38 năm - Một chặng đường phát triển đô thị

(VOH) - Sau 38 năm giải phóng, TPHCM đã ngày càng khẳng định vị trí là trung tâm kinh tế, văn hóa, khoa học - công nghệ và là nơi giao lưu quốc tế của khu vực và cả nước. Một trong những thành tựu cơ bản và then chốt để đưa TPHCM phát triển mạnh mẽ và bền vững là các công trình hạ tầng giao thông hiện đại, cảnh quan kiến trúc và mảng xanh đô thị đang được đầu tư xây dựng ngày càng hoàn thiện để xứng danh là thành phố anh hùng, thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu.
Một góc khu đô thị Phú Mỹ Hưng. Ảnh: Vũ Hà Duy/panoramio

Vốn được mệnh danh là Hòn Ngọc Viễn Đông, Sài Gòn - TPHCM có nhiều tiềm năng và lợi thế để phát triển với tốc độ nhanh hơn so với các địa phương khác của cả nước. Trải qua 38 năm kể từ khi đất nước thống nhất, TPHCM đã không ngừng được mở rộng không gian đô thị, với kết cấu hạ tầng ngày càng hiện đại, xứng đáng là trung tâm kinh tế của đất nước.

Sau 38 năm, bên cạnh những khu phố đã được hình thành từ thời kỳ thuộc Pháp, rất nhiều khu đô thị mới được đầu tư xây dựng. Như khu đô thị Phú Mỹ Hưng là một đại diện tiêu biểu của các khu đô thị mới được hình thành trong thời kỳ hội nhập. Bên cạnh đó, khu đô thị mới Thủ Thiêm, thuộc địa bàn quận 2 đang được đầu tư từng hạng mục theo quy hoạch, là một khát vọng của chính quyền và nhân dân thành phố, hướng đến xây dựng một đô thị kiểu mẫu mang tầm khu vực Đông Nam Á.

Về hạ tầng giao thông, có thể nói không nơi nào trên cả nước lại sở hữu nhiều tuyến đường như ở TPHCM. Trong đó, các tuyến đường mới được nâng cấp, mở rộng, như xa lộ Hà Nội nằm ở cửa ngõ phía đông thành phố, đại lộ Võ Văn Kiệt kết nối trục giao thông từ hướng Đông sang hướng Tây thành phố, đi qua các quận 2, quận 4, quận 7, quận 8 và huyện Bình Chánh. Ông Lê Văn Bảy, một người dân của quận 2 bày tỏ sự phấn khởi khi xa lộ Hà Nội được nâng cấp và tạo mảng xanh:

Không chỉ phấn khởi về sự phát triển của hạ tầng giao thông, giờ đây, khi ngắm nhìn diện mạo đô thị của thành phố, người dân không khỏi ngỡ ngàng và tự hào trước các tòa cao ốc hiện đại. Tòa nhà cao nhất của thành phố, tòa nhà Bitexco là biểu tượng kiến trúc của thành phố, như nhận định của Kiến trúc sư Nguyễn Trường Lưu - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Kiến trúc sư thành phố:

Một thay đổi ấn tượng nữa trong lĩnh vực đô thị, đó là sự hồi sinh của dòng kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè, cùng với 2 tuyến đường dọc theo đôi bờ kênh đã được mở rộng và trồng thảm cây xanh. Nếu những ai đã từng sống ở đây và chứng kiến mức độ ô nhiễm của dòng kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè, thì càng trân trọng sức phấn đấu bền bỉ và quyết tâm mãnh liệt của Đảng bộ, chính quyền thành phố mang lại môi trường sống trong lành cho người dân khu vực này. Giờ đây Kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè là một trong những vẻ đẹp làm tôn kiến trúc quy hoạch đô thị hiện đại của TPHCM. Thảm hoa và cây xanh soi mình bên dòng kênh đã trong xanh, với những đàn cá bơi lội tung tăng. Anh Lê Phúc Hoàng, một người dân sống ở khu vực kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè phấn khởi cho biết:

Không chỉ có sự chuyển mình về hạ tầng giao thông và cảnh quan kiến trúc, mảng xanh đô thị của TPHCM đã và đang được đầu tư. Sau 38 năm, từ một thành phố chỉ có một vài công viên cây xanh và vườn bách thảo, đến nay thành phố đã có thêm nhiều công viên có quy mô lớn, kịp thời đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí không chỉ cho người dân thành phố mà cho du khách đến tham quan vui chơi, như công viên Suối Tiên, Đầm Sen. Các công viên trước đây như công viên Lê Thị Riêng, Hoàng Văn Thụ cũng đã được đầu tư, nâng cấp với nhiều hạng mục vui chơi giải trí, đặc biệt là có thêm nhiều khu vui chơi dành riêng cho trẻ em. Không những vậy, ở một quận mà trước đây vốn được xem là vùng ven như quận Gò Vấp, hiện nay người dân quận Gò Vấp đã sở hữu một không gian xanh mát, rộng lớn của công viên Gia Định. Bên cạnh đó, còn có công viên làng hoa Gò Vấp, đáp ứng nhu cầu vận động và rèn luyện sức khỏe của người dân khu vực ngoại thành. Trò chuyện với chúng tôi, ông Lê Văn Thơm - Trưởng Ban quản lý Công viên làng hoa Gò Vấp phấn khởi cho biết: Công viên Làng hoa Gò Vấp có tổng diện tích hơn 20.000 m2, được xây theo hướng mở, tạo mảng xanh cho khu dân cư, tạo khu vui chơi, giải trí cho người dân. Công viên đã thật sự tạo nên nếp sống mới cho cả khu vực phường 8 và các phường lân cận của quận Gò Vấp. Ông Lê Văn Thơm nói:

Không chỉ có những bước chuyển mình về cơ sở hạ tầng, nhiều loại hình dịch vụ, thương mại theo xu hướng hiện đại cũng đã lần lượt ra đời, đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân thành phố. Nếu như vào những năm đầu sau ngày giải phóng, người dân còn khá xa lạ với các hệ thống siêu thị hiện đại, thì đến nay, việc mua sắm ở các siêu thị là sinh hoạt không thể thiếu trong đời sống thường ngày của người dân. Bà Quách Tố Dung - Phó Giám đốc Sở Công Thương TPHCM nhận định, trong suốt gần 2 thập kỷ qua, việc hình thành hệ thống siêu thị tại thành phố đã tạo điều kiện cho người dân mua sắm, chọn lựa không chỉ về mẫu mã, giá cả và chất lượng sản phẩm. Bà Quách Tố Dung nói:

Từ dấu ấn ngày 30/4 lịch sử, cùng đất nước hội nhập và phát triển, TPHCM đang vươn tới những mục tiêu cao đẹp, phát triển kinh tế bảo đảm an sinh xã hội, trong đó hướng đến quy hoạch xây dựng thành phố ngày càng văn minh hiện đại, nghĩa tình, xứng danh thành phố anh hùng, thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu./