Thành công của chương trình giảm nghèo

(VOH) - Trong những năm qua, công tác xóa đói giảm nghèo của thành phố đã có sức lan tỏa sâu rộng, mang lại nhiều kết quả ấn tượng. Đi đến đâu, chúng tôi cũng nghe những mô hình và cách làm hay của mỗi địa phương như mô hình “Đảng viên giúp đỡ hộ nghèo”, mô hình “Một doanh nghiệp nhận đỡ đầu một hộ nghèo” của quận 10, mô hình xây dựng các tổ sản xuất hàng thủ công của quận 2…

Có thể thấy, để đảm bảo hoàn thành chương trình mục tiêu giảm nghèo giai đoạn 3 vào cuối năm 2013, nhiều quận, huyện của thành phố đã có những giải pháp phù hợp với đặc điểm của từng địa bàn dân cư.

Chị em phụ nữ ở quận 9 bên các mẫu sản phẩm kết cườm giúp nhau thoát nghèo. Ảnh: phunuonline

Chúng tôi đến phường Cát Lái, quận 2 để tìm hiểu công tác giảm hộ nghèo, tăng hộ khá tại đây. Với đặc điểm là một phường đang trong quá trình đô thị hóa, phường vẫn còn đến 70% diện tích là đất nông nghiệp và sông rạch, phần lớn người dân sống bằng nghề đánh bắt thủy sản. Trong những năm gần đây, cùng với quá trình đô thị hóa là nhu cầu chuyển đổi ngành nghề của các hộ dân phường Cát Lái. Cái khó nhất là hiện nay, phần lớn người dân chưa qua đào tạo tay nghề, với các hộ nghèo thì người ở độ tuổi trung niên lại chiếm số đông, không phù hợp với nhu cầu tuyển dụng của các cơ quan, xí nghiệp. Trăn trở về điều này, ông Hứa Ngọc Thảo, Phó Chủ tịch UBND quận 2 cho biết:

Để đưa được những hộ có mức thu nhập dưới 12 triệu đồng/năm thoát nghèo bền vững, quận 2 tìm cách hỗ trợ bằng việc giải quyết việc làm. Nhưng phải tìm được mô hình phù hợp. Và qua thực tiễn đi xuống cơ sở tìm hiểu, các cán bộ phòng Lao động - Thương binh - xã hội quận đã hỗ trợ việc kết nối giữa các hộ nghèo với doanh nghiệp để tạo ra những mô hình sản xuất có hiệu quả. Một trong số đó là mô hình Tổ hợp gia công giỏ xách bằng hạt cườm xuất khẩu. Đây là mô hình tạo việc làm cho người lao động chưa có tay nghề cũng như không đòi hỏi trình độ học vấn. Công việc kết hạt cườm thành các sản phẩm như: giỏ xách, tranh treo tường, mô hình 12 con giáp… đòi hỏi sự tỉ mẫn và kiên trì, lại phù hợp với các đối tượng là chị em phụ nữ. Từ khi tham gia vào tổ hợp gia công giỏ xách bằng hạt cườm, nhiều chị em phụ nữ phấn khởi cho biết đã có công việc làm ổn định, thu nhập đủ để trang trải những nhu cầu sinh hoạt thường ngày. Chị Mai Thị Hồng, Tổ trưởng Tổ gia công giỏ xách bằng hạt cườm, phường Cát Lái, quận 2 nói về việc hướng dẫn cách kết giỏ hạt cườm cho các thành viên trong tổ:

Bên cạnh việc hỗ trợ thành lập các tổ lao động sản xuất nhỏ, phù hợp với điều kiện của các hộ nghèo, nhiều quận có chính sách cho vay vốn để từng cá nhân có thể kinh doanh buôn bán nhỏ. Như trường hợp của cô Nguyễn Thị Thanh Hương, ở phường An Phú quận 2. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, chưa được đào tạo tay nghề nên khó xin việc ở các cơ quan, xí nghiệp. Nhận được số tiền 10 triệu từ vốn vay hỗ trợ người nghèo, cô đã mạnh dạn mở dịch vụ gói bánh ít tại nhà, cung cấp cho thị trường. Với mức thu nhập ổn định từ dịch vụ gói bánh ít, gia đình cô Hương đã có cuộc sống tốt hơn nhiều so với trước. Cô Hương tâm sự:

