Trong suốt 10 năm, Đường sách TP đã tổ chức thành công hơn 3.000 hoạt động văn hóa, lưu hành gần 7 triệu bản sách, tổ chức thành công các chương trình chuyên đề cho học sinh, chương trình triển lãm nghệ thuật, biểu diễn văn hóa nghệ thuật đương đại và dân gian, sân chơi tương tác, kỹ năng và trải nghiệm và các hoạt động hợp tác, kết nối xuất bản, văn hóa với các đối tác trong và ngoài nước.
Đường sách Thành phố được vinh danh trong Top 10 sự kiện nổi bật của Thành phố, là một trong 10 điểm mua sắm thú vị và là một trong 100 điều thú vị của Thành phố Hồ Chí Minh do Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức bình chọn…
Ông Nguyễn Thành Lợi - Giám đốc NXB Tổng Hợp TP bày tỏ: "Đường sách không chỉ là nơi bán sách mà là không gian để các NXB tiếp cận với bạn đọc. Thông qua Đường sách là cơ hội để các NXB hoạch định, định hướng những kế hoạch ngắn hạn cũng như dài hạn trong xuất bản sách".
Đại sứ văn hóa đọc Trung Nghĩa chia sẻ "Đường sách TPHCM trở thành nơi hội ngộ giữa độc giả với nhà văn. Đây là nơi giới thiệu các tác phẩm, công trình văn hoa xuất sắc. Chính vì vậy mà đây trở thành bệ phóng cho các tác giả, nhà văn trẻ, được phát huy khả năng của mình. Đây là không gian mà nuôi dưỡng thói quen đọc sách trong cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ. Đường sách giúp mọi người tiếp thu những văn hóa, tri thức từ sách, hình thành tinh thần học tập suốt đời từ mọi người".
Từ sự đón nhận của độc giả, của những người làm xuất bản, đơn vị làm sách đã tiếp thêm động lực để Đường sách TP ngày càng phát triển.
Ông Lê Hoàng - Giám đốc Công ty TNHH Đường sách TPHCM nêu cảm nghĩ: "Những thành tựu này không chỉ là sự ghi nhận dành cho một mô hình văn hóa tiên phong, mà còn là minh chứng rõ ràng cho sức sống, sức lan tỏa và tầm ảnh hưởng ngày càng rộng lớn của Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh đối với cộng đồng – từ văn hóa đọc, giáo dục, nghệ thuật, đến du lịch, kiến trúc và đời sống tinh thần của người dân. Trong suốt gần một thập kỷ, Đường Sách tiếp tục khẳng định vị thế như một biểu tượng văn hóa của Thành phố".
Tại lễ kỷ niệm 10 năm Đường sách Thành phố sáng nay, 8/1, Phó Trưởng ban tuyên giáo và dân vận Trung ương Phan Xuân Thủy nhận định, Đường sách TP đã mang ý nghĩa quốc gia, trở thành hình mẫu tham khảo cho nhiều địa phương trong việc xây dựng không gian sách, phố sách và các thiết chế văn hóa đọc phù hợp với điều kiện địa phương hiện đại. "Đối với các sở, ngành liên quan, đặc biệt là các cơ quan tham mưu về văn hóa, giáo dục, thông tin - truyền thông, cần tăng cường phối hợp, đồng hành cùng Đường sách trong việc xây dựng nội dung hoạt động có chiều sâu, gắn với các chương trình lớn của Thành phố và của Trung ương. Đường sách không chỉ là nơi tổ chức sự kiện mà cần được xem là không gian thử nghiệm các mô hình mới và phát triển văn hóa đọc, chuyển đổi số trong lĩnh vực sách, kết nối sách với giáo dục, du lịch, công nghiệp văn hóa" - Ông Phan Xuân Thủy đề nghị.
Ông Trần Thế Thuận - Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP cho biết sẽ tiếp tục tham mưu, xây dựng, phát triển Đường sách TPHCM là mô hình điển hình văn hóa đọc của cả nước và điểm sáng của ngành xuất bản Thành phố: "Sự ra đời và vận hành của Đường sách Thành phố đã hoàn thành nhiệm vụ bổ sung hệ thống thiết chế văn hóa đọc của Thành phố, mô hình không gian khuyến đọc sáng tạo gắn “không gian mở - sách – cụm di tích lịch sử, công trình kiến trúc đặc sắc” hội tụ các yếu tố để trở thành mô hình kiểu mẫu góp phần cụ thể hóa Quyết định 329 của Thủ tướng Chính phủ phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng phù hợp định hướng kết hợp du lịch - di sản - văn hóa góp phần vào sự phát triển chung kinh tế - xã hội của Thành phố".
Hành trình 10 năm, Đường sách đã kiến tạo không gian khuyến đọc cùng hoạt động gắn liền với sách, tác động tích cực đến đời sống văn hóa tinh thần của các tầng lớp nhân dân Thành phố.




