Ban VHXH, HĐND TP giám sát về kết quả thực hiện nếp sống văn minh đô thị năm 2009 tại Sở GTVT TPHCM

(VOH) - Sáng 1/9, Ban văn hóa xã hội, HĐND TP đã có buổi giám sát về kết quả thực hiện nếp sống văn minh đô thị năm 2009 tại Sở giao thông vận tải TP.HCM.

Ban văn hóa xã hội, HĐND TP giám sát về kết quả thực hiện nếp sống văn minh đô thị năm 2009 tại Sở giao thông vận tải TP.HCM.

 

 

(VOH) - Sáng 1/9, Ban văn hóa xã hội, HĐND TP đã có buổi giám sát về kết quả thực hiện nếp sống văn minh đô thị năm 2009 tại Sở giao thông vận tải TP.HCM.

 

Tại buổi giám sát, ông Dương Hồng Thanh, Phó Giám đốc Sở giao thông vận tải cho rằng, tình hình giao thông trên địa bàn hiện có chiều hướng phức tạp nhưng với sự cố gắng của ngành, đến nay các vị trí rào chắn đã được kiểm tra, xử lí nghiêm nên các đơn vị thi công đã chấp hành tốt hơn, ý thức của người dân chấp tham gia giao thông cũng được nâng lên nhờ công tác tuyên truyền phổ biến được sâu rộng. Tuy nhiên, lãnh đạo Sở cũng nêu khó khăn hiện nay là vẫn còn khoảng 250 rào chắn trên mặt đường nên không thể tránh khỏi tình trạng ùn tắc, kẹt xe trong những tháng đầu năm học mới. Bên cạnh đó thì việc phát triển mạng lưới giao thông công cộng cũng còn nhiều vấn đề bất cập như: chưa đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, tình trạng trùng tuyến cũng còn nhiều, ứng xử văn hóa của tài xế và phụ lái tuy có chuyển biến nhưng ở mức độ chưa nhiều, nhất là tài xế taxi và xe buýt; các tuyến đường kiểu mẫu của TP cũng chưa thật sự chuyển biến nhất là tình trạng buôn bán hàng rong, dừng đậu lấn chiếm lòng lề đường vẫn còn diễn biến phức tạp.

 

Phát biểu kết luận tại buổi giám sát, Bà Trần Thị Ngọc Anh, Trưởng ban văn hóa xã hội, HĐND TP cho rằng Sở giao thông vận tải là một trong 3 sở giữ vai trò quan trọng trong thực hiện nếp sống văn minh đô thị. Do vậy, Sở cần phải tăng cường tuyên truyền, vận động và xử lí nghiêm những hành vi vi phạm trong lĩnh vực trật tự giao thông, xử lí nghiêm và chấm dứt hợp đồng đối với các đơn vị thi công gây ô nhiễm môi trường, rào chắn không đảm bảo, đặc biệt là không đủ năng lực thực hiện công trình.

 

 

Minh Tâm