từ những chân dung ‘biết nói’
Triển lãm sơ kết Trại sáng tác Điêu khắc 2022 diễn ra từ ngày 5-11/7/2022.

GS-TS, nhà giáo nhân dân - nhà điêu khắc Nguyễn Xuân Tiên, Chủ tịch Hội Mỹ thuật TPHCM, cho biết với tinh thần tôn trọng, hợp tác và cùng hướng về những giá trị lịch sử cao đẹp, Hội Mỹ thuật TPHCM trong thời gian tới sẽ còn phối hợp với Côn Đảo trong nhiều sự kiện văn hóa nghệ thuật khác, có thể kể đến như tiếp tục triển khai các hoạt động trại sáng tác và thực hiện dự án “Con đường nghệ thuật” - tác phẩm tranh ghép gỗ hoặc phù điêu dài 113m và cao 2,5m với nội dung ghi lại những chặng đường lịch sử của địa danh Côn Đảo bi hùng.

Một số tác phẩm tại triển lãm:

Triển lãm sơ kết Trại sáng tác Điêu khắc 2022: Ấn tượng từ những chân dung ‘biết nói’
Tượng chân dung đồng chí Phạm Văn Đồng. Tác giả: Đỗ Thế Thịnh
Triển lãm sơ kết Trại sáng tác Điêu khắc 2022: Ấn tượng từ những chân dung ‘biết nói’
Tượng chân dung đồng chí Nguyễn Văn Cừ. Tác giả: Trần Xuân Hưng
Triển lãm sơ kết Trại sáng tác Điêu khắc 2022: Ấn tượng từ những chân dung ‘biết nói’
Tượng chân dung đồng chí Tôn Đức Thắng. Tác giả: Lê Minh Huy
Triển lãm sơ kết Trại sáng tác Điêu khắc 2022: Ấn tượng từ những chân dung ‘biết nói’
Tượng chân dung đồng chí Võ Thị Sáu. Tác giả: Nguyễn Anh On
Triển lãm sơ kết Trại sáng tác Điêu khắc 2022: Ấn tượng từ những chân dung ‘biết nói’
Tác phẩm: Tuổi xuân. Tác giả: Nguyễn Văn Chước
Triển lãm sơ kết Trại sáng tác Điêu khắc 2022: Ấn tượng từ những chân dung ‘biết nói’
Tác phẩm: Ký họa. Tác giả: Đỗ Thế Thịnh

Triển lãm báo cáo sơ kết trại sáng tác Điêu khắc năm 2022 diễn ra từ ngày 5/7 đến ngày 11/7 tại Hội Mỹ thuật TPHCM, số 218A đường Pasteur, phường Võ Thị Sáu, quận 3.