Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường tất cả các Khu chế xuất - Khu công nghiệp trên địa bàn thành phố đều có nhà máy xử lý nước thải tập trung. Hằng năm, Sở tiến hành 2 lần đo đạc kiểm tra chất lượng môi trường của các Khu chế xuất - Khu công nghiệp, chất lượng đạt tiêu chuẩn xả thải. Bên cạnh đó vẫn còn gặp khó khăn trong việc quản lý, xử lý bùn sinh ra từ hệ thống nước thải, việc áp dụng quy chuẩn kỹ thuật cho ngành đạc thù như giấy, dệt may, thủy sản còn bất cập…
Ông Phạm Văn Đông, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TPHCM, ghi nhận những kết quả cũng như kiến nghị của Sở về thay thế các trạm quan trắc môi trường không còn hiệu quả cũng như khu xử lý chất thải nguy hại tập trung… Để công tác môi trường ngày càng tốt hơn, ông đề nghị Sở cần tăng cường nhiều hơn nữa công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát nhằm phát hiện và xử lý kịp thời những doanh nghiệp vi phạm. Đồng thời, phải tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng dân cư trong việc bảo vệ môi trường.
