Nhân kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Sri Lanka (21/7/1970 - 21/7/2025), Đại sứ quán Việt Nam tại Sri Lanka tổ chức Lễ khai mạc Tuần phim Việt Nam 2025 tại Thủ đô Colombo vào tối 21/7.
Sự kiện không chỉ tôn vinh mối quan hệ hữu nghị truyền thống hơn nửa thế kỷ, mà còn giới thiệu văn hóa, con người và ngành điện ảnh Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ tới công chúng Sri Lanka và quốc tế.
Tuần phim Việt Nam 2025 diễn ra từ 22-24/7 với các suất chiếu miễn phí, mang đến ba bộ phim truyện nổi bật: “Vầng trăng thơ ấu” kể về tuổi thơ Chủ tịch Hồ Chí Minh, “Đào, Phở và Piano” tái hiện câu chuyện tình bi hùng thời chiến, và “Bà già đi bụi” với hành trình hài hước khám phá bản thân của một cụ bà.
Các phim tài liệu ngắn về thiên nhiên và văn hóa Việt Nam cũng được trình chiếu, mang đến góc nhìn đa dạng, chân thực về đất nước.
Bộ phim “Vầng trăng thơ ấu”, do Công ty cổ phần Phim Giải Phóng sản xuất theo đặt hàng của Nhà nước, tái hiện giai đoạn 1895-1901 khi cậu bé Nguyễn Sinh Cung cùng gia đình vào Huế. Tác phẩm của tác giả Đặng Thị Thanh Bình, đạo diễn NSƯT Hồ Ngọc Xum, quy tụ dàn diễn viên như Trần Việt Bắc, Ngô Lệ Quyên, Phạm Hữu Đại. Phim khắc họa những năm tháng đầu đời của Bác Hồ, gợi mở hành trình vĩ đại sau này, thu hút sự chú ý của khán giả Sri Lanka.
Đại sứ Trịnh Thị Tâm nhấn mạnh, Tuần phim Việt Nam 2025 là cầu nối văn hóa, góp phần làm sâu sắc quan hệ hai nước. Chủ tịch Quốc hội Sri Lanka Jagath Wickramaratne đánh giá cao sáng kiến, coi đây là cơ hội tăng cường hiểu biết lẫn nhau thông qua ngôn ngữ điện ảnh. Các khán giả tại Colombo bày tỏ sự thích thú với các món quà lưu niệm như cốc in logo kỷ niệm và chuồn chuồn tre mang quốc kỳ hai nước, thể hiện sự gắn kết văn hóa.
Sự kiện này nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 55 năm quan hệ ngoại giao, bao gồm cuộc thi thiết kế logo, đố vui và tuần lễ ẩm thực Việt Nam.
Với sự hỗ trợ từ các cơ quan Sri Lanka, Đại sứ quán Việt Nam tại Colombo kỳ vọng Tuần phim sẽ lan tỏa hình ảnh Việt Nam năng động, đồng thời mở ra cơ hội hợp tác văn hóa, du lịch, góp phần nâng tầm quan hệ song phương trong tương lai.