Còn với chị Lý Hoa Sim thuộc phường 11, quận 10. Trước đây, để có được đồng ra, đồng vào, chị phải mưu sinh bằng việc chạy xe ôm hàng ngày, đưa đón các em học sinh đến trường. Nhưng dần dần thì các em học sinh đã trưởng thành và tự túc việc đi lại, nguồn khách hàng của chị ngày càng thưa dần. Nhận được nguồn vốn vay 10 triệu đồng từ quỹ hỗ trợ người nghèo, chị đã mở một quán ăn nhỏ gần nhà, với các món nghêu, sò, ốc hến. Đến nay, với nguồn thu nhập ổn định đã giúp gia đình chị thoát nghèo. Chị Hoa Sim tâm sự:

Gặp gỡ và trò chuyện với lãnh đạo quận 10, chúng tôi được biết công tác xóa đói giảm nghèo của quận đã đạt được những kết quả đáng kể, trở thành 1 trong 6 quận đầu tiên của thành phố hoàn thành công tác xóa nghèo. Đến nay, quận không còn có hộ nghèo ở mức thu nhập từ dưới 10 triệu đồng/người/năm. Phó Chủ tịch UBND quận 10, bà Nguyễn Thị Diệu Anh phấn khởi cho biết, quận 10 chỉ còn 74 hộ có mức thu nhập dưới 12 triệu đồng/năm và sẽ phấn đấu hoàn thành mục tiêu xóa nghèo vào cuối năm nay. Bà Nguyễn Thị Diệu Anh cho biết:

Từ những nỗ lực của toàn hệ thống chính trị các cấp ở khắp các quận, huyện của thành phố, chương trình giảm hộ nghèo tăng hộ khá đã sớm về đích. Điều này đặc biệt có ý nghĩa khi cả nước hân hoan chào mừng lễ kỷ niệm 38 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Nhìn lại 38 năm trước, khi vừa mới được giải phóng, toàn thành phố có đến hơn 30% số hộ gia đình thuộc diện đói nghèo. Thế nhưng đến năm 2012, toàn thành phố chỉ còn gần 31.000 hộ nghèo, chiếm tỉ lệ 2,12% dân số. Năm 2013, thành phố đặt mục tiêu có 12.000 - 15.000 hộ vượt chuẩn nghèo, hạ tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 2% tổng hộ dân và cơ bản không còn hộ thu nhập dưới 10 triệu đồng/người/năm. Về những kết quả đã đạt được trong chương trình “Giảm hộ nghèo, tăng hộ khá” của thành phố, Chủ tịch UBND TP Lê Hoàng Quân cho rằng: Tiêu chuẩn nghèo thành phố phấn đấu để thu nhập bình quân là 12 triệu đồng/người, đây là nỗ lức hết sức quan trọng của cả hệ thống chính trị thành phố. Vấn đề chăm lo cho đời sống nhân dân là mục tiêu hàng đầu. Thành phố đã làm hết sức mình để thực hiện chương trình đền ơn đáp nghĩa, chương trình xây dựng nhà tình nghĩa, chương trình dân giúp dân trong việc ổn định đời sống. Đây là những mô hình, cách làm thể hiện tình nghĩa, đạo lý của đồng bào thành phố, cũng như là của thành phố đối với bà con nhân dân…

Là địa phương đi đầu cả nước trong công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế, TPHCM là điểm sáng của cả nước trong công tác xóa đói, giảm nghèo. Trong 38 năm kể từ ngày đất nước thống nhất, thành phố đã vượt qua nhiều thử thách và đã không ngừng phát triển toàn diện. Bằng những việc làm thiết thực, thành phố đã từng bước đưa những hộ dân thuộc diện nghèo thoát nghèo bền vững, góp phần thực hiện thành công chính sách an sinh xã hội./.